Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa dông, cục bộ có nơi mưa rất to

Diệu Thúy |

Trong ngày 5/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-60 mm/12 giờ.


Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sáng 5/5, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận không khí lạnh tăng cường yếu ở phía Bắc nên vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa và dông, một số nơi có mưa to đến rất to (lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 4/5 đến 1 giờ ngày 5/5 như: Bắc Quang (tỉnh Hà Giang) là 143 mm, Việt Vinh (tỉnh Hà Giang) là 51 mm, Phi Hải (tỉnh Cao Bằng) là 59 mm, Cần Yên (tỉnh Cao Bằng) là 45 mm.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5000 m nên trong ngày 5/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-60 mm/12 giờ, có nơi trên 80 mm/12 giờ. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại khu vực vùng núi. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá cấp 1.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, lũ ống, lũ quét thường xảy ra bất ngờ tại các sông, suối khu vực miền núi; lũ lên nhanh và cũng xuống nhanh, có sức tàn phá lớn, thường đi kèm với sạt lở đất, đá.

Người dân cần cảnh giác trước các dấu hiệu xuất hiện lũ quét, kể cả ban đêm như mưa lớn nhiều ngày ở vùng thượng lưu, nước sông hoặc suối chuyển màu đục, có tiếng động bất thường của đất đá hoặc âm thanh lạ trong lòng đất để nhanh chóng ra khỏi khu vực nguy hiểm, không đi qua những nơi được cảnh báo nguy hiểm, sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền.

Dự báo chi tiết các khu vực ngày và đêm 5/5: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa vừa, có nơi mưa to và dông; đêm có mưa vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa, có nơi mưa vừa và dông; đêm có mưa vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, phía Bắc nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to, đêm có mưa vài nơi; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, phía Nam 30-33 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, phía Bắc có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

 (Nguồn: TTXVN)

TAGS

Mưa lớn kèm lốc xoáy khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái tại Hướng Hoá

Trường Sơn |

Vào khoảng 17h ngày 4/5/2021, trận mưa lớn kèm lốc xoáy kéo dài hơn 30 phút tại xã Tân Long (Hướng Hóa, Quảng Trị) đã gây nhiều thiệt hại cho người dân trên địa bàn.

Sắp có không khí lạnh tràn về gây mưa dông diện rộng, trời chuyển mát

An An |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết không khí lạnh sẽ tác động đến các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ từ đêm nay 4.5.

Dịp nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ trời lạnh, Trung Bộ và Nam Bộ mưa dông

HL |

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội trong các ngày 29-30/4 và 1/5, trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi chuyển rét.

Từ 16/4, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa dông nhiều nơi, trời chuyển lạnh

Diệu Thúy |

Từ ngày 16/4, ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi chuyển rét. Thủ đô Hà Nội có mưa, mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, trời se lạnh.