Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh Quảng Trị ra mắt tập sách "Khát vọng hòa bình”

Thanh Hải |

Ngày 25/6, Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ ra mắt tập sách "Khát vọng hòa bình”, tập 1. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang đến dự.

Giới thiệu về tập sách thơ văn, lý luận phê bình “Khát vọng hòa bình” tập 1, Chi hội trưởng Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh Quảng Trị Nguyễn Hữu Quý khẳng định, không có nơi nào xứng đáng hơn mảnh đất Quảng Trị khi nói về khát vọng hòa bình. Mỗi tấc đất, ngọn núi, dòng sông ở Quảng Trị đều mang dấu ấn chiến tranh và âm vang chiến tranh vẫn chưa dứt ở vùng đất này; viết về chiến tranh cũng là viết về hòa bình.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: N.T.H
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: N.T.H

Với sự góp mặt của hơn 55 nhà văn, nhà thơ, lý luận văn học, nhiếp ảnh gia, nhà báo người Quảng Trị nổi tiếng trên văn đàn từ chiến tranh cho đến những tác giả kế cận hôm nay, cuốn sách “Khát vọng hòa bình” tập 1 do Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh Quảng Trị vừa xuất bản có ý nghĩa cổ động cho Lễ hội Vì hòa bình lần đầu tiên tổ chức tại tỉnh Quảng Trị mang thông điệp “Chung tay kiến tạo hòa bình thế giới”.

Sách in 1.100 cuốn, khổ 14,5x20,5cm, dày 370 trang, trong đó 800 cuốn gửi đến phục vụ Lễ hội Vì hòa bình. Trong cuốn sách có đối thoại của các nhà văn Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh Quảng Trị với Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng bàn về “Quảng Trị với khát vọng hòa bình” trong quá khứ, hiện tại và dự cảm về tương lai; tùy bút “Quảng Trị, mặt đất và bầu trời” của Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều; các tác phẩm tiêu biểu của các nhà văn, nhà thơ nổi tiếng quê Quảng Trị đã qua đời như Chế Lan Viên, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Xuân Đức, Cao Hạnh và tập hợp tác phẩm các nhà văn, nhà thơ trong cả nước.

Về truyện ngắn, có sự tham gia của các nhà văn như Nguyễn Hiệp, Nguyễn Đình Tú, Phạm Xuân Hùng, Văn Xương, Nguyễn Hải Yến, Sương Nguyệt Minh, Phan Đình Minh, Nguyễn Thị Lê Na, Nguyễn Ngọc Chiến, Nguyễn Quang Lập. Mảng bút ký có sự tham gia của các tác giả Lương Ngọc An, Minh Tứ, Nguyễn Hoàn, Đào Tâm Thanh, Văn Công Hùng, Phạm Xuân Dũng, Hoàng Công Danh, Nhụy Nguyên, Lê Đức Dục.

Về thơ có tác tác giả Hữu Thỉnh, Nguyễn Đức Mậu, Anh Ngọc, Vương Trọng, Lê Thị Mây, Hoàng Vũ Thuật, Nguyễn Văn Dùng, Nguyễn Hữu Quý, Phan Hoàng, Trần Quang Đạo, Trần Vũ Long, Võ Văn Hoa, Hồ Sĩ Bình, Võ Văn Luyến, Mai Nam Thắng, Đoàn Văn Mật... Khát vọng hòa bình nhấn mạnh xuyên suốt trong cuốn sách và hình ảnh quê hương Quảng Trị hiện lên đầy xúc động từng chi tiết, con chữ.

Chi hội trưởng Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh Quảng Trị Nguyễn Hữu Quý giới thiệu cuốn sách “Khát vọng hòa bình” - Ảnh: N.T.H
Chi hội trưởng Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh Quảng Trị Nguyễn Hữu Quý giới thiệu cuốn sách “Khát vọng hòa bình” - Ảnh: N.T.H

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang đánh giá cao chủ đề tập sách “Khát vọng hòa bình” tập 1 rất hay và ý nghĩa của Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh Quảng Trị vừa mới xuất bản; đồng thời mong muốn các nhà văn, nhà thơ tiếp tục khai thác đề tài chiến tranh cách mạng, mở hướng viết về cội nguồn giá trị hòa bình, nuôi dưỡng nền hòa bình muôn đời cho con cháu mai sau.

Vùng đất Quảng Trị sau chiến tranh thay mặt cả nước làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc mộ phần các anh hùng liệt sĩ. Ngoài sự hy sinh cả nước vì Quảng Trị và Quảng Trị vì cả nước, các văn nghệ sĩ cần tiếp tục làm tốt việc đưa Quảng Trị phát triển bởi khát vọng hòa bình, nối dài tình yêu Quảng Trị, yêu hòa bình.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang cũng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, ban ngành trong tỉnh tiếp sức thêm cả vật chất lẫn tinh thần để giúp Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh hoạt động tốt hơn, tiếp tục có những tác phẩm hay đóng góp vì sự phát triển vững mạnh của quê hương Quảng Trị anh hùng.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Cử tri Đà Nẵng kỳ vọng chính sách đặc thù sẽ tạo động lực phát triển mới

Quốc Dũng |

Tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV, các đại biểu thảo luận về dự thảo Nghị quyết về chính quyền đô thị và thí điểm một số chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng do Chính phủ trình. Cử tri, nhân dân Đà Nẵng kỳ vọng việc Quốc hội thảo luận, xem xét thông qua Nghị quyết này sẽ là “tấm áo mới", tạo động lực, không gian phát triển cho kinh tế - xã hội của thành phố trong giai đoạn tới.

Một việc làm tạo thói quen tiêu dùng văn minh, góp phần chống thất thu ngân sách nhà nước

Trịnh Xuân Thành |

Đến nay, 100 % doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã thực hiện lập hóa đơn điện tử (HĐĐT) theo từng lần bán hàng cũng như các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh thuộc các ngành nghề triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền đã đăng ký sử dụng HĐĐT.

Chính sách giảm giá vận chuyển hàng không nội địa từ ngày 1/7/2024

T.L |

Theo Thông tư 13/2024/TT-BGTVTcủa Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không, thì sẽ giảm giá vận chuyển hàng không nội địa từ 1/7/2024. Cụ thể, chính sách ưu đãi của dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa, giá dịch vụ chuyên ngành hàng không được quy định như sau:

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các anh hùng liệt sĩ và tặng quà các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, gia đình chính sách tại Quảng Trị

Minh Đức |

Nhân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5 (1890-2024) và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn 19/5 (1959-2024), hôm nay 19/5, đoàn công tác Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Đại tướng Phan Văn Giang làm trưởng đoàn đã trang trọng tổ chức lễ viếng, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Thành Cổ Quảng Trị và các nghĩa trang liệt sĩ quốc gia (LSQG) Đường 9, Trường Sơn. UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Quang Tùng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh tham gia cùng đoàn.