Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị qua các khóa

Nguyễn Hoài Nam |

Quốc hội khóa I (1946 - 1960) được bầu ngày 6/1/1946 có 403 đại biểu. Ở Quảng Trị, các đại biểu trúng cử là các ông Lê Thế Hiếu, Trần Mạnh Quỳ và Đặng Thí. Các ông Trần Hữu Dực, Trần Quỳnh, những người con ưu tú của Quảng Trị cũng được bầu làm ĐBQH khóa I tại đơn vị bầu cử thành phố Huế và tỉnh Phú Yên.

- Quốc hội khóa II (1960 - 1964) bầu ngày 8/5/1960 có 453 đại biểu. Các đại biểu của tỉnh Quảng Trị khóa I được tiếp tục lưu nhiệm và khu vực Vĩnh Linh có 3 đại biểu được bầu là Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Hoàng Đức Sản, Phó Bí thư Đảng ủy khu vực, Chủ tịch UBHC khu vực Vĩnh Linh; Hồ Tơ, Thẩm phán TAND khu vực Vĩnh Linh. Sau đó, ông Hoàng Đức Sản từ trần, khu vực Vĩnh Linh bầu bổ sung ông Hoàng Văn Đáo, Trưởng ty Công an khu vực Vĩnh Linh.

Đại biểu Đỗ Văn Sinh, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị phát biểu tại diễn đàn Quốc hội - Ảnh: PHƯƠNG THANH​
Đại biểu Đỗ Văn Sinh, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị phát biểu tại diễn đàn Quốc hội - Ảnh: PHƯƠNG THANH​

- Quốc hội khóa III (1964 - 1971) được bầu ngày 26/4/1964 có 453 đại biểu. Ở Quảng Trị, khu vực Vĩnh Linh có 3 đại biểu trúng cử là các ông Nguyễn Hữu Khiếu, UVTƯ Đảng, Trưởng ban công tác nông thôn Trung ương; Dương Tốn, Trưởng ban công tác nông thôn khu vực Vĩnh Linh; Hồ Hăng, Chủ nhiệm HTX Nông nghiệp xã Vĩnh Hà, khu vực Vĩnh Linh.

- Quốc hội khóa IV (1971 - 1975) được bầu ngày 11/4/1971 có 420 đại biểu. Ở Quảng Trị, khu vực Vĩnh Linh có 3 đại biểu trúng cử là ông Trần Đồng, Bí thư Đảng ủy khu vực Vĩnh Linh; ông Nguyễn Ray (tức Hồ Ray), Ủy viên UBHC khu vực Vĩnh Linh; bà Nguyễn Thị Dậu, Hội trưởng Hội phụ nữ xã Vĩnh Giang, khu vực Vĩnh Linh. .

- Quốc hội khóa V (1975 - 1976) được bầu ngày 6/4/1975 có 424 đại biểu. Ở Quảng Trị, khu vực Vĩnh Linh có 3 đại biểu trúng cử là ông Trần Đồng, Bí thư Đảng ủy khu vực Vĩnh Linh; ông Nguyễn Ray (tức Hồ Ray), Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo miền núi khu vực Vĩnh Linh; bà Nguyễn Thị Dậu, Hội trưởng Hội Phụ nữ xã Vĩnh Giang, khu vực Vĩnh Linh.

- Quốc hội khóa VI (1976 - 1981) bầu ngày 25/4/1976 là Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất có 492 đại biểu. Tỉnh Bình Trị Thiên được bầu 19 đại biểu. Tại địa bàn Quảng Trị và khu vực Vĩnh Linh có 4 đại biểu trúng cử là ông Hồ Sỹ Thản, Phó Chủ tịch UBND cách mạng tỉnh Bình Trị Thiên; bà Hồ Thị Hương (Ta Doóc), Hội trưởng Hội LHPN Việt Nam huyện Hướng Hóa; bà Nguyễn Thị Lý, Ủy viên thư ký UBND xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Linh; ông Nguyễn Chí Phi, Anh hùng LLVTND.

- Quốc hội khóa VII (1981 - 1987) bầu ngày 26/4/1981 có 496 đại biểu. Tỉnh Bình Trị Thiên được bầu 19 đại biểu. Ở Quảng Trị, có 3 đại biểu trúng cử là ông Lê Văn Hoan, UVTVTU Bình Trị Thiên, Bí thư Huyện ủy Triệu Hải; bà Hồ Thị Hương (tức Ta Doóc), Ủy viên BCH Hội LHPN tỉnh Bình Trị Thiên; Đại tá Nguyễn Chí Phi, Anh hùng LLVTND, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Đông Hà, tỉnh Bình Trị Thiên.

- Quốc hội khóa VIII (1987 - 1992) bầu ngày 19/4/1987 có 496 đại biểu. Tỉnh Bình Trị Thiên được bầu 19 đại biểu. Ở Quảng Trị có 3 đại biểu trúng cử là ông Lê Văn Hoan, UVTVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Bình Trị Thiên; bà Trương Thị Khuê, TUV, Anh hùng LLVTND, Hội trưởng Hội LHPN tỉnh Bình Trị Thiên; ông Hồ Văn Bảy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN, Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa.

Ngày 1/7/1989, tỉnh Quảng Trị được lập lại, các đại biểu được bầu nói trên cùng với 2 đại biểu: Đoàn Khuê, Ủy viên Bộ Chính trị, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Trần Trọng Tân, UVTƯ Đảng, Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương lập thành Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị.

- Quốc hội khóa IX (1992 - 1997) bầu ngày 19/7/1992 có 395 đại biểu. Đây là khóa Quốc hội đầu tiên được bầu sau khi tỉnh nhà được lập lại. Ở Quảng Trị có 4 đại biểu trúng cử là Đại tướng Đoàn Khuê, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng; ông Nguyễn Đức Hoan, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị; bà Trương Thị Khuê, TUV, Anh hùng LLVTND, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; ông Hồ Gô, TUV, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh.

- Quốc hội khóa X (1997 - 2002) bầu ngày 20/7/1997 có 450 đại biểu. Ở Quảng Trị có 5 đại biểu trúng cử là Đại tướng Đoàn Khuê, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Nguyễn Đức Hoan, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Phan Quang (tức Phan Quang Diêu), Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội; ông Nguyễn Đức Chính, TUV, Giám đốc Sở Tư pháp; bà Hồ Thị Hồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đakrông. Tháng 4/2001 ông Vũ Trọng Kim, UVTƯ Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (là đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai) được điều động về làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, chuyển về sinh hoạt tại Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị.

- Quốc hội khóa XI (2002 - 2007) bầu ngày 19/5/2002 có 498 đại biểu. Ở Quảng Trị có 6 đại biểu trúng cử là các ông Vũ Trọng Kim, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị; Trung tướng Nguyễn Khánh Toàn, UVTƯ Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Văn Thưởng, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Y tế, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Bộ Y tế; bà Nguyễn Thị Thùy Mỵ (tức Nguyễn Thị Mỵ), UVTVTU, Phó trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Quảng Trị; Đại tá Trần Viết Quốc, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; ông Hồ Ấm Lương (tức Hồ Ta Lư), Chủ tịch UBMTTQVN huyện Hướng Hóa.

- Quốc hội khóa XII (2007 - 2011) bầu ngày 20/5/2007 có 493 đại biểu. Ở Quảng Trị có 6 đại biểu trúng cử là Thiếu tướng Cao Xuân Hồng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an; ông Lê Như Tiến, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; ông Phạm Đức Châu, UVTVTU, Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị; ông Lê Bá Nguyên, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Hoàng Văn Em, TUV, Chánh án TAND tỉnh; bà Ly Kiều Vân, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Đakrông.

- Quốc hội khóa XIII (2011 - 2016) bầu vào ngày 22/5/2011 có 500 đại biểu. Ở Quảng Trị có 6 đại biểu trúng cử là ông Phạm Vũ Luận, UVTƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Lê Như Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; ông Phạm Đức Châu, UVTVTU, Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Hà Sỹ Đồng, TUV, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải; bà Ly Kiều Vân, TUV, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đakrông; ông Hoàng Đức Thắm, TUV, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Quốc hội khóa XIV (2016 - 2021) bầu ngày 22/5/2016 có 494 đại biểu. Ở Quảng Trị có 6 đại biểu trúng cử là ông Nguyễn Chí Dũng, UVTƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; ông Đỗ Văn Sinh, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, nay là Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; ông Hoàng Đức Thắng, UVTVTU, Chủ tịch UBMTTQVN, nay là Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Hà Sỹ Đồng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nay là UVTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; bà Hồ Thị Minh, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hướng Hóa; bà Mai Thị Kim Nhung, Bí thư Thành đoàn Đông Hà, nay là Bí thư Đảng ủy Phường 3, thành phố Đông Hà.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Lào công bố ngày bầu cử Quốc hội khóa IX

PV |

Ngày 20-11, tại hội trường Quốc hội Lào, thủ đô Vientiane, Ủy ban Bầu cử Quốc gia Lào họp báo về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa IX CHDCND Lào và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa II. Tham dự có các cơ quan thông tấn, truyền thông Lào và một số cơ quan báo chí nước ngoài. 

70% đại biểu Quốc hội không đồng ý với đề xuất chuyển quản lý sát hạch lái xe sang Bộ Công an

Thanh Mai |

Nhiều đại biểu không đồng tình đề xuất của Chính phủ về việc tách luật và chuyển thẩm quyền quản lý lĩnh vực sát hạch lái xe sang Bộ Công an.

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 2 Bộ trưởng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Xuân Tùng |

Với 444/445 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 92,12% tổng số đại biểu, Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Chân dung nữ Đại biểu Quốc hội trẻ tuổi của Gia Lai với những chất vấn thẳng thắn gây ấn tượng

Thanh Mai |

Nữ Đại biểu Quốc hội Ksor H’Bơ Khắp (ĐBQH Gia Lai) trong những ngày qua đã có những chất vấn và tranh luận với các Bộ trưởng gây chú ý.