Biên phòng Quảng Trị "tiếp sức" cho lực lượng bảo vệ biên giới nước Lào

Hưng Thơ |

Từ lúc cửa khẩu, đường mòn lối mở do Đồn Biên phòng Hướng Lập - Biên phòng Quảng Trị (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) quản lý phải thắt chặt để phòng dịch COVID-19, người dân 2 bên biên giới gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, sinh hoạt. 

Để động viên người dân, cũng như đảm bảo công tác phòng dịch được thuận lợi, Biên phòng Quảng Trị và Đồn Biên phòng Hướng Lập đã hỗ trợ gạo, vật tư y tế cho người dân 2 bên biên giới và lực lượng bảo vệ biên giới nước tiếp giáp.

Từ lúc cửa khẩu, đường mòn lối mở do Đồn Biên phòng Hướng Lập - Biên phòng Quảng Trị (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) quản lý phải thắt chặt để phòng dịch COVID-19, người dân 2 bên biên giới gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, sinh hoạt. Để động viên người dân, cũng như đảm bảo công tác phòng dịch được thuận lợi, Biên phòng Quảng Trị và Đồn Biên phòng Hướng Lập đã hỗ trợ gạo, vật tư y tế cho người dân 2 bên biên giới và lực lượng bảo vệ biên giới nước tiếp giáp.

Vào ngày 12.4, tại khu vực biên giới Việt - Lào ở tỉnh Quảng Trị, lãnh đạo Biên phòng Quảng Trị, Đồn Biên phòng Hướng Lập đã tổ chức tặng quà cho lực lượng bảo vệ biên giới nước tiếp giáp và người dân Lào ở dọc biên.
Vào ngày 12.4, tại khu vực biên giới Việt - Lào ở tỉnh Quảng Trị, lãnh đạo Biên phòng Quảng Trị, Đồn Biên phòng Hướng Lập đã tổ chức tặng quà cho lực lượng bảo vệ biên giới nước tiếp giáp và người dân Lào ở dọc biên.
Thượng tá Trần Tuấn Anh - Phó Chỉ huy trưởng Biên phòng Quảng Trị (bìa phải ảnh) cho biết, cùng thời điểm này những năm trước, Biên phòng Quảng Trị đều ghé thăm các lực lượng bảo vệ biên giới Lào, để chia vui, mừng ngày Tết Bunpimay Lào. “Nhưng năm nay, chúng ta đứng ở cột mốc, không có bắt tay mà chỉ chào nhau bằng điều lệnh. Và món quà chúng tôi trao cho các bạn là nhu yếu phẩm, vật tư y tế. Món quà này không phải để chia vui, mà là chia sẻ khó khăn, cùng nhau phòng chống dịch để chiến thắng” - thượng tá Trần Tuấn Anh, nói.
Thượng tá Trần Tuấn Anh - Phó Chỉ huy trưởng Biên phòng Quảng Trị (bìa phải ảnh) cho biết, cùng thời điểm này những năm trước, Biên phòng Quảng Trị đều ghé thăm các lực lượng bảo vệ biên giới Lào, để chia vui, mừng ngày Tết Bunpimay Lào. “Nhưng năm nay, chúng ta đứng ở cột mốc, không có bắt tay mà chỉ chào nhau bằng điều lệnh. Và món quà chúng tôi trao cho các bạn là nhu yếu phẩm, vật tư y tế. Món quà này không phải để chia vui, mà là chia sẻ khó khăn, cùng nhau phòng chống dịch để chiến thắng” - thượng tá Trần Tuấn Anh, nói.
Ông Bouakham Senebouttalath - Đại đội phó Đại đội 321 lực lượng bảo vệ biên giới nước tiếp giáp nói rằng, món quà mà Biên phòng Hướng Lập, Biên phòng Quảng Trị trao tặng rất quý giá trong thời điểm này. “Chúng tôi chỉ biết nói lời cảm ơn“- ông Bouakham Senebouttalath, chia sẻ.
Ông Bouakham Senebouttalath - Đại đội phó Đại đội 321 lực lượng bảo vệ biên giới nước tiếp giáp nói rằng, món quà mà Biên phòng Hướng Lập, Biên phòng Quảng Trị trao tặng rất quý giá trong thời điểm này. “Chúng tôi chỉ biết nói lời cảm ơn“- ông Bouakham Senebouttalath, chia sẻ.
Món quà quý giá mà ông Bouakham Senebouttalath nói đến, là 1.000 chiếc khẩu trang y tế, 150 chai nước rửa tay sát khuẩn, và 50 bộ đồ bảo hộ y tế.
Món quà quý giá mà ông Bouakham Senebouttalath nói đến, là 1.000 chiếc khẩu trang y tế, 150 chai nước rửa tay sát khuẩn, và 50 bộ đồ bảo hộ y tế.
Cùng với số vật tư y tế, là 500kg gạo được hỗ trợ cho các lực lượng làm công tác phòng dịch COVID-19 dọc biên tiếp giáp với các xã do Biên phòng Hướng Lập quản lý.
Cùng với số vật tư y tế, là 500kg gạo được hỗ trợ cho các lực lượng làm công tác phòng dịch COVID-19 dọc biên tiếp giáp với các xã do Biên phòng Hướng Lập quản lý.
1 tấn gạo cũng được trao cho người dân 3 bản A Via (cụm bản La Cồ), Tà Pọong, Cóc Rạc (thuộc cụm bản Pha Băng) của huyện Sê Pôn, tỉnh Savanakhet, Lào.
1 tấn gạo cũng được trao cho người dân 3 bản A Via (cụm bản La Cồ), Tà Pọong, Cóc Rạc (thuộc cụm bản Pha Băng) của huyện Sê Pôn, tỉnh Savanakhet, Lào.
Vật tư y tế, gạo, và nước lọc được các cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Hướng Lập vận chuyển đến cột mốc, để trao cho các lực lượng và người dân Lào.
Vật tư y tế, gạo, và nước lọc được các cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Hướng Lập vận chuyển đến cột mốc, để trao cho các lực lượng và người dân Lào.
Món quà mà Biên phòng Quảng Trị, Biên phòng Hướng Lập hỗ trợ được vận chuyển về điểm tập trung ở bên kia biên giới rồi phân phát đều cho người dân và các lực lượng ở Lào.
Món quà mà Biên phòng Quảng Trị, Biên phòng Hướng Lập hỗ trợ được vận chuyển về điểm tập trung ở bên kia biên giới rồi phân phát đều cho người dân và các lực lượng ở Lào.
Không chỉ hỗ trợ cho các lực lượng và người dân bạn Lào, Biên phòng Quảng Trị và Biên phòng Hướng Lập còn hỗ trợ 2 tấn gạo cho 2 xã Hướng Việt và Hướng Lập, 500kg cho bản kết nghĩa Tà Păng (xã Hướng Lập). Để có kinh phí mua gạo và vật tư, cán bộ chiến sĩ ở Biên phòng Hướng Lập đã ủng hộ ngày lương, và phối hợp với Biên phòng Quảng Trị vận động các Mạnh Thường Quân.
Không chỉ hỗ trợ cho các lực lượng và người dân bạn Lào, Biên phòng Quảng Trị và Biên phòng Hướng Lập còn hỗ trợ 2 tấn gạo cho 2 xã Hướng Việt và Hướng Lập, 500kg cho bản kết nghĩa Tà Păng (xã Hướng Lập). Để có kinh phí mua gạo và vật tư, cán bộ chiến sĩ ở Biên phòng Hướng Lập đã ủng hộ ngày lương, và phối hợp với Biên phòng Quảng Trị vận động các Mạnh Thường Quân.

TAGS

Hỗ trợ gạo cho đồng bào thiểu số ở biên giới mùa chống dịch COVID-19

Yên Mã Sơn |

Ngày 9.4, Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động đã trao tặng 1 tấn gạo và một số thực phẩm (nước mắm, cá khô) trị giá 15 triệu đồng cho đồng bào vùng biên giới Việt - Lào thông qua Đồn Biên phòng Thanh (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Dồn lực tìm nước, chống mặn giúp Vựa lúa số 1 Việt Nam 'vượt hạn'

Hùng Võ |

Với hơn 4 triệu hécta, Đồng bằng sông Cửu Long là nơi sinh sống của gần 20 triệu đồng bào, là vựa lúa lớn nhất của cả nước, nhưng cũng là vùng đang phải đối mặt với một cơn khát lịch sử...

Nữ sinh lớp 11 truyền thông dịch COVID- 19 bằng tiếng Anh

PV |

Nữ sinh này đã đăng lên Youtube cá nhân một video giới thiệu bằng tiếng Anh công tác phòng chống dịch COVID-19 của Việt Nam và nhận được nhiều sự chú ý.

Khẩn trương thành lập tổ kiểm tra liên ngành, người không đeo khẩu trang không được vào khu vực cảng cá

Tiến Nhất |

Đó là chỉ đạo của ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị tại chuyến kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các cảng cá trọng điểm trên địa bàn tỉnh vào ngày 7/4.