Cám cảnh phận già

Hiếu Giang |

Nhiều năm nay, bà Trần Thị Cháu (78 tuổi) ở xóm 6, thôn Bích La Đông, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong (Quảng Trị) sống lay lắt trong căn nhà xập xệ với người con trai bị hen suyễn, mất sức lao động.

Chúng tôi theo ông Lê Cảnh Cử, xóm trưởng Xóm 6 ghé thăm nhà bà Cháu sau khi đợt bão lũ vừa đi qua. Căn nhà ẩm thấp, tuềnh toàng và dột nát là nơi sinh sống từ mấy chục năm nay của bà Cháu và người con trai Trương Quyết, 51 tuổi. Anh Quyết bị bệnh hen suyễn, không có vợ con. Ngồi trên chiếc giường ọp ẹp được kê trên nền đất ẩm ướt, bà Cháu kể đợt bão lũ vừa qua, trong một lần đi họp xóm để nhận cứu trợ, không may bà bị ngã gãy chân. Vốn đã nay đau mai yếu chẳng làm được gì, nay thêm cái chân bị gãy nên bà Cháu chỉ còn biết bó gối ngồi một chỗ.

Bà Trần Thị Cháu ở Xóm 6, thôn Bích La Đông, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong hiện có hoàn cảnh rất khó khăn -Ảnh: Đ.V​
Bà Trần Thị Cháu ở Xóm 6, thôn Bích La Đông, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong hiện có hoàn cảnh rất khó khăn -Ảnh: Đ.V​

Bà Cháu buồn rầu kể, vợ chồng bà có 3 người con trai. Những tưởng cuộc sống êm đềm sẽ đến với gia đình bà khi con cái đuề huề, vậy nhưng liên tiếp những bi kịch ập đến khiến gia đình bà càng rơi vào tình cảnh khốn khó hơn. Năm 2003, chồng bà đột ngột bị tai biến qua đời. Chưa hết, đến năm 2005, người con trai thứ 2 của ông bà cũng chết khi còn khá trẻ vì bạo bệnh. Anh Trương Quyết, người con trai đầu hiện đang ở với bà thì bị bệnh hen suyễn từ lâu, người gầy đét như que củi, mất sức lao động hoàn toàn. Còn một người con trai hiện đã có gia đình ở gần đó nhưng cuộc sống cũng nghèo khó, bấp bênh, hiện chưa có nhà ở nên không đỡ đần gì được cho hai mẹ con bà Cháu.

Từ ngày chồng mất, căn nhà tạm bợ của bà ngày càng trở nên tàn tạ, dột nát, xuống cấp nặng hơn… Cuộc sống hằng ngày của hai mẹ con bà Cháu chủ yếu nhờ vào sự giúp đỡ, cưu mang của bà con, xóm giềng, thỉnh thoảng người con trai sống gần đó gửi thêm ít gạo, mắm muối đỡ đần qua ngày. “Ngoài cái ăn bữa đói bữa no ra thì căn nhà của mẹ con bà Cháu đã xuống cấp rất nặng, mỗi lần mưa bão thì dột tứ tung khiến ai cũng lo lắng cho sự an toàn của hai mẹ con bà. Chúng tôi đã nhiều lần đề xuất lên cấp trên đề nghị hỗ trợ gia đình bà Cháu có căn nhà kiên cố, an toàn hơn. Tuy nhiên, do chưa có kinh phí nên đến nay gia đình bà vẫn chưa được hỗ trợ. Qua đây, chúng tôi mong muốn các ban, ngành, các tấm lòng hảo tâm quan tâm, giúp đỡ cho hai mẹ con bà Cháu có điều kiện sửa chữa hoặc xây dựng mới căn nhà cũng như đảm bảo được cuộc sống tốt hơn”, ông Cử nói.

* Mọi sự ủng hộ bà Trần Thị Cháu xin gửi đến Báo Quảng Trị - 311 - Hùng Vương - thành phố Đông Hà (ĐT: 0233.3857.176; 0919001317) hoặc chuyển vào tài khoản: Báo Quảng Trị, số TK: 0771000000456 tại NHTMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Trị; 54010000470399 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị; 102010000393537 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Trị; 3900211011886 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị; hoặc gửi trực tiếp về gia đình theo địa chỉ: Bà Trần Thị Cháu ở Xóm 6, thôn Bích La Đông, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Thân già neo đơn

Trần Tuyền |

Chúng tôi về nhà bà Trần Thị Tâm (sinh năm 1956) ở thôn Nhĩ Trung, xã Gio Hải, huyện Gio Linh (Quảng Trị) vào một ngày mưa gió sau đợt bão lũ triền miên. Con đường đất nhỏ dẫn vào nhà bà Tâm nhão nhoẹt. Bà Tâm hiện sống một mình trong ngôi nhà đại đoàn kết rộng khoảng 16 m2 được xây dựng từ năm 2006.

Số ca mắc bệnh hô hấp là người già và trẻ em tăng mạnh do bụi mù, khí lạnh

Thanh Mai |

Từ cuối tháng 11 đến nay, lượng người cao tuổi tới khám các bệnh liên quan hô hấp tại Bệnh viện Thống Nhất tăng từ 10-15%.

Vai trò của già làng, trưởng bản ở các bản làng

Văn Cần |

Những năm qua, đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã đồng lòng, đoàn kết, sát cánh cùng nhau xây dựng quê hương, tạo dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, góp phần đảm bảo tốt tình ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng vững mạnh.

Học sinh Việt Nam xuất sắc giành 5 huy chương tại Olympic Vật lý Quốc tế

Hà Phương |

Theo kết quả được Ban tổ chức kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế (International distributed Physics Olympiad - IdPhO 2020) công bố, đoàn Việt Nam có 5 học sinh dự thi đều đoạt huy chương, trong đó có 4 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng.