Toàn tỉnh dự kiến có 28 điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Minh Long |

 Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết, tính đến ngày 21/4/2025, số học sinh đang học lớp 12 trong toàn tỉnh là 8.926 em, trong đó có 8.446 học sinh THPT, 480 học sinh GDTX. Dự kiến có 450 thí sinh tự do.

 
  Hình ảnh minh họa - Ảnh: ST

Căn cứ số lượng đăng ký dự thi, điều kiện cơ sở vật chất, để đảm bảo thuận lợi cho thí sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu dự kiến bố trí 28 điểm thi tốt nghiệp THPT, trong đó có 19 điểm thi theo liên trường; 7 điểm thi độc lập; 2 điểm thi độc lập dành cho thí sinh dự thi theo Chương trình GDPT 2006 (căn cứ số lượng thí sinh đăng ký dự thi để bố trí, đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh tham gia dự thi).

Bên cạnh đó, dự kiến số lượng điều động phục vụ trực tiếp gồm: cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ coi thi 1.500 người; cán bộ phục vụ 220 người; lực lượng công an bảo vệ 200 người; lực lượng y tế 60 người. Bố trí dự phòng thêm 200 giáo viên khối các phòng giáo dục đào tạo để điều động tăng cường.

Thành lập bộ phận chấm thi gồm: 1 ban làm phách bài thi tự luận; 1 ban chấm thi bài thi của thí sinh dự thi theo Chương trình GDPT 2018 trong đó có 1 tổ chấm bài thi tự luận; 1 tổ chấm thi trắc nghiệm; 2 ban chấm thi bài thi của thí sinh dự thi theo Chương trình GDPT 2006 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (ban chấm thi tự luận và ban chấm thi trắc nghiệm). Địa điểm chấm thi tại Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn.

Để chuẩn bị tốt cho việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn về việc tổ chức công tác ôn tập tốt nghiệp cho học sinh lớp 12 THPT và GDTX năm học 2024 - 2025 với 8 nhiệm vụ cụ thể gắn với bối cảnh tình hình thực tiễn và quy định về dạy thêm học thêm.

Đặc biệt, ngày 15/4/2025, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức phát động đợt cao điểm “50 ngày đêm bứt phá, chinh phục kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025” và có kế hoạch hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện với tinh thần quyết tâm cao nhất để hoàn thành vượt mức chỉ tiêu chất lượng tốt nghiệp THPT năm 2025.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Chú trọng đầu tư hoàn thiện hệ thống quan trắc chất thải tự động, liên tục

Lâm Khanh |

Quan trắc tự động, liên tục là quá trình đo, phân tích liên tục theo thời gian các thông số môi trường bằng các thiết bị đo hoặc phân tích tự động, giúp cơ quan quản lý giám sát chặt chẽ môi trường xung quanh và việc xả thải tại mọi thời điểm của các chủ nguồn thải để có biện pháp giải quyết, ứng phó kịp thời khi phát hiện có các thông số môi trường vượt quá giới hạn quy định tại các quy chuẩn kỹ thuật về môi trường hiện hành.

Thi đua là động lực để Đông Hà phát triển

Anh Quân |

Xác định triển khai sâu rộng, thường xuyên và hiệu quả các phong trào thi đua là động lực quan trọng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị, thành phố Đông Hà đã triển khai đồng bộ các giải pháp.

Cần thiết điều chỉnh tên trường khi bỏ huyện, thị xã và thị trấn

Hồ Sỹ Anh – Nguyễn Bình |

Theo Kế hoạch sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện của Trung ương, đến ngày 1/7/2025 kết thúc hoạt động của quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc thành phố trung ương. Chính quyền địa phương còn hai cấp: tỉnh và cơ sở, gồm xã, phường và đặc khu (không có thị trấn). Điều này dẫn đến bất cập trong tên gọi một số trường học.

Cần chú trọng đảm bảo y tế trong tổ chức thi đấu thể thao phong trào

Hoài Diễm Chi |

Công tác y tế có vai trò quan trọng trong tổ chức các hoạt động thể thao phong trào, nhất là các giải thể thao mang tính đối kháng cao, thường xuyên xảy ra chấn thương nghiêm trọng cho các vận động viên (VĐV) trong quá trình thi đấu. Ở Quảng Trị, hiện có nhiều giải bóng đá, quần vợt, pickleball phong trào... đã mời đội ngũ y tế tham gia, trực tiếp xử lý chấn thương và tư vấn, hỗ trợ cách chăm sóc, phục hồi sức khỏe cho các VĐV. Đây là điểm sáng cần nhân rộng trong bối cảnh nhiều giải thể thao ở hệ phong trào chưa đảm bảo về công tác y tế.

Phát hiện sớm và giảm thiểu nguy cơ mắc loạn thị ở trẻ

Minh Thảo |

Tật loạn thị có thể gặp ở mọi lứa tuổi, cả trẻ em và người trưởng thành. Đối với trẻ em, loạn thị nếu không được phát hiện sớm và có các biện pháp can thiệp kịp thời có thể biến chứng sang nhược thị, lâu dần sẽ gây mất thị lực vĩnh viễn. Vì thế, ba mẹ cần chú ý, quan sát con trong các hoạt động sinh hoạt ngày thường cũng như trang bị đầy đủ kiến thức để phát hiện sớm các biểu hiện bất thường ở mắt trẻ.