Khách du lịch đến Phú Quốc trong tháng 6 tăng đột biến

PV |

Từ sau dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 đến nay, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang luôn thu hút nhiều du khách đến tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng.

Đặc biệt, trong tháng 6/2022, lượng khách du lịch đến Phú Quốc tăng đột biến. Trung bình mỗi ngày Phú Quốc đón khoảng 140 chuyến bay, hơn 40 chuyến phà, tàu cao tốc đi và đến, với hàng chục ngàn lượt khách. Các cơ sở lưu trú, nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, vui chơi giải trí luôn đông khách.Tại các điểm, khu du lịch trên đảo Phú Quốc như Vinpearl, Vườn thú Safari, Vinwonders, cáp treo An Thới - Hòn Thơm, khu du lịch Hòn Thơm, vùng biển lặn ngắm san hô, chợ đêm, cơ sở chế tác ngọc trai… luôn tấp nập khách.

Chị Đinh Thị Thu Hà, du khách đến từ Hà Nội cho biết, đoàn của chị lựa chọn khách sạn được bạn bè giới thiệu phục vụ tốt nhưng khách rất đông nên đoàn mất nhiều thời gian mới được nhận phòng. Tuy nhiên, khách sạn rất có trách nhiệm, sắp xếp chỗ nghỉ, phục vụ chu đáo trong thời gian đoàn chờ đợi.Phú Quốc có hơn 700 cơ sở lưu trú với trên 24.000 phòng nghỉ.

Bãi biển Phú Quốc.
Bãi biển Phú Quốc.

Từ đầu tháng 6 đến nay, lượng khách du lịch đăng ký tour đến Phú Quốc tăng đột biến, nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng luôn không còn phòng trống. Để phục vụ tốt nhu cầu của du khách, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch đã chủ động đầu tư vào cơ sở lưu trú, điểm tham quan, khu vui chơi, đảm bảo cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp, đào tạo đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp phục vụ du khách.

Chị Nguyễn Lê Hồng Linh, quản lý Ocean Bay Phú Quốc Resort and Spa chia sẻ, lượng khách tăng lên nhiều. Du khách ở các địa phương khác đến trực tiếp Phú Quốc chứ không trung chuyển từ Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh. Chủ đầu tư và Ban giám đốc khách sạn đang xây dựng thêm 5 khu villa và hơn 300 phòng của khách sạn đang hoàn thành để phục vụ khách du lịch.

Đại diện lãnh đạo thành phố Phú Quốc cho hay, sau khi du lịch gần như mở cửa hoàn toàn, trong 6 tháng qua khách du lịch đến Phú Quốc ước khoảng 1,4 triệu lượt, đạt hơn 70% kế hoạch năm; trong đó khách quốc tế là 46.200 lượt. Doanh thu ước đạt hơn 2.840 tỷ đồng, tăng trên 46% so với cùng kỳ, đạt 42% kế hoạch năm.

Các ngành chức năng của thành phố tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn trật tự cho hoạt động du lịch, kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch.Phú Quốc có 284 dự án đầu tư du lịch với tổng diện tích 9.619 ha, tổng vốn đầu tư 352.191 tỷ đồng; trong đó có 44 dự án được khai thác và đi vào hoạt động với diện tích khoảng 1.168 ha, tổng vốn đầu tư 14.525 tỷ đồng.

Hiện Phú Quốc có các dự án nghỉ dưỡng tiêu chuẩn quốc tế được đầu tư xây dựng; các dự án du lịch, khu vui chơi giải trí đã đưa vào khai thác, sử dụng hiệu quả như Vinpearl, Casino, Vườn thú Safari, Vinwonders, cáp treo An Thới - Hòn Thơm, khu du lịch Hòn Thơm, sân golf…

(Nguồn: Ngày Nay)

TAGS

Phú Quốc - thiên đường cho xu hướng du lịch wellness

Mai Uyên |

Đằng sau lời tuyên bố về “wellness” – lối sống lành mạnh, phải là một sự cam kết tận tâm với những giá trị cốt lõi.

Đoàn du khách quốc tế đầu tiên đến Phú Quốc

PV |

Đúng 12h ngày 20/11, chuyến bay VJ3749 của Hãng hàng không Vietjet đưa 204 du khách Hàn Quốc đến nghỉ dưỡng và du lịch tại siêu quần thể Phú Quốc United Center đã chính thức hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Phú Quốc đón đoàn khách hộ chiếu vaccine đầu tiên đến Việt Nam

Phan Trang |

Ngày 20/11, TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang sẽ đón đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên của ngành du lịch Việt Nam trong giai đoạn bình thường mới sau gần 2 năm “đóng băng” do dịch COVID-19.

Phú Quốc đón khách quốc tế có hộ chiếu vaccine từ 20/11

TH |

 UBND tỉnh Kiên Giang vừa ban hành Kế hoạch số 200/KH-UBND thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc sử dụng “hộ chiếu vaccine”.