Người lao động Công ty may Hòa Thọ - Đông Hà được hỗ trợ lương tháng 13

Nguyễn Vinh |

Giám đốc Công ty may Hòa Thọ - Đông Hà (Quảng Trị) Lê Anh Phong cho biết, năm 2021, tổng doanh thu của công ty đạt 160 tỉ đồng, nộp ngân sách nhà nước 8 tỉ đồng, trả lương cho người lao động bình quân đạt hơn 6,8 triệu đồng/người/tháng.

Bên cạnh đó, công ty còn đóng các loại bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp, rủi ro; trang bị đầy đủ bảo hộ lao động; khám sức khỏe định kỳ một năm 2 lần cùng nhiều chế độ khác cho người lao động. Trong dịp tết Dương lịch năm 2022, công ty hỗ trợ người lao động bằng 10% lương tháng; tết Nguyên đán Nhân Dần người lao động được nghỉ 9 ngày và nhận thêm tháng lương 13 cùng quà tặng của công đoàn.

Tết Nguyên đán Nhân Dần, người lao động Công ty may Hòa Thọ - Đông Hà được hỗ trợ thêm lương tháng 13 - Ảnh: N.V
Tết Nguyên đán Nhân Dần, người lao động Công ty may Hòa Thọ - Đông Hà được hỗ trợ thêm lương tháng 13 - Ảnh: N.V

Trong năm 2021, công ty chủ động mở rộng quy mô sản xuất, tìm kiếm thêm đơn hàng để tuyển dụng thêm công nhân vào làm việc, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động từ miền Nam về quê tránh dịch. Năm 2022, công ty sẽ tuyển thêm 100 lao động và phấn đấu nâng mức tiền lương của người lao động lên hơn 7,3 triệu đồng/người/tháng.

Công ty may Hòa Thọ - Đông Hà được thành lập vào năm 2007, hiện giải quyết việc làm cho hơn 1.400 lao động. 

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Nhà máy may mặc ở Vientiane mở cửa trở lại

Tổng hợp |

Bộ Y tế Lào đã cho phép 20 nhà máy may mặc ở Vientiane mở cửa trở lại sau thời gian dài đóng cửa do dịch Covid-19 bùng phát.

Lào bắt đầu cho các nhà máy may mặc hoạt động trở lại

Tổng hợp |

Một số may mặc đã trải qua quy trình đánh giá của Ủy ban chuyên trách quốc gia sẽ được mở cửa trở lại nếu đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn phòng ngừa dịch bệnh.

Mang Tết Trung thu đến với các bệnh nhi kém may mắn

Trường Sơn |

Hàng trăm phần quà đã được trao cho các bệnh nhi đang điều trị tại Trung tâm Nhi, Bệnh viện Trung ương Huế nhân dịp Tết Trung thu, góp phần động viên các cháu cùng gia đình tiếp tục nỗ lực chiến đấu với bệnh tật.

Tất cả F1 của Công ty May Hòa Thọ Đông Hà và siêu thị Co.opmart đều âm tính với SARS-CoV-2

Q.H |

Ngày 8/8/2021, Giám đốc Sở Y tế Đỗ Văn Hùng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh cho biết, tất cả F1 của Công ty May Hòa Thọ Đông Hà và siêu thị Co.opmart đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.