Trung Quốc sẽ viện trợ thêm 500.000 liều vaccine COVID-19 cho Lào

Tổng hợp |

Trung Quốc sẽ tiếp tục viện trợ vaccine Sinopharm cho Lào để hỗ trợ nước này tăng cường năng lực kiểm soát dịch bệnh Covid-19.

Thông tin được xác nhận tại buổi làm việc trực tuyến giữa Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihan và Ủy viên trưởng Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Quốc hội Trung Quốc) Lật Chiến Thư để bàn về quan hệ hợp tác giữa hai nước vào tuần trước.

 

Tại cuộc làm việc, ông Lật cho biết Chính phủ Trung Quốc sẽ hỗ trợ người dân Lào trong việc mở rộng chương trình tiêm chủng ngừa Covid-19 bằng cách cung cấp thêm 500.000 liều Sinopharm.

Lào đã nhận tổng cộng 4 lô vaccine Sinopharm hơn 1 triệu liều từ Trung Quốc cùng 1.5 triệu USD vật tư viện trợ chống dịch và đợt hỗ trợ 25 chuyên gia y tế vào tháng trước.

(Nguồn: Tạp chí Lào Việt)

TAGS

WHO phê duyệt sử dụng khẩn cấp vaccine Sinovac Trung Quốc

Thanh Mai |

Loại vaccine Covid-19 thứ ba của Trung Quốc, do công ty CanSino Biologics sản xuất, đã nộp dữ liệu thử nghiệm lâm sàng, nhưng WHO chưa lên lịch trình đánh giá.

Trung Quốc có ca mắc H10N3 ở người đầu tiên trên thế giới

Cao Văn |

Ngày 1-6, hãng Reuters dẫn nguồn tin từ Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết một người đàn ông 41 tuổi ở tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc, đã được xác nhận mắc cúm gia cầm H10N3, trở thành ca mắc cúm gia cầm tuýp này ở người đầu tiên trên thế giới.

Mực nước sông Mê Kông giảm mạnh do thủy điện Trung Quốc

PV |

Dự báo mực nước sông Mê Kông tại Thái Lan sẽ giảm đến 1,3 m trong hôm nay 31.5 do đập thủy điện Trung Quốc giảm lưu lượng xả nước.

Ngư dân Quảng Trị bác bỏ lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc

Thế An – Võ Quốc |

Bộ Nông nghiệp Trung Quốc ngày 1/5 thông báo đơn phương thực thi lệnh cấm đánh bắt cá trên biển Đông kéo dài 3,5 tháng từ 1/5 đến 16/8, trong phạm vi từ 12 độ vĩ Bắc đến vùng biển giao giữa tỉnh Phúc Kiến và Quảng Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, một phần khu vực Vịnh Bắc bộ. Bác bỏ lệnh cấm vô lý, vi phạm các quyền và lợi ích pháp lý của Việt Nam trên các vùng biển của mình. Những ngày qua ngư dân Quảng Trị vẫn tiếp tục vươn khơi bám biển, giữ ngư trường, giữ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.