Chương trình “Theo dấu chân 100 năm Cà phê Khe Sanh” sẽ diễn ra vào tháng 10/2026

Trần Hà |

Chương trình “Theo dấu chân 100 năm Cà phê Khe Sanh” sẽ diễn ra vào tháng 10 năm 2026 tại xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị trong khuôn khổ Lễ hội Vì hòa bình năm 2026.

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động “Theo dấu chân 100 năm Cà phê Khe Sanh” trong khuôn khổ Lễ hội Vì hòa bình năm 2026.
 
 Ảnh: Lân Homi.

Trong khuôn khổ Lễ hội Vì hòa bình năm 2026, thiết thực chào mừng 100 năm cà phê Khe Sanh (1926 - 2026), sự kiện nhằm giới thiệu, quảng bá giá trị thương hiệu cà phê Khe Sanh; khắc họa hình ảnh con người và vùng đất Quảng Trị nói chung và Khe Sanh nói riêng giàu truyền thống lịch sử, cách mạng, giàu tiềm năng và lợi thế nông nghiệp, đặc biệt là sản xuất cà phê chất lượng cao gắn với phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm. Qua đó, lan tỏa hình ảnh Quảng Trị năng động, giàu bản sắc, thân thiện, mến khách, góp phần thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp và du khách trong nước, quốc tế.

Chương trình “Theo dấu chân 100 năm Cà phê Khe Sanh” sẽ diễn ra vào tháng 10 năm 2026 tại xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị với các nội dung chính như Lễ khai mạc 100 năm cà phê Khe Sanh (1926-2026) (diễn ra trong 1 ngày) với chủ đề Cà phê Khe Sanh - Hương vị hòa bình;

 
 Ảnh: Lân Homi.

Trưng bày, triển lãm sản phẩm, ảnh đẹp và văn hóa về cà phê (diễn ra trong 3 ngày) với chủ đề: Ký ức 100 năm cà phê Khe Sanh - Từ lịch sử đến hội nhập;

Hội thi “Nhà nông đua tài - Cà phê Khe Sanh” (diễn ra nửa ngày) với chủ đề: Cà phê Khe Sanh - Từ bàn tay nông dân đến thương hiệu bền vững;

Hội thảo phát triển ngành hàng cà phê đặc sản, cà phê nông lâm kết hợp (diễn ra nửa ngày) với chủ đề: Phát triển cà phê Khe Sanh bền vững - Kết nối đầu tư, nâng tầm giá trị.

Theo kế hoạch, tại chương trình “Theo dấu chân 100 năm Cà phê Khe Sanh” sẽ công bố định hướng tổ chức thường niên Lễ “Hương cà phê Khe Sanh” vào mua thu hoạch cà phê để nâng tầm và tôn vinh người trồng cà phê ở Khe Sanh; từng bước hình thành sản phẩm văn hóa - du lịch đặc trưng, đóng góp vào chiến lược phát triển bền vững của tỉnh.

TAGS

Những làng du lịch trên 'tọa độ lửa'

Phan Phương |

Trong chiến tranh chống Mỹ, những ngôi làng như Cự Nẫm, Khương Hà, Bồng Lai… (xã Bố Trạch); Xuân Sơn, Hà Lời, Phong Nha (xã Phong Nha) được mệnh danh là những “tọa độ lửa”, khi phải ngày đêm hứng chịu những trận “mưa bom, bão đạn”. Hôm nay, trên những mảnh làng đã từng bị chiến tranh tàn phá nặng nề đó, người dân đã xây nên những “thương hiệu” du lịch độc đáo, đủ sức làm hài lòng những du khách khó tính nhất…

Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

CHIÊU ANH |

Theo đó, việc điều chỉnh Quy hoạch được thực hiện trên cơ sở cập nhật các chủ trương, chính sách mới của Quốc hội và Chính phủ, đồng thời bảo đảm phù hợp với thực tiễn phát triển du lịch trong bối cảnh mới.

Khi cả hệ thống chính trị cùng làm du lịch

Diệu Hương |

Du lịch sẽ khó bứt phá nếu chỉ dựa vào tài nguyên và nỗ lực của riêng từng ngành, từng đơn vị. Ở Quảng Trị, du lịch đã được đặt trong tổng thể nhiệm vụ chính trị, gắn với định hướng phát triển chung của tỉnh. Sau sáp nhập, khi không gian phát triển được rộng mở, một yêu cầu mới cũng đặt ra: Tái định hình du lịch như một chiến lược dài hạn, với sức mạnh được tạo nên từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị.

Quảng Trị muôn vẻ: Nước non Tuyên Phú

Ảnh: Văn Tư |

Được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Đồng Hóa, Thạch Hóa, Đức Hóa của huyện Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Bình cũ), xã Tuyên Phú, tỉnh Quảng Trị hôm nay là một địa phương miền núi có khung cảnh yên bình. Sự hòa quyện giữa vẻ đẹp của núi non, sông nước và ruộng đồng xanh mát, làm lắng đọng lòng người...