Cồn Cỏ tăng sức hút từ các sản phẩm du lịch mới

Thanh Trúc |

 Đặc khu Cồn Cỏ đã chính thức khởi động “Năm du lịch Cồn Cỏ 2026”, mở ra cơ hội để địa phương quảng bá các giá trị văn hóa, lịch sử và tài nguyên thiên nhiên đặc sắc. Đây cũng là dịp để khẳng định vị thế của hòn đảo tiền tiêu trên bản đồ du lịch miền Trung sau khi chính thức trở thành đặc khu.

Làm mới các sản phẩm du lịch để thu hút khách

Dù đã nhiều lần đến Cồn Cỏ, nhưng mỗi mùa du lịch, chúng tôi đều háo hức trước những kế hoạch và sản phẩm mới mà chính quyền đặc khu nỗ lực triển khai. Những đổi mới này không chỉ thay đổi diện mạo mà còn tăng sức hấp dẫn cho hòn đảo thanh bình vốn chỉ cách đất liền khoảng 15 hải lý.

Chia sẻ với phóng viên, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND đặc khu Cồn Cỏ Trần Xuân Anh cho biết, với sự hỗ trợ nguồn vốn từ Trung ương và tỉnh, trong năm 2025, đặc khu đã đẩy mạnh đầu tư hạ tầng du lịch. Nhiều công trình trọng điểm và các điểm tham quan được chỉnh trang bài bản, giúp cải thiện diện mạo toàn diện và làm phong phú thêm trải nghiệm của du khách.

Theo thống kê, năm 2025, tổng mức đầu tư toàn xã hội cho du lịch đạt 8,632 tỉ đồng. Trong đó, các cơ sở dịch vụ và hộ gia đình đóng góp 1,5 tỉ đồng vào việc nâng cấp tiện nghi phục vụ khách. Đặc biệt, việc đưa Cảng du lịch Cửa Việt với quy mô đầu tư trên 61 tỉ đồng vào vận hành đã tạo đột phá trong kết nối giao thông, nâng cao năng lực vận chuyển hành khách ra đảo. Đặc khu cũng dành khoảng 2,75 tỉ đồng để chỉnh trang các tuyến đường trung tâm, giúp diện mạo đảo thêm khang trang và hình thành những điểm dừng chân thú vị.

 
 Một góc đảo Cồn Cỏ hôm nay - Ảnh: T.T
 


Để kéo dài thời gian lưu trú, địa phương đã đẩy mạnh đa dạng hóa các loại hình giải trí. Bên cạnh các dịch vụ truyền thống như đi tàu quanh đảo hay câu cá, dịch vụ ngắm san hô bằng tàu đáy kính, giúp du khách chiêm ngưỡng hệ sinh thái phong phú tại khu bảo tồn biển mà không cần lặn sâu. Cùng với đó, hệ thống đường dạo bộ xuyên rừng nguyên sinh vừa hoàn thiện cũng mang lại trải nghiệm khác biệt, khách tham quan được cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp hoang sơ của đảo.

Sau chuyến đi đảo Cồn Cỏ, chị Nguyễn Thị Hải My, du khách đến từ Hà Nội, đã không giấu nổi sự thích thú: “Thú thật là lúc đầu tôi không kỳ vọng quá nhiều, nhưng ra đến đây rồi mới thấy chuyến đi rất đáng giá. Không khí trên đảo cực kỳ trong lành, nước biển thì xanh ngắt và sạch. Thích nhất là cảm giác ngồi trên thuyền, lần đầu được thấy những rạn san hô đủ màu sắc ngay dưới lớp kính tàu, rất lạ mắt mà không cần phải lặn xuống sâu. Cồn Cỏ thực sự là nơi đáng để trải nghiệm ít nhất một lần trong đời”.

Các điểm đến lịch sử và biểu tượng như Cột cờ Tổ quốc, Đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ, hầm Quân y, ngọn Hải đăng, Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài quan sát Thái Văn A và cụm bàng vuông cổ thụ luôn là lựa chọn ưu tiên hàng đầu của du khách khi đến đảo. Sức hút của du lịch Cồn Cỏ còn được làm mới qua các hành trình khám phá thiên nhiên độc đáo.

Anh Phạm Hoàng Phương, Phó Chủ tịch Hội Lữ hành Quảng Trị, Giám đốc Công ty Du lịch Ken Travel cho biết: "Trong thiết kế các chương trình tour năm 2026, chúng tôi chú trọng khai thác để du khách được trải nghiệm sự khác biệt từ hệ sinh thái rừng nguyên sinh chiếm 70% diện tích đảo, tìm hiểu về các cây di sản và những gốc bàng cổ thụ hơn 200 năm tuổi gắn liền với nhiều câu chuyện lịch sử thú vị. Và một hoạt động không thể thiếu là lặn biển, khám phá thế giới dưới lòng đại dương với những rạn san hô cổ thụ đa dạng, đặc biệt là loài san hô đỏ cực kỳ quý hiếm cùng hệ sinh thái hải sản phong phú. Đây là những giá trị độc bản tạo nên sức hấp dẫn cho du lịch Cồn Cỏ".

Cơ sở vật chất sẵn sàng cho mùa du lịch

Từ đầu tháng 3/2026, vợ chồng chị Hoàng Thị Lan, chủ nhà hàng Trâm Anh, đã tất bật sửa sang nhà hàng và mua sắm thêm bàn ghế để chuẩn bị đón khách. Với hơn 10 năm kinh doanh trên đảo, chị Lan hiểu rất rõ nhu cầu, sở thích của du khách khi đến đảo để phục vụ chu đáo.

Chị Lan cho biết, khách ra đảo thường tìm kiếm đặc sản bản địa, nên ngoài hải sản tươi sống, nhà hàng luôn chủ động chuẩn bị hàu răng cưa, ốc mắt ngọc, hải sâm hay rong nho. Đặc biệt, món cua đá tại đây đã được cấp phép kinh doanh đúng quy định, bảo đảm nguồn gốc và chất lượng tốt nhất cho du khách. Nhà hàng hiện đáp ứng công suất lên đến 300 khách mỗi ngày vào cao điểm.

Hiện nay, hạ tầng du lịch tại đảo đã được đầu tư đồng bộ. Tuyến biển Cửa Việt-Cồn Cỏ duy trì 2 tàu khách Chín Nghĩa 2 và ConCo Tourist, bảo đảm việc di chuyển luôn thông suốt. Hệ thống lưu trú gồm 14 cơ sở từ nhà khách đến homestay, đáp ứng khoảng 270 khách mỗi lượt với chất lượng ổn định. Dịch vụ ẩm thực cũng phát triển mạnh với 4 nhà hàng lớn, mỗi nơi có khả năng phục vụ đồng thời khoảng 200 thực khách sau khi nâng cấp.

Trong năm 2026, đặc khu Cồn Cỏ đặt mục tiêu đón trên 12.000 lượt khách, đạt doanh thu dịch vụ hơn 18 tỉ đồng. Để hoàn thành kế hoạch, địa phương tập trung chuẩn hóa hệ thống lưu trú với mục tiêu trên 80% cơ sở hoàn thiện hồ sơ pháp lý theo quy định của Luật Du lịch.

Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND đặc khu Cồn Cỏ Trần Xuân Anh cho biết thêm, để tăng sức hút du khách đến với đảo, địa phương chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, quảng bá du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, mạng xã hội, nền tảng số trong giới thiệu hình ảnh, sản phẩm, dịch vụ du lịch đặc khu Cồn Cỏ, từng bước xây dựng hệ thống dữ liệu số, thư viện hình ảnh, video phục vụ công tác quảng bá. Đồng thời tích cực kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào hạ tầng nghỉ dưỡng, khu vui chơi, nghiên cứu mở thêm tuyến du lịch mới Nhật Lệ-Cồn Cỏ. Cùng với đó, tăng cường hoạt động liên kết, hợp tác vùng trong quảng bá du lịch, gắn kết du lịch Cồn Cỏ với các điểm đến du lịch trọng điểm của tỉnh Quảng Trị và khu vực Bắc Trung bộ nhằm mở rộng thị trường, góp phần mở rộng không gian du lịch biển đảo, đa dạng hóa sản phẩm và thu hút ngày càng đông du khách đến với đặc khu.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

TAGS

Mùa xuân ở Cồn Cỏ

Diệp Đồng |

Buổi sáng mùa xuân, khi cảng Cửa Việt còn bảng lảng trong sương, tàu CH09, tàu tuần tra kiêm cứu hộ, cứu nạn của Đồn Biên phòng Cồn Cỏ, đón chúng tôi ra đảo. Khi hồi còi rúc lên, trong khoang lái, đại úy Trần Xuân Dũng, thuyền trưởng tàu CH09 cùng đồng đội cẩn trọng đưa tàu rời bến. Dẫu đã quen với lạch luồng, con nước, nhưng khi cửa biển ngày càng bồi lắng, mỗi vòng lái lúc này đều được tính toán kỹ lưỡng. Khéo léo cho tàu đi đúng dòng chảy, chỉ ít phút sau, CH09 rẽ sóng thẳng hướng Cồn Cỏ.

Mùa hái rong mứt ở Cồn Cỏ

Đức Việt |

Rong mứt (còn gọi là rong biển, rau câu) phát triển rộ ở đặc khu Cồn Cỏ đúng vào mùa biển động (khoảng từ tháng 10 năm trước đến hết tháng 1 âm lịch năm sau). Dù thời tiết không thuận lợi, bờ biển xuất hiện sóng lớn liên hồi, song đây cũng chính là thời điểm người dân địa phương bước vào vụ thu hái loại rong biển có giá trị kinh tế và dinh dưỡng khá cao này.

Đặc khu Cồn Cỏ tổ chức bầu cử sớm nếu thời tiết không thuận lợi

Thanh Hiếu |

Tỉnh Quảng Trị đề xuất cấp có thẩm quyền cho phép tổ chức bầu cử sớm tại Đặc khu Cồn Cỏ nhằm bảo đảm quyền bầu cử của cử tri và an toàn cho công tác tổ chức nếu dự báo thời tiết không thuận lợi trong ngày bầu cử chính thức.

Để Cồn Cỏ trở thành đảo du lịch sinh thái

Nguyễn Vinh |

Đảo Cồn Cỏ, đặc khu duy nhất của tỉnh, đang từng bước trở thành hòn đảo du lịch sinh thái giữa trùng khơi. Sự chuyển mình này bắt nguồn từ vai trò lãnh đạo quyết liệt, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền huyện đảo trước đây, nay là đặc khu, cùng với sự đầu tư đồng bộ của Nhà nước, hướng tới nâng cao đời sống Nhân dân, bảo vệ chủ quyền và phát triển kinh tế biển đảo.