Kết nối du lịch giữa tỉnh Quảng Trị và Thái Nguyên

Tố Linh - Biên Cương |

Sáng 14/9, tại tỉnh Quảng Trị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị chuyên đề “Thái Nguyên-Điểm đến xanh cho du khách quốc tế”.

Tham dự có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch; Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp du lịch, công ty lữ hành du lịch quốc tế trên địa bàn hai tỉnh Thái Nguyên và Quảng Trị.

 
Đại biểu tìm hiểu các sản phẩm du lịch tiêu biểu của tỉnh Thái Nguyên - Ảnh: T.L 
 


Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe giới thiệu tiềm năng, lợi thế nổi bật về lịch sử cách mạng, cảnh quan sinh thái, du lịch cộng đồng và du lịch trải nghiệm, văn hóa trà của tỉnh Thái Nguyên, đồng thời được tìm hiểu sản phẩm, dịch vụ và chương trình tour tiêu biểu của các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn. 

 
 Các doanh nghiệp du lịch, lữ hành hai tỉnh Thái Nguyên và Quảng Trị trao đổi nhu cầu thị trường và khả năng xây dựng các sản phẩm cụ thể nhằm thu hút du khách - Ảnh: T.L
 
 
 Khu bảo tồn làng nhà sàn du lịch sinh thái Thái Hải, tỉnh Thái Nguyên giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu - Ảnh: T.L


Trong khuôn khổ hội nghị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên đã giới thiệu, quảng bá các hoạt động tại Festival Trà Quốc tế-Thái Nguyên năm 2026 và chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch Thái Nguyên gắn với giải Trail khám phá sườn đông Tam Đảo năm 2026, được tổ chức tại Thái Nguyên vào đầu tháng 11/2026.

Đây là những hoạt động nhằm tạo thêm điểm nhấn thu hút du khách, đồng thời mở ra cơ hội để các doanh nghiệp lữ hành xây dựng chương trình tour, famtrip, presstrip và đưa khách quốc tế đến trải nghiệm tại tỉnh Thái Nguyên.

 
 Các đại biểu thưởng thức đặc sản trà Thái Nguyên - Ảnh: T.L
 
 
Tỉnh Thái Nguyên tiếp tục khẳng định định hướng phát triển du lịch xanh, bền vững, giàu bản sắc và có sức cạnh tranh - Ảnh: T.L 


Một trong những nội dung trọng tâm của hội nghị là kết nối, trao đổi trực tiếp giữa các doanh nghiệp du lịch Thái Nguyên và doanh nghiệp lữ hành tỉnh Quảng Trị về nhu cầu thị trường, khả năng đưa sản phẩm vào chương trình tour và xây dựng các sản phẩm phù hợp với khách du lịch trong nước và quốc tế.

Thông qua các hoạt động, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục khẳng định định hướng phát triển du lịch xanh, bền vững, giàu bản sắc và có sức cạnh tranh; từng bước đưa Thái Nguyên trở thành điểm đến hấp dẫn trong hành trình khám phá Việt Nam của du khách quốc tế.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Quảng Trị biến đoàn tàu di sản thành động lực góp phần phát triển du lịch

Hi Trang |

Quảng Trị hướng tới khai thác hiệu quả đoàn tàu di sản Phong Nha-Cố đô Huế, không chỉ kết nối du khách với điểm đến mà còn hình thành chuỗi dịch vụ, kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu.

Thương hiệu du lịch Khe Sanh

Sỹ Hoàng |

Để du lịch phát triển bền vững, xã Khe Sanh đã có nhiều giải pháp như khai thác giá trị các di tích lịch sử, cảnh quan thiên nhiên và bản làng dân tộc thiểu số gắn với du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái.

Chuyển đổi số mở lối du lịch vùng cao

Minh Hiển |

Bằng điện thoại thông minh, bản đồ số và mạng xã hội, nhiều bạn trẻ ở miền Tây Quảng Trị đang chủ động đưa cảnh đẹp, văn hóa và sản vật địa phương đến với du khách trong và ngoài nước. Sự sáng tạo ấy mở ra hướng phát triển mới cho du lịch cộng đồng.

Khai thác hiệu quả Khu du lịch cấp tỉnh Phong Nha-Kẻ Bàng

Ngọc Hải (thực hiện) |

Khu du lịch cấp tỉnh Phong Nha-Kẻ Bàng vừa được UBND tỉnh công nhận-đó là sự ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác bảo tồn tài nguyên, đầu tư hạ tầng, phát triển sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch; đồng thời mở ra một giai đoạn phát triển mới, tạo thêm động lực huy động nguồn lực, hoàn thiện hạ tầng, đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến. Để quản lý, khai thác hiệu quả Khu du lịch cấp tỉnh Phong Nha-Kẻ Bàng, phóng viên (P.V) Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị đã có cuộc phỏng vấn ông Phạm Hồng Thái, Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia (VQG) Phong Nha-Kẻ Bàng về nội dung này.