Tái hiện hành trình khám phá kỳ quan lòng đất

Cát Nhiên |

Cuối tháng 4 vừa qua, Trung tâm Thông tin thám hiểm hang động Phong Nha (thuộc Công ty TNHH Oxalis), xã Phong Nha chính thức mở cửa đón khách tham quan. Được thiết kế thành một không gian kết nối giữa tri thức khoa học, lịch sử thám hiểm và trải nghiệm công nghệ, đây không chỉ là nơi lưu giữ những giá trị di sản mà còn giúp du khách tiếp cận hành trình khám phá kỳ quan lòng đất của Việt Nam một cách trực quan, sinh động và gần gũi nhất.

Không gian trưng bày độc đáo

Trung tâm Thông tin thám hiểm hang động Phong Nha được thiết kế đầy sáng tạo khi mô phỏng trọn vẹn không gian của một hang động tự nhiên giữa lòng phố núi Phong Nha. Ngay khi bước chân vào bên trong, khách tham quan sẽ bị choáng ngợp bởi phần trần nhà được tạo hình tỉ mỉ với những khối thạch nhũ rủ xuống sinh động, kết hợp cùng hệ thống đèn chiếu sáng nghệ thuật tái hiện ánh sáng lung linh, huyền ảo của lòng đất.

Đặc biệt, hệ thống thông gió hiện đại được tính toán kỹ lưỡng để duy trì luồng không khí mát lạnh và thoáng đãng, mang đến cảm giác chân thực như đang trực tiếp đi xuyên qua những khối đá vôi kỳ vĩ. Sự kết hợp tinh tế giữa nghệ thuật kiến trúc và kỹ thuật mô phỏng này không chỉ tạo nên một không gian trưng bày độc đáo mà còn giúp khách tham quan có được trải nghiệm thị giác và cảm giác sống động như đang ở trong một hang động thực thụ.

 
 Du khách tìm hiểu các thông tin khám phá hang động tại Trung tâm Thông tin thám hiểm hang động Phong Nha - Ảnh: P.V
 


Từ năm 1990 đến nay, sau hơn 35 năm miệt mài tìm kiếm và khảo sát, đoàn thám hiểm hang động Hoàng gia Anh do ông Howard Limbert dẫn đầu đã khám phá thành công 472 hang động với tổng chiều dài lên tới 254km tại Quảng Trị. Nhiều địa danh trong số đó đã trở nên nổi tiếng toàn cầu và được đưa vào khai thác du lịch bền vững, như: Động Thiên Đường, hang Én, hang Va và đặc biệt là Sơn Đoòng-hang động tự nhiên lớn nhất thế giới.

Để hiểu hơn về quá trình khảo sát, khám phá hang động của đoàn thám hiểm, đến với Trung tâm Thông tin thám hiểm hang động Phong Nha, du khách sẽ được dẫn dắt qua từng chương hồi của lịch sử, từ những thước phim, hình ảnh tư liệu quý giá về các chuyến khảo sát đầu tiên, đến những thiết bị thám hiểm chuyên dụng và hệ thống bản đồ hang động chi tiết được vẽ tay tỉ mỉ.

Không chỉ dừng lại ở việc trưng bày hiện vật, trung tâm còn ứng dụng các công nghệ trải nghiệm trực quan, giúp khách tham quan cảm nhận rõ nét sự kỳ vĩ của những khối thạch nhũ trong hang động hay những bí ẩn của các dòng sông ngầm trong lòng đất. Đây thực sự là một kho tàng tri thức khoa học, nơi kết nối niềm đam mê khám phá với những giá trị di sản độc đáo của Việt Nam.

Chị Lê Ngọc Quỳnh Trâm, đến từ TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: “Trung tâm là một nơi rất tuyệt vời, giúp du khách hiểu hơn về Phong Nha và lịch sử khám phá hang động. Đây là điểm đến rất có giá trị và ý nghĩa đối với những người yêu thích thiên nhiên và khám phá hang động”.

Thám hiểm Sơn Đoòng bằng công nghệ VR 5D

Đến với Trung tâm Thông tin thám hiểm hang động Phong Nha, du khách có cơ hội trải nghiệm "chuyến thám hiểm" Sơn Đoòng thông qua công nghệ VR 5D hiện đại. Đây là cơ hội dành cho những ai đam mê khám phá nhưng chưa có điều kiện trực tiếp lên đường đến với Sơn Đoòng cũng như nhiều hang động khác ở Phong Nha.

 
Du khách trải nghiệm tour khám phá Sơn Đoòng bằng công nghệ VR 5D - Ảnh: Oxalis 


Tham gia thám hiểm Sơn Đoòng bằng công nghệ VR 5D, du khách không còn là người quan sát từ bên ngoài mà thực sự bước vào bên trong lòng đất. Trải nghiệm thực tế ảo 5D được thiết kế để đưa người xem chạm đến ngưỡng cảm giác chân thực nhất của một chuyến thám hiểm.

Với hình ảnh 180 độ kết hợp cùng âm thanh sống động, hệ thống chuyển động theo từng khung hình và sự thay đổi tinh tế của nhiệt độ, độ ẩm, mọi giác quan đều được đánh thức. Ngay khi hành trình bắt đầu, du khách sẽ cảm nhận rõ hơi lạnh bao trùm, làn sương mỏng len lỏi và những tiếng vang vọng đặc trưng, từ tiếng nước nhỏ giọt đều đặn trong bóng tối đến tiếng gió gào thét luồn qua những vòm hang khổng lồ.

Anh Jo Needler, du khách đến từ Vương quốc Anh chia sẻ: “Tôi biết mình sẽ không bao giờ có cơ hội trực tiếp khám phá hang Sơn Đoòng. Do đó, trải nghiệm thực tế ảo bằng công nghệ VR 5D tại Trung tâm Thông tin thám hiểm hang động Phong Nha là cách gần nhất để tôi có thể cảm nhận được những điều tuyệt vời của hang Sơn Đoòng”.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đặng Đông Hà cho biết: “Trung tâm Thông tin thám hiểm hang động Phong Nha là sản phẩm du lịch khác biệt, góp phần mở ra hướng đi mới trong cách quảng bá, giới thiệu, xây dựng sản phẩm du lịch về khám phá hang động; vừa tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ, đưa Quảng Trị trở thành trung tâm du lịch mạo hiểm của châu Á. Để tiếp tục phát triển các sản phẩm mới, đơn vị sẽ phối hợp điều tra, đánh giá tài nguyên du lịch trên địa bàn tỉnh; kiên quyết làm mới các sản phẩm hiện có; ưu tiên phát triển các sản phẩm du lịch có hàm lượng đổi mới sáng tạo và giá trị gia tăng cao. Đồng thời, kiến tạo chuỗi sản phẩm mang tính biểu trưng của tỉnh; phát triển đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm 4 trụ cột sản phẩm chính, gồm: Du lịch sinh thái, hang động và mạo hiểm; du lịch văn hóa, lịch sử; du lịch biển đảo, nghỉ dưỡng và thể thao; du lịch bổ trợ và khắc phục tính mùa vụ...”.


Theo Bà Lê Thị Hải Yến, Giám đốc Đào tạo-Công ty TNHH Oxalis: “Để ghi nhận và tri ân những đóng góp to lớn của ông Howard Limbert, bà Debora Claire Limbert, ông Hồ Khanh cùng các thành viên đoàn thám hiểm hang động, Oxalis chính thức mở cửa trung tâm đón khách tham quan miễn phí từ ngày 26/4/2026. Đây không chỉ là nơi lưu giữ những giá trị di sản mà còn giúp công chúng tiếp cận hành trình khám phá kỳ quan lòng đất của Việt Nam một cách trực quan, sinh động và gần gũi nhất. Trung tâm còn tạo cơ hội cho du khách trải nghiệm tour Sơn Đoòng bằng công nghệ VR 5D với hành trình thám hiểm kéo dài 15 phút. Toàn bộ doanh thu của hoạt động này sẽ được đóng góp vào quỹ Oxalis Foundation nhằm triển khai các chương trình hỗ trợ cộng đồng và cải thiện đời sống cho người dân địa phương”.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Quảng Trị chỉ đạo kiểm tra, xử lý bất cập tại khu dân cư ‘ba không’

Thanh Thủy |

Ngày 21/5, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, đã có văn bản số 3977/VP-CTXD gửi UBND phường Đồng Hới chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, có phương án xử lý nội dung phản ánh trong bài viết “Khu dân cư “ba không” giữa lòng đô thị” của TTXVN.

Xử lý nghiêm việc chặt phá rừng phi lao ngăn cát chắn gió ở Quảng Trị

Sông Lam |

Từ đầu năm đến nay trên địa bàn xã Cam Hồng, tỉnh Quảng Trị xảy ra 3 vụ chặt hạ những cây phi lao nhiều năm tuổi trên địa bàn. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, chính việc chưa phân định rõ nguồn gốc các loại rừng ở Cam Hồng đã gây khó khăn trong quản lý và ảnh hưởng đến việc sản xuất của người dân.

Tháo gỡ điểm nghẽn, Quảng Trị hướng tới phát triển hơn 178.000 căn nhà ở

Nguyên Linh |

Ngày 20/5, tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa IX đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng liên quan đến đầu tư công, đất đai, tài nguyên và phát triển nhà ở. Trong đó, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 phát triển hơn 178.000 căn nhà ở; đồng thời tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn” về giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng và cải thiện môi trường đầu tư nhằm tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Kỳ quan hang động – linh hồn du lịch Quảng Trị

Vĩnh Quý |

Ngày 8.10, tin từ Sở VHTTDL tỉnh Quảng Trị cho hay: Tạp chí du lịch hàng đầu thế giới Travel and Leisure vừa công bố danh sách “6 hang động không thể bỏ qua khi khám phá Việt Nam” – tất cả đều nằm tại Quảng Trị, khẳng định vị thế của địa phương như một “Vương quốc hang động” độc đáo của khu vực và thế giới.