Thúc đẩy du lịch ở vĩ tuyến 17

Phạm Xuân Dũng |

Du lịch ở khu vực Vĩnh Linh trước đây nay chia thành nhiều xã mới gồm: Vĩnh Linh, Vĩnh Hoàng, Cửa Tùng, Vĩnh Thủy và Bến Quan, nên nói gọn là du lịch ở vĩ tuyến 17,  nơi có khá nhiều tiềm năng cần được chú trọng khai thác. Bên cạnh những địa danh lịch sử như Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, địa đạo Vịnh Mốc và hệ thống làng hầm Vĩnh Linh... đã trở thành nơi giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước cho thế hệ hôm nay và mai sau, là điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách trong nước, quốc tế... khu vực này còn có nhiều tiềm năng để phát triển các loại hình du lịch, như: Nông nghiệp, sinh thái, văn hóa tâm linh...

Phú Quý Farm tại thôn Tiên An, xã Vĩnh Thủy, được gia đình anh Bùi Minh Phú đầu tư xây dựng trên diện tích hơn 1ha. Khu du lịch sinh thái này bước đầu đưa vào hoạt động từ tháng 8/2024 với các dịch vụ check-in vườn hoa, khu vui chơi, cafe, ẩm thực. Hiện gia đình anh Bùi Minh Phú tiếp tục hoàn thiện nhiều hạng mục khác tại khu du lịch như hồ sen, bể bơi, vườn nông sản… để đáp ứng nhu cầu tham quan trải nghiệm của du khách.

Anh Bùi Minh Phú cho biết: “Gia đình tôi đã đầu tư hơn 1 tỉ đồng cho khu du lịch, mặc dù chưa hoàn chỉnh nhưng đã thu hút khá nhiều du khách, đây là tín hiệu đáng mừng. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa trong thời gian tới để tạo nên cảnh quan đẹp mắt, ẩm thực vừa lòng du khách”.

Chị Nguyễn Thị Bích Thủy, du khách đến từ phường Nam Đông Hà, cảm nhận: “Tôi khá ngạc nhiên và thích thú với khu du lịch sinh thái này. Nếu có dịp tôi cũng sẽ quay lại”.

 
 Khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải là điểm đến thu hút du khách - Ảnh: P.X.D
 


Hoạt động thực tế từ du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn ở địa bàn đã cung cấp một bức tranh sinh động khi người dân đã nhận thức được làm du lịch cũng là làm kinh tế hộ gia đình, một phương thức giảm nghèo, vươn lên làm giàu và góp phần làm thay đổi diện mạo của làng quê. 

Chị Lê Thị Hà Giang, quản lý Khu du lịch sinh thái Rú Lịnh thuộc xã Cửa Tùng chia sẻ: “Khu du lịch sinh thái Rú Lịnh cũng là một địa điểm tạo được ấn tượng đối với du khách gần xa do cảnh quan thiên nhiên còn khá nguyên sơ, giao thông thuận tiện vì khá gần Quốc lộ 1 cũng như các trục đường xung quanh. Với lượt khách khá ổn định, khu du lịch tạo việc làm và thu nhập cho nhiều bà con ở địa phương”.

Thực tế thời gian qua cho thấy, nhiều điểm đến hấp dẫn, thú vị ở khu vực Vĩnh Linh như: Vườn hoa Rú Lịnh-Ruli Glamping, khu sinh thái ẩm thực Bàu Thủy Ứ, điểm du lịch sinh thái bến sông Sa Lung, Dfarm… thu hút du khách trong và ngoài tỉnh. Những tuyến du lịch phía Đông huyện Vĩnh Linh (cũ) đã được xác định để khai thác bao gồm kết nối giữa Hiền Lương-Cửa Tùng-Vịnh Mốc-Rú Lịnh-Làng dân ca Tùng Luật-Bến đò A-Mộ 61. Tuyến du lịch dọc sông Bến Hải gồm kết nối Hiền Lương-Cầu treo Bến Tắt-Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn-Nhà Bom-Giếng cổ Gio An. Tuyến du lịch bàu Thủy Ứ-Làng trạng Vĩnh Hoàng-Truông Nhà Hồ-bãi biển Vĩnh Thái. Tuyến du lịch miền Tây Quảng Trị gồm Di tích nơi bắn rơi chiếc máy bay B52 đầu tiên-Khe Hó-bản nhà sàn Vân Kiều-đi Vĩnh Ô kết nối với động Brai và thác Chênh Vênh. Tuyến dọc sông Sa Lung kết nối miếu thờ Bà Chúa Vương Phi họ Lê-Đồi 74 (động Lòi Reng)-Trận địa ngày 11/11/1966 và chiến khu Thủy Ba...

Tuy nhiên, cũng cần nhận thấy rằng, khai thác tiềm năng du lịch nông thôn, nông nghiệp ở Vĩnh Linh dù có những khởi sắc thì vẫn chưa khai thác đúng mức tiềm năng, lợi thế của địa phương, nhân lực còn thiếu và chưa được đào tạo, thiếu tính chuyên nghiệp. Đó là những hạn chế cần sớm khắc phục để góp phần thúc đẩy du lịch phát triển.

Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Linh Trần Nhật Quang cho biết: “Xã sẽ tiếp tục quán triệt các chủ trương của Đảng liên quan đến phát triển kinh tế du lịch cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn; đồng thời đề xuất nâng cấp hạ tầng giao thông, hạ tầng cơ sở vật chất các địa chỉ có tiềm năng, lợi thế về du lịch để phát triển, biến tiềm năng thành hiện thực. Bên cạnh đó, địa phương sẽ tăng cường quảng bá, thu hút các nhà đầu tư, tăng cường tập huấn để người dân biết cách làm du lịch ngày càng chuyên nghiệp hơn”.  

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

TAGS

“Quảng Trị - Đến để yêu”: Chương trình mở màn ấn tượng Tuần Văn hóa-Du lịch 2026

Võ Dung |

Chương trình nghệ thuật “Quảng Trị - Đến để yêu” mở màn Tuần Văn hóa-Du lịch 2026, tái hiện hành trình hồi sinh của vùng đất giàu truyền thống và quảng bá hình ảnh điểm đến năng động, giàu tiềm năng.

Quảng Trị định hình thương hiệu du lịch xanh

Nguyên Linh |

Sở hữu hệ sinh thái rừng - biển - đảo còn nguyên sơ cùng lớp trầm tích lịch sử đặc biệt, Quảng Trị đang nổi lên như một điểm đến giàu tiềm năng cho các dòng vốn đầu tư du lịch. Lựa chọn phát triển dựa trên giá trị nguyên bản thay vì tăng trưởng nóng, địa phương từng bước định hình thương hiệu du lịch xanh, mở ra cơ hội cho các nhà đầu tư chiến lược theo hướng bền vững và dài hạn.

Phó Đại sứ Vương quốc Bỉ thăm HTX Nông nghiệp Du lịch Việt Nam- Khe Sanh

Thái Thiên |

Ngày 22/4/2026, bà Jasmien Goldelvie C. DE WINNE- Phó Đại sứ Vương quốc Bỉ và Lãnh đạo Plan Quốc tế đã có chuyến thăm và làm việc tại Hợp tác xã Nông nghiệp Du lịch Việt Nam - Khe Sanh (xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị).

Người mở lối du lịch ở Ván Ri

Minh Hiển |

Một buổi sáng ở thôn Ván Ri, xã Khe Sanh, chúng tôi gặp anh Hồ Văn Xay, người được bà con nhắc đến như người “mở lối” cho giấc mơ du lịch cộng đồng giữa đại ngàn. Không chỉ dừng lại ở phát triển du lịch, gìn giữ và phát huy vẻ đẹp nguyên sơ của quê hương để thu hút du khách, anh Xay luôn trăn trở về việc tạo sinh kế bền vững cho người dân. Anh mong muốn thông qua du lịch cộng đồng, bà con có thêm thu nhập, từng bước cải thiện đời sống.