Chỉ trong những tháng đầu năm 2026, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã ghi nhận 13 trẻ em tử vong do đuối nước. Những mất mát ấy một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo khi kỳ nghỉ hè bắt đầu. Để mỗi em nhỏ được vui chơi, học tập và trưởng thành trong môi trường an toàn, cần sự quan tâm từ gia đình, nhà trường, chính quyền địa phương và toàn xã hội.
Nỗi lo khi hè về
Tiếng ve bắt đầu râm ran trên những tán phượng cũng là lúc học sinh bước vào kỳ nghỉ hè. Sau những tháng ngày học tập, các em háo hức đón chờ những ngày vui bên gia đình, bạn bè. Nhưng cũng từ thời điểm này, nhiều nỗi lo lại hiện hữu.
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 13 vụ đuối nước trẻ em. Có em gặp nạn khi đi tắm sông cùng bạn bè, có em theo người thân đi câu cá, có em vui chơi gần ao hồ, kênh mương rồi không may rơi xuống nước. Đằng sau những con số ấy là những khoảng trống không gì bù đắp được trong mỗi gia đình.
Tại lễ phát động “Tháng hành động vì trẻ em” năm 2026, đồng chí Đào Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh nhấn mạnh: “Tình trạng trẻ em tử vong do tai nạn, thương tích, đặc biệt là tử vong do đuối nước vẫn còn cao; trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại vẫn còn xảy ra, gây lo lắng trong Nhân dân và dư luận xã hội. Đây thực sự là lời cảnh tỉnh đối với các cấp, các ngành, mỗi gia đình và toàn xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em”.

Nỗi lo ấy không chỉ đến từ những dòng sông, khe suối hay ao hồ. Ở nhiều địa phương, sự thiếu hụt không gian vui chơi dành cho trẻ em vẫn là thực tế đang đặt ra. Ông Mai Xuân Minh, Trưởng phòng Văn hóa-Xã hội xã Tuyên Bình cho biết: “Xã có 20 thôn, địa bàn rộng nhưng hiện chưa có khu vui chơi tập trung dành cho trẻ em. Ngoài sân vận động trước trụ sở UBND xã, gần như không có nhiều địa điểm sinh hoạt cộng đồng dành riêng cho các em trong dịp hè”.
Nếu như trước đây, nhắc đến mùa hè an toàn, nhiều người thường nghĩ đến việc phòng tránh đuối nước hay tai nạn giao thông thì hiện nay trẻ em còn đối diện với những nguy cơ mới trên môi trường mạng. Sự phát triển của công nghệ số mang đến nhiều cơ hội học tập, kết nối và tiếp cận tri thức.
Tuy nhiên, cùng với đó là những nguy cơ về lừa đảo trực tuyến, bạo lực mạng, thông tin sai sự thật hay các nội dung không phù hợp với lứa tuổi. Là học sinh Trường tiểu học và THCS Phong Hóa, em Trần Lê Phương Lâm chia sẻ: “Mạng xã hội giúp chúng em học thêm nhiều kiến thức mới và kết nối với bạn bè. Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng cách, chúng em rất dễ tiếp cận những thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin xấu độc”.
Những nguy cơ từ thực tiễn và trên không gian mạng cũng là lý do “Tháng hành động vì trẻ em” năm 2026 được triển khai với chủ đề “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số”. Chủ đề này hướng tới việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong bảo vệ trẻ em, đồng thời trang bị cho các em kiến thức, kỹ năng cần thiết để trở thành những công dân số an toàn, có trách nhiệm.
Để mùa hè là những ngày vui
Từ những trăn trở đó, nhiều giải pháp đang được các cấp, ngành và địa phương triển khai ngay từ đầu hè. Tại xã Tuyên Bình, địa phương đã ban hành nhiều kế hoạch nhằm phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích và tăng cường quản lý học sinh trong dịp hè. Một điểm mới năm nay là việc bàn giao học sinh từ nhà trường về địa phương được thực hiện theo từng thôn, từng nhóm đối tượng để thuận lợi trong quản lý, theo dõi. Cùng với đó, địa phương triển khai các hoạt động dạy bơi, tập bơi cho trẻ em; huy động lực lượng Đoàn Thanh niên tham gia tổ chức các hoạt động hè và phối hợp quản lý học sinh sau khi kết thúc năm học.
Theo định hướng của tỉnh, việc bàn giao, tiếp nhận và quản lý trẻ em về sinh hoạt hè tại địa phương được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm hạn chế các nguy cơ mất an toàn đối với trẻ em trong dịp nghỉ hè. Từ phía nhà trường, công tác trang bị kỹ năng cho học sinh cũng được chú trọng.
Cô giáo Trương Thị Thương, Hiệu trưởng Trường THCS Phong Hóa cho biết: “Nhà trường thường xuyên tuyên truyền phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước thông qua các buổi sinh hoạt dưới cờ, hoạt động trải nghiệm và sinh hoạt lớp. Nhờ tham gia chương trình dạy bơi trong thời gian qua, hiện nay hơn hai phần ba học sinh của trường đã biết bơi. Bên cạnh đó, nhà trường còn tăng cường hướng dẫn học sinh sử dụng internet an toàn, ứng xử văn minh trên môi trường mạng và biết cách lựa chọn những thông tin phù hợp với lứa tuổi”.
Ông Hồ Tân Cảnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị khẳng định: “Bảo vệ trẻ em cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, gia đình và cộng đồng. Vì vậy, thời gian tới, ngành Y tế sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương triển khai các giải pháp phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt để mọi trẻ em đều được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh”.
Mùa hè luôn là khoảng thời gian đẹp nhất trong ký ức tuổi thơ. Để những ngày hè thực sự là những ngày vui, mỗi đứa trẻ cần được lớn lên trong sự quan tâm của gia đình, sự đồng hành của nhà trường và trách nhiệm của cộng đồng. Bởi sau mỗi con số thống kê là một cuộc đời, một ước mơ và một tương lai đang chờ được chắp cánh. Chỉ khi được sống trong môi trường an toàn, trẻ em mới có điều kiện phát triển toàn diện và tận hưởng trọn vẹn tuổi thơ của mình.
Nguồn tin: Báo Quảng Trị