Chăn nuôi công nghệ cao là hướng đi tất yếu

Nguyễn Loan - Khánh Chi |

Chiều 22/4, đồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra thực địa tại các dự án chăn nuôi công nghệ cao quy mô lớn trên địa bàn tỉnh. Đây là những dự án trọng điểm trong chiến lược hiện đại hóa ngành nông nghiệp tỉnh nhà. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường và các địa phương.

 
 Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bảo kiểm tra tại Công ty TNHH Đoàn kết Phú Quý - Ảnh: N.L
      

Tại phường Ba Đồn, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bảo kiểm tra trang trại chăn nuôi trâu, bò thịt của Công ty TNHH Đoàn Kết Phú Quý. Với diện tích hơn 29.000m2, trang trại hiện đang duy trì ổn định quy mô 850 con mỗi lứa, khẳng định hiệu quả của mô hình chăn nuôi tập trung. Năm 2025, Công ty TNHH Đoàn Kết Phú Quý cùng công ty con đạt doanh thu 3.000 tỉ đồng, nộp ngân sách nhà nước 45 tỉ đồng, tạo công ăn việc làm cho 350 lao động.

Công ty mong muốn tỉnh quan tâm để doanh nghiệp được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi đầu tư vào sản xuất; tạo quỹ đất để xây dựng khu cách ly trâu, bò tại cửa khẩu khi nhập từ nước ngoài về; đồng thời tuyên truyền, vận động để người dân tham gia liên kết trồng ngô sinh khối, cung cấp nguồn thức ăn cho trâu, bò

 
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bảo kiểm tra dự án Trang trại chăn nuôi bò công nghệ cao Dương Gia Quảng Bình tại xã Hoàn Lão - Ảnh: N.L 
 


Đến kiểm tra dự án Trang trại chăn nuôi bò công nghệ cao của Công ty CP Chăn nuôi Dương Gia Quảng Bình tại xã Hoàn Lão, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao quy mô đầu tư lên đến 307 tỉ đồng của đơn vị. Với quy mô dự kiến nuôi từ 4.000 đến 6.000 con, dự án không chỉ cung cấp bò giống và bò vỗ béo mà còn kết hợp sản xuất phân bón hữu cơ công suất 40.000 tấn/năm. Hiện dự án đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng để chính thức đi vào vận hành từ tháng 6/2026.

Chiều cùng ngày, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bảo đã đến kiểm tra trang trại nông nghiệp sạch của Công ty TNHH Thương mại-Xây dựng tổng hợp Hoàng Văn tại xã Lệ Ninh. Đây là mô hình chăn nuôi gà đẻ trứng đạt tiêu chuẩn VietGAHP, đã được cấp mã QR truy xuất nguồn gốc. Trang trại có quy mô 190.000 con gà mỗi năm, trong đó có 90.000 gà đẻ trứng. Trong năm 2026, công ty dự kiến sẽ nâng số lượng tổng đàn để đáp ứng nhu cầu thực phẩm sạch cho thị trường trong và ngoài tỉnh.

 
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bảo kiểm tra tại trang trại chăn nuôi gà công nghệ cao của Công ty TNHH Thương mại-Xây dựng tổng hợp Hoàng Văn - Ảnh: N.L 
 


Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bảo ghi nhận nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. Đồng chí nhấn mạnh, đây là hướng đi tất yếu để nâng cao giá trị gia tăng, bảo đảm môi trường và sự phát triển bền vững của ngành chăn nuôi Quảng Trị trong thời gian tới.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục phát huy kết quả đạt được, sáng tạo và nỗ lực hơn nữa, nghiên cứu nhân rộng các mô hình để cùng với tỉnh thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, trong đó cần tăng cường hơn nữa công tác liên doanh, liên kết với người dân trong việc tạo chuỗi thức ăn phục vụ chăn nuôi.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bảo đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tạo điều kiện, hỗ trợ các doanh nghiệp trong công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm chăn nuôi phát triển bền vững. Rà soát chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng ngô sinh khối để đáp ứng nhu cầu thức ăn rất lớn của các trang trại chăn nuôi trâu, bò. Đồng thời lưu ý Trang trại chăn nuôi bò công nghệ cao Dương Gia Quảng Bình cần đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ công trình để kịp thời đi vào hoạt động cuối quý II/2026.

 Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm trong chăn nuôi

Lan Chi |

Nhận thức rõ vai trò then chốt của an toàn thực phẩm (ATTP) đối với sức khỏe cộng đồng, thời gian qua, Chi cục Chăn nuôi và Thú y (CN-TY) tỉnh đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp quản lý. Những nỗ lực này không chỉ góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp mà còn bảo đảm nguồn thực phẩm sạch, an toàn cho người tiêu dùng.

Tổng kết mô hình chăn nuôi lợn bản địa Vân Pa

T.Long |

Ngày 12/12, Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng kết mô hình “Chăn nuôi lợn bản địa gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm” thuộc dự án Khuyến nông Trung ương triển khai giai đoạn 2025-2027. Loại giống được lựa chọn nuôi thí điểm là lợn Vân Pa của đồng bào Pa Cô, Bru-Vân Kiều.

Mô hình chăn nuôi hiệu quả

Kô Kăn Sương |

Tận dụng lợi thế nguồn thức ăn dồi dào từ cỏ dại và phụ phẩm nông nghiệp, những năm qua, nhiều hộ dân ở xã Lìa đã đầu tư chăn nuôi dê nhốt chuồng. Mô hình này mang lại nguồn thu nhập khá, tạo động lực để người dân mở rộng chăn nuôi, vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững.

Phát triển chăn nuôi hữu cơ gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm

T. Hoa - N. Lan |

Ngày 1/10, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Cục Chất lượng, chế biến và phát triển thị trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) tỉnh tổ chức diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp với chủ đề “Giải pháp phát triển chăn nuôi hữu cơ gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm”.