Thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp địa bàn nông thôn

Q.V |

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Quảng Trị dự kiến bố trí khoảng 54,6 tỉ đồng để thực hiện chương trình khuyến công (KC), trong đó, KC địa phương là 41,6 tỉ đồng và nguồn hỗ trợ từ KC quốc gia khoảng 13 tỉ đồng. Ngoài kinh phí trên, các xã, phường, đặc khu bố trí khoảng 80 tỉ đồng để hỗ trợ thực hiện hoạt động KC trên địa bàn. Qua đó, nhằm kích hoạt, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, tạo động lực mới thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp địa bàn nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Nội dung hỗ trợ, bao gồm: Hỗ trợ mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ áp dụng sản xuất, tiêu dùng bền vững; hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn; hỗ trợ xúc tiến đầu tư phát triển cụm công nghiệp; xử lý môi trường tại các cụm công nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT); hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực có chất lượng; hỗ trợ tư vấn thông tin phát triển công nghệ thông tin, công tác truyền thông; nâng cao năng lực tổ chức thực hiện các hoạt động KC…

 
Giai đoạn 2026-2030, tỉnh dự kiến bố trí khoảng 54,6 tỉ đồng để thực hiện chương trình khuyến công - Ảnh: N.L.M 
 


Được biết, trong 9 tháng năm 2026, công tác KC được triển khai đồng thời đối với KC quốc gia và KC địa phương. Đối với KC quốc gia, Sở Công thương đã hoàn thiện hồ sơ đăng ký bổ sung 4 đề án và được Bộ Công thương giao bổ sung trong kế hoạch kinh phí năm 2026 với tổng kinh phí 2,2 tỉ đồng, tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư máy móc, thiết bị tiên tiến trong các lĩnh vực, như: Cơ khí, dược liệu, chế biến gỗ và đá granite. Đối với KC địa phương, sở đã hoàn thành thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ đợt 1 cho 8 cơ sở CNNT với tổng kinh phí 1,305 tỉ đồng; hướng dẫn các đơn vị phía Nam hoàn thiện hồ sơ hỗ trợ đợt 1 và rà soát, tổng hợp nhu cầu hỗ trợ đợt 2.

Mặt khác, công tác hỗ trợ phát triển thị trường sản phẩm CNNT cũng được tỉnh chú trọng. Trong đó, đã xây dựng, điều chỉnh nội dung phát triển thị trường sản phẩm CNNT tiêu biểu (RISEP); phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá sản phẩm CNNT tiêu biểu và sản phẩm đặc trưng của Quảng Trị thông qua nhiều hình thức; phối hợp tổ chức hội nghị tôn vinh và trao giấy chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh năm 2026 cho các cơ sở CNNT trên địa bàn tỉnh.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Nêu gương sáng trong phát triển kinh tế

Thanh Hải |

Quyết định số 795/QĐ-UBND ngày 9/3/2026 của UBND tỉnh Quảng Trị xác định người cao tuổi (NCT) là nguồn lực quan trọng của xã hội, cần tiếp tục phát huy kinh nghiệm, tri thức và vai trò trong phát triển kinh tế-xã hội. Thực tế ở cơ sở cho thấy, tinh thần ấy đang được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực. Toàn tỉnh hiện có hơn 11.000 NCT có thu nhập từ 100 triệu đồng/năm trở lên, cho thấy khi kinh nghiệm và năng lực của NCT được phát huy phù hợp, họ tiếp tục tạo ra giá trị cho gia đình và xã hội.

Phát triển du lịch bền vững

Ngọc Hải |

Vườn Quốc gia Phong Nha-Bàng (VQG PN-KB) là nơi hội tụ những giá trị nổi bật về địa chất, địa mạo, cảnh quan thiên nhiên, đa dạng sinh học và các giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc. Những giá trị đó đã được Việt Nam và cộng đồng quốc tế ghi nhận qua nhiều danh hiệu và giải thưởng du lịch quan trọng. Với mục tiêu đến năm 2030, Phong Nha-Kẻ Bàng trở thành trung tâm du lịch quốc gia, đồng thời hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng, nhiều giải pháp phát triển du lịch bền vững đang được triển khai…

Mở rộng không gian phát triển kinh tế đô thị

Nguyễn Loan |

Từ lợi thế về vị trí địa lý, các giá trị lịch sử, văn hóa và cảnh quan sông Thạch Hãn, phường Quảng Trị đang từng bước mở rộng không gian phát triển kinh tế đô thị. Cùng với định hướng quy hoạch dài hạn, địa phương tập trung hoàn thiện hạ tầng, chuẩn bị quỹ đất, cải cách thủ tục hành chính và đồng hành cùng doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tạo động lực cho thương mại-dịch vụ, công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp và du lịch phát triển.

Mở hướng phát triển du lịch đường sắt, gia tăng những giá trị

Thế Anh |

Phát triển các sản phẩm du lịch đường sắt đang mở thêm hướng khai thác lợi thế kết nối vùng, di sản và điểm đến. Khi vận tải gắn với du lịch, giá trị của đường sắt không chỉ nằm ở những chuyến tàu mà còn được mở rộng tới người dân, doanh nghiệp và địa phương.