Tại xã Phú Trạch, hồ Cửa Mương là công trình thủy lợi quan trọng, cung cấp nguồn nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp cho hàng trăm ha đất canh tác của người dân địa phương. Tuy nhiên, sau nhiều năm khai thác, công trình đang xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, hoạt động sản xuất của người dân địa phương và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão.

Được xây dựng từ năm 1996 và đầu tư nâng cấp vào năm 2002, hồ Cửa Mương hiện đảm nhận nhiệm vụ cung cấp nước tưới cho khoảng 200ha đất nông nghiệp tại các thôn: Phú Lộc 3, Phú Lộc 4 và Nam Lãnh. Tuy nhiên, qua thời gian dài khai thác, cùng với tác động của thời tiết và thiên tai, nhiều hạng mục công trình đã xuống cấp. Cụ thể, thân đập xuất hiện các vị trí rạn nứt, thấm nước; hệ thống cống lấy nước và thiết bị đóng, mở bị hư hỏng; đập tràn bong tróc, xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ.
Ông Lê Nhớ Thương, Trưởng thôn Nam Lãnh, xã Phú Trạch cho biết, hiện nay mặt đê và tràn đã xuống cấp nên vào mùa mưa lũ nguy cơ vỡ công trình này là rất lớn. Đối với các diện tích sản xuất lúa của bà con trong thôn, một số diện tích không sản xuất vụ hè-thu vì thiếu nước.
“Chúng tôi mong muốn các cấp quan tâm, đầu tư cho người dân công trình thủy lợi kiên cố, tích trữ nước nhiều hơn để bảo đảm việc tưới tiêu, phục vụ sản xuất nông nghiệp cho người dân địa phương”, ông Thương đề nghị.

Đại diện UBND xã Phú Trạch cho biết, qua kiểm tra thực tế tại công trình hồ Cửa Mương cho thấy nhiều hạng mục công trình đã xuống cấp nghiêm trọng. Từ năm 2025 đến nay, hồ thường xuyên trong tình trạng cạn kiệt, không bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.
Đặc biệt, trong vụ hè-thu năm 2026, do ảnh hưởng của nắng nóng kéo dài và hạn hán, trong khi hồ không còn khả năng tích nước theo thiết kế, nhiều diện tích lúa tại các thôn: Phú Lộc 3, Phú Lộc 4 và Nam Lãnh đang đứng trước nguy cơ thiếu nước nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất cây trồng, thu nhập của người dân và phát triển kinh tế nông nghiệp trên địa bàn.
Chỉ tay về phía cánh đồng lúa bỏ hoang, ông Lê Quang Trung, thôn Nam Lãnh, xã Phú Trạch cho biết: “Vụ đông-xuân hàng năm, chúng tôi còn sản xuất được, riêng vụ hè-thu thì do thiếu nước nên đành bỏ hoang. Cử tri và Nhân dân địa phương cũng đã kiến nghị các cấp, ngành quan tâm đầu tư nâng cấp, sửa chữa công trình để bảo đảm nguồn nước tưới, phục vụ sản xuất nông nghiệp”.

Chủ tịch UBND xã Phú Trạch Phạm Minh Cảnh cho biết, trước thực trạng xuống cấp của hồ Cửa Mương, lãnh đạo xã đã tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng và đề xuất các cấp, ngành quan tâm.
“Qua rà soát sơ bộ, tổng nhu cầu kinh phí để đầu tư nâng cấp, sửa chữa công trình dự kiến khoảng 20 tỉ đồng, tuy nhiên hiện nay, nguồn lực ngân sách của xã còn rất hạn chế, không đủ khả năng cân đối để đầu tư thực hiện công trình. Vì vậy, địa phương mong muốn cấp trên quan tâm, hỗ trợ bố trí nguồn vốn để đầu tư nâng cấp, sửa chữa khẩn cấp hồ Cửa Mương trong năm 2026 nhằm bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất, ổn định đời sống Nhân dân và phát huy hiệu quả của công trình thủy lợi quan trọng này”, ông Cảnh cho biết.
Việc đầu tư công trình không chỉ bảo đảm an toàn hồ đập mà còn tạo điều kiện ổn định nguồn nước tưới cho diện tích đất sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao đời sống người dân và phát triển kinh tế địa phương bền vững. Một công trình thủy lợi an toàn, vận hành hiệu quả sẽ giúp người dân yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế, vì vậy, việc sớm đầu tư nâng cấp hồ Cửa Mương đang là mong mỏi của chính quyền và bà con nhân dân xã Phú Trạch hiện nay.
Nguồn tin: Báo Quảng Trị