Việc giúp người dân tiếp cận thông tin, nhất là các chủ trương, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, đang trở thành giải pháp quan trọng trong công tác giảm nghèo bền vững. Tại xã Kim Ngân, những cách làm thiết thực, gần dân đã góp phần nâng cao nhận thức, tạo sinh kế, từng bước cải thiện đời sống cho người dân.
Thay đổi nhờ tiếp cận thông tin
Cách đây 3 năm, gia đình chị Hồ Thị Duyên, ở bản Cồn Cùng, thuộc diện hộ nghèo của xã. Cuộc sống gặp nhiều khó khăn khi thiếu vốn, thiếu đất sản xuất, phụ thuộc vào lao động thời vụ bấp bênh. Bước ngoặt đến khi chị được tiếp cận thông tin thông qua Hội Phụ nữ và chính quyền địa phương. Không chỉ được tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật, chị còn được hướng dẫn cách lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp và tạo điều kiện vay vốn phát triển sản xuất.
Từ nguồn vốn vay, gia đình chị đầu tư trồng 4ha cây ăn quả kết hợp nuôi chồn hương. Dù gặp không ít khó khăn về thời tiết, kỹ thuật, nhưng nhờ được hướng dẫn kịp thời, mô hình dần đi vào ổn định, mang lại thu nhập hơn 120 triệu đồng mỗi năm.
“Trước đây, gia đình tôi sản xuất theo kinh nghiệm nên hiệu quả thấp. Nhờ được tập huấn, hướng dẫn cụ thể, tôi biết cách lựa chọn mô hình phù hợp. Thời gian tới, tôi mong tiếp tục được hỗ trợ để mở rộng sản xuất”, chị Duyên chia sẻ.
Thực tế cho thấy, khi người dân được tiếp cận thông tin đầy đủ, kịp thời, họ có thể chủ động áp dụng vào sản xuất, từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Đưa thông tin đến gần dân, nâng cao hiệu quả giảm nghèo
Xác định một trong những “điểm nghẽn” của công tác giảm nghèo là người dân thiếu thông tin, nhất là thông tin về chủ trương, chính sách, thời gian qua, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể xã Kim Ngân đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đưa thông tin đến gần hơn với người dân.
Các hình thức tuyên truyền được thực hiện đồng bộ, từ hệ thống loa phát thanh, trang thông tin điện tử đến các cuộc họp thôn, bản. Cán bộ phụ trách văn hóa - xã hội thường xuyên cập nhật, phổ biến chính sách; Mặt trận và các đoàn thể lồng ghép tuyên truyền, đồng thời tư vấn việc làm, hướng dẫn học nghề cho người dân.
Đáng chú ý, cách làm “cầm tay chỉ việc” được chú trọng, với việc cán bộ xuống tận hộ gia đình để hướng dẫn cụ thể. Nhờ đó, người dân không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn hiểu và biết cách áp dụng vào thực tế sản xuất.
Cùng với công tác tuyên truyền, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Kim Ngân phát huy hiệu quả hoạt động nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội. Hiện nay, tổng dư nợ do hội quản lý đạt hơn 37,7 tỉ đồng, với 10 tổ tiết kiệm và vay vốn, 456 hộ vay. Số dư tiền gửi tiết kiệm đạt trên 1,26 tỉ đồng.
Việc bình xét cho vay được thực hiện công khai, đúng đối tượng; công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu hồi nợ được duy trì thường xuyên, không có nợ quá hạn, tỉ lệ thu lãi đạt 95%. Toàn xã hiện có 24 chi hội với 2.474 hộ, 9.738 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc Bru-Vân Kiều chiếm 67,8%. Từ cuối năm 2025 đến quý I/2026, hội đã hỗ trợ 27 hội viên phụ nữ thoát nghèo.
Tiếp tục nâng cao hiệu quả tiếp cận thông tin
Tuy đạt được nhiều kết quả, nhưng công tác đưa thông tin đến với người dân vẫn còn không ít khó khăn. Chị Hồ Thị Nhanh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cho biết, địa bàn rộng, lực lượng cán bộ còn mỏng, trong khi nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế, chưa chủ động tìm hiểu thông tin nên việc tiếp cận và áp dụng các mô hình phát triển kinh tế còn chậm.
“Hội sẽ tiếp tục bám sát cơ sở, tăng cường xuống tận thôn, bản để hướng dẫn cụ thể, giúp người dân hiểu và làm theo, từng bước đổi mới phương thức sản xuất, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn”, chị Nhanh chia sẻ.
Thời gian tới, xã Kim Ngân tiếp tục xác định nâng cao hiệu quả tiếp cận thông tin cho người dân là nhiệm vụ xuyên suốt trong công tác giảm nghèo. Địa phương chú trọng đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ truyền thông cơ sở, đồng thời tăng cường bám sát địa bàn, kịp thời nắm bắt nhu cầu, khó khăn của người dân.
“Chính quyền sẽ tiếp tục bám sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, nhất là những khó khăn trong tiếp cận thông tin, đồng thời tăng cường hỗ trợ phát triển sinh kế, tạo việc làm và đầu tư hạ tầng, giúp người dân ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững”, Chủ tịch UBND xã Kim Ngân Đặng Văn Dương nhấn mạnh.
Giảm nghèo bền vững không chỉ là hỗ trợ về vật chất mà quan trọng hơn là giúp người dân thay đổi nhận thức, chủ động tiếp cận thông tin và tự vươn lên. Khi thông tin được đưa đến đúng đối tượng, đúng cách, người dân không chỉ “biết” mà còn “hiểu” và “làm được”, qua đó từng bước ổn định cuộc sống, thu hẹp khoảng cách phát triển.
Nguồn tin: Báo Quảng Trị