Chủ động ứng phó với thiên tai

Cát Nhiên |

Nam Trạch là địa phương hằng năm thường bị tác động trực tiếp bởi các loại thiên tai, như: Bão, áp thấp nhiệt đới, lũ, lụt, hạn hán, dông lốc, triều cường, sạt lở đất và các hiện tượng thời tiết cực đoan khác. Để phòng, chống thiên tai (PCTT) năm 2026, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn xã đã chủ động triển khai nhiều giải pháp ứng phó nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Xã Nam Trạch có địa hình phức tạp, gồm vùng núi, đồng bằng trung du, vùng ven biển. Địa hình nghiêng dần từ Tây sang Đông, vì vậy khi có mưa to thường xảy ra lũ quét và gây sạt lở làm nhiều khu vực dễ bị chia cắt; 4 thôn giáp biển (Nhân Trạch, Nhân Quang, Nhân Bắc, Nhân Nam) có khả năng bị ảnh hưởng trực tiếp của triều cường, nước biển dâng.

Năm 2025, thiên tai diễn biến rất phức tạp, dị thường, đặc biệt là hoạt động của bão, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trên Biển Đông với số lượng lớn nhất từ trước đến nay. Xã Nam Trạch mặc dù không phải là địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của tất cả các cơn bão, song hoàn lưu của nhiều cơn bão và ATNĐ đã gây ra mưa lớn diện rộng, gió mạnh trên biển và ven biển, làm gia tăng nguy cơ lũ lụt, gây thiệt hại về người, tài sản của người dân.

 
Với địa hình giáp biển, xã Nam Trạch đã chủ động các phương án ứng phó khi có diễn biến thời tiết xấu xảy ra  - Ảnh: P.S 
 


Từ thực tiễn công tác PCTT, tìm kiếm cứu nạn (TKCN) năm 2025, UBND xã Nam Trạch đã tổ chức công tác tổng kết, rút ra bài học kinh nghiệm, nhằm nâng cao hiệu quả phòng, ngừa, giảm thiệt hại về người, tài sản dân sinh trong những năm tiếp theo.

Để PCTT, ứng phó với mùa mưa bão năm 2026, UBND xã đã kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự (PTDS); ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các ngành, đơn vị, thôn, bản… chủ động triển khai hiệu quả nhiệm vụ được giao. Các thành viên trong Ban Chỉ huy PTDS nâng cao tinh thần trách nhiệm, nắm chắc tình hình địa bàn phụ trách để theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các thôn, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt công tác PCTT, TKCN.

Trưởng thôn Nhân Trạch, xã Nam Trạch Phạm Văn Khiển cho biết: “Thôn Nhân Trạch hiện có khoảng 300 tàu, thuyền lớn, nhỏ. Với địa hình giáp biển, hằng năm, thôn thường xuyên chịu tác động của thiên tai. Thời gian qua, từ cán bộ đến người dân trong thôn luôn chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCTT, TKCN trên biển, trong đó, tập trung vào việc tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các biện pháp khi có mưa bão, gió mạnh xảy ra. Thôn rà soát số lượng tàu thuyền hoạt động trên biển, chủ động tìm cách liên lạc, hướng dẫn vào nơi trú ẩn khi có bão, gió mạnh, giông lốc… Nhờ thực hiện tốt các giải pháp trong PCTT, TKCN, ý thức, trách nhiệm của người dân được nâng cao, thiệt hại do thiên tai tác động thời gian qua đã giảm thiểu”.

Công tác PCTT, TKCN được xác định là nhiệm vụ thường xuyên và liên tục, đòi hỏi tinh thần, trách nhiệm cao, sự phối hợp tham gia của cả hệ thống chính trị. Cơ chế chỉ huy tập trung, thống nhất và sát đúng với thực tế; đồng thời, phải nhanh, nhạy bén để xử lý mọi tình huống khi có sự cố xảy ra, bảo đảm an toàn đến tính mạng và tài sản của Nhân dân, Nhà nước. Với phương châm “4 tại chỗ”, UBND xã, Ban Chỉ huy PTDS xã tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, chủ động triển khai kịp thời các phương án, biện pháp ứng cứu khi mưa lũ xảy ra.

Ngoài lực lượng nòng cốt là quân sự và công an, xã đã thành lập các tổ xung kích PCTT của các thôn, có nhiệm vụ sơ tán người, phương tiện, tài sản, cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội theo sự điều động của người có thẩm quyền. Vật tư, phương tiện, trang thiết bị, hậu cần được UBND xã kiểm tra, rà soát, chuẩn bị sẵn sàng sử dụng khi có tình huống xảy ra.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Nam Trạch Đoàn Ngọc Nhân, để ứng phó với thiên tai năm 2026, UBND xã đã đề ra một số nhiệm vụ chủ yếu, như: UBND xã thực hiện tốt các phương án PCTT đã được phê duyệt; chú trọng việc kiểm tra, rà soát và cập nhật phương án PCTT, TKCN sát với thực tế.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, các quy định về PCTT cho người dân chủ động phòng ngừa, không chủ quan; vận động Nhân dân chủ động dự trữ lương thực, các nhu yếu phẩm cần thiết bảo đảm sử dụng trong thời gian có bão, mưa, lũ lớn xảy ra (tối thiểu 3 ngày); thường xuyên theo dõi thời tiết, cảnh báo thiên tai của cơ quan khí tượng và các phương tiện thông tin đại chúng để thông báo kịp thời cho Nhân dân chủ động phòng, tránh và ứng phó kịp thời; tổ chức di dời người và tài sản đến nơi an toàn, kịp thời cứu hộ, cứu trợ, cứu nạn, không để xảy ra người dân bị đói, rét hoặc để ách tắc thông tin…

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Đổi mới tư duy từ ứng phó sang quản trị rủi ro thiên tai

Phan Khiêm (thực hiện) |

 Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai  (PCTT) Việt Nam (22/5/1946-22/5/2026), phóng viên (P.V) Báo và phát thanh truyền hình Quảng Trị đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh về kết quả công tác năm 2025 và định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Trao 1.000 suất quà Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng thiên tai ở phía bắc tỉnh Quảng Trị

HƯƠNG GIANG |

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 27/1, tại xã Kim Ngân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp Quân đội, Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng), Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn tổ chức chương trình trao quà Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng thiên tai. 

Hỗ trợ hơn 5,2 tỷ đồng cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng thiên tai ở Quảng Trị

HƯƠNG GIANG |

Ngày 22/1, tại xã Kim Ngân, Văn phòng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị phối hợp Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam tổ chức chương trình trợ giúp tiền mặt đa mục đích cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong năm 2025. 

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai

Bảo Nhi - Biên Cương |

Sáng 15/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức tiếp nhận nguồn hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai từ một số cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh. Tham dự có đồng chí Đào Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.