Đẩy nhanh tiến độ dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Bắc sông Gianh

Ngọc Mai - Trần Hòa |

 Chiều 16/6, đồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Bắc sông Gianh. Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và đơn vị thi công.

 
 Quang cảnh cuộc họp - Ảnh: N.M
      

Dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Bắc sông Gianh tại phường Bắc Gianh có tổng mức đầu tư gần 350 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Đây là khu neo đậu cấp vùng, có sức chứa 800-1.000 tàu thuyền công suất đến 1.000CV, phục vụ tránh trú bão và phát triển nghề cá khu vực duyên hải Trung bộ. Đến nay, dự án đã thực hiện khối lượng khoảng 105 tỉ đồng (đạt gần 30% tổng mức đầu tư); tổng vốn bố trí 193,5 tỉ đồng, lũy kế giải ngân hơn 170 tỉ đồng.

 
 Đại biểu thảo luận tại cuộc họp - Ảnh: N.M
 
 
 Đại biểu thảo luận tại cuộc họp - Ảnh: N.M


Dự án đã chi trả bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) 13,6 tỉ đồng, bàn giao 53,39ha mặt bằng thi công; còn 2,89ha chưa GPMB do thiếu kinh phí. UBND tỉnh sẽ bố trí vốn đối ứng để hoàn thành phần diện tích còn lại. Hiện một số gói thầu đang được triển khai theo tiến độ. Trong 6 tháng cuối năm 2026, dự án phấn đấu hoàn thành GPMB, hoàn thành các hạng mục và đưa tàu thuyền vào neo đậu tránh trú an toàn trong mùa mưa lũ chính vụ năm 2026.

Quá trình triển khai dự án còn gặp một số khó khăn, vướng mắc, như: Giá nhiên liệu biến động làm tăng chi phí khai thác, vận chuyển và cung ứng vật liệu xây dựng; công tác GPMB chưa hoàn thành đồng bộ; việc nạo vét, vận chuyển vật liệu đến khu vực nhận chìm gặp trở ngại do bồi lắng cửa sông, ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

 
 Đại biểu thảo luận tại cuộc họp - Ảnh: N.M
 
 
 Đại biểu thảo luận tại cuộc họp - Ảnh: N.M


Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành, địa phương và đơn vị thi công đã làm rõ những khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành dự án vào cuối năm 2026 theo kế hoạch.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương và đơn vị thi công trong triển khai dự án. Nhấn mạnh mục tiêu hoàn thành dự án trong năm 2026, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bảo yêu cầu các sở, ngành liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, bố trí đủ nguồn vốn, hoàn thành công tác GPMB còn lại; tăng cường kiểm tra hiện trường, đôn đốc tiến độ và định kỳ báo cáo UBND tỉnh.

 
 Đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại cuộc họp - Ảnh: N.M
 


Phường Bắc Gianh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư trong công tác GPMB, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận thực hiện dự án, chủ động nắm bắt tình hình để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị và nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục, cam kết hoàn thành dự án trong năm 2026 khi được bố trí đủ vốn; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công để được xem xét, giải quyết.

 
Đại diện đơn vị thi công khẳng định quyết tâm đẩy nhanh tiến độ dự án - Ảnh: N.M 
 


Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Quảng Trị phê duyệt dự án khu neo đậu tàu thuyền tại vịnh Hòn La

Hoài Anh |

UBND tỉnh Quảng Trị vừa phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Xây dựng Khu neo đậu tàu thuyền cho ngư dân khu vực vịnh Hòn La.

Quảng Trị: Giải pháp nào cho những dự án nghìn tỷ chiếm đất vàng rồi “đắp chiếu”?

Sông Lam |

Những năm vừa qua, nhiều doanh nghiệp tìm đến phường Đồng Hới, Quảng Trị tìm kiếm cơ hội đầu tư. Điều đáng nói, sau khi được tỉnh giao đất, nhiều doanh nghiệp xí "đất vàng” rồi để đó. Dẫn đến việc đất đai nhiều chỗ bỏ hoang, hoặc xây dựng hạ tầng dang dở, gây lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng lớn đến mỹ quan đô thị.

Thanh tra chỉ ra hàng loạt sai sót tại 14 dự án điện gió ở Quảng Trị

Hoàng Phúc |

Kết luận thanh tra cho thấy nhiều sai sót trong quy trình lựa chọn nhà đầu tư, phê duyệt hồ sơ đối với 14 dự án điện gió ở Quảng Trị.

Quảng Trị: Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 17 dự án năng lượng chậm tiến độ

Nguyễn Thuấn |

Hàng loạt khó khăn liên quan đến giải phóng mặt bằng, thủ tục đất đai, đấu nối hạ tầng truyền tải và nguồn vốn đang khiến 17 dự án năng lượng tại Quảng Trị chậm tiến độ. Tỉnh này đang tập trung chỉ đạo các ngành, địa phương và nhà đầu tư khẩn trương tháo gỡ các điểm nghẽn.