Để đồng bào dân tộc thiểu số an cư

Sỹ Hoàng |

Những năm qua, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, xã Hướng Hiệp luôn chú trọng thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát (XNT, NDN) cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách và đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) còn gặp nhiều khó khăn về nhà ở. Qua đó, đã giúp nhiều hộ gia đình trên địa bàn được an cư, lạc nghiệp.

Bà Hồ Thị Bài ở thôn Ruộng, xã Hướng Hiệp cho biết, căn nhà sàn cũ của gia đình bà được xây dựng nhiều năm, qua thời gian ngôi nhà ngày càng xuống cấp. Bản thân bà Bài không có việc làm ổn định nên việc xây dựng lại căn nhà là điều bà không dám nghĩ tới. Nhờ sự quan tâm của Nhà nước, gia đình bà sẽ sớm có ngôi nhà mới.

Bà Bài mừng lắm, niềm hạnh phúc mong ước bao lâu nay của bà về ngôi nhà khang trang làm nơi tránh mưa, tránh bão giờ đây đã thành hiện thực. Đây là động lực lớn để gia đình bà ổn định cuộc sống, yên tâm phát triển kinh tế.

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Hướng Hiệp đã tập trung tối đa nguồn lực để hỗ trợ các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn bảo đảm điều kiện về nhà ở. Với phương châm “công khai, minh bạch, rõ ràng”, xã luôn chú trọng rà soát thực trạng nhà ở của hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách và ĐBDTTS; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng để tìm giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người dân; kêu gọi các nguồn lực để hỗ trợ làm nhà, sửa nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách và ĐBDTTS.

Địa phương cũng chú trọng phối hợp giữa các tổ chức, ban, ngành, đoàn thể để thực hiện lồng ghép các nguồn kinh phí hỗ trợ các đối tượng thuộc diện hoàn thiện ngôi nhà chất lượng, bảo đảm lâu dài.

 
Khởi công xây dựng nhà mới cho bà Hồ Thị Bài, ở thôn Ruộng - Ảnh: S.H 
 


Ngoài ra, xã Hướng Hiệp cũng tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ và người dân; vận động người dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, tích lũy để xây dựng nhà ở, từng bước XNT, NDN, ổn định cuộc sống. Từ năm 2025 đến nay, xã Hướng Hiệp đã xây mới 458 nhà; sửa chữa 115 nhà với tổng kinh phí thực hiện 33.600 triệu đồng. Giai đoạn 2026-2030, địa phương phấn đấu hỗ trợ nhà ở cho khoảng 419 hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách và ĐBDTTS trên địa bàn.

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Hướng Hiệp Nguyễn Thị Lượng cho biết, chương trình XNT, NDN cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách và ĐBDTTS không chỉ là câu chuyện về những ngôi nhà mới mà còn là bài học về sự đoàn kết. Thời gian qua, trên địa bàn xã đã có nhiều tổ chức, cá nhân đóng góp ngày công, tiền của để thực hiện chương trình. Các hoạt động từ thiện, quỹ hỗ trợ và những chiến dịch kêu gọi đóng góp từ cộng đồng đã tạo thành nguồn lực to lớn để thực hiện chương trình XNT, NDN.

Cấp ủy, chính quyền xã Hướng Hiệp cũng đã phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia chương trình. Các gia đình được hỗ trợ không chỉ nhận nhà mới mà còn được hướng dẫn cách cải thiện thu nhập, ổn định đời sống lâu dài.

Thời gian tới, để thực hiện hiệu quả chương trình XNT, NDN cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách và ĐBDTTS, xã Hướng Hiệp sẽ tiếp tục thực hiện rà soát, đánh giá toàn diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách và ĐBDTTS còn gặp khó khăn về nhà ở. Huy động mọi nguồn lực; thông qua nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia để thực hiện hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách và ĐBDTTS xây dựng nhà ở.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, kêu gọi sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và cộng đồng để tăng cường nguồn lực hỗ trợ; lồng ghép chặt chẽ với các chương trình đào tạo nghề, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển sản xuất kinh doanh để giúp các hộ gia đình có sinh kế bền vững,…Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền về ý nghĩa nhân văn của chương trình, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong Nhân dân.

Hành trình XNT, NDN cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách và ĐBDTTS trên địa bàn xã Hướng Hiệp vẫn còn nhiều thách thức, nhưng những kết quả đạt được bước đầu là minh chứng cho ý chí, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, người dân và lòng nhân ái của cộng đồng.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Đồng bào Vân Kiều, Pa Cô tự hào 80 năm mang họ Bác Hồ

TRẦN HIẾU MINH |

Tròn 80 năm kể từ ngày đồng bào Vân Kiều, Pa Cô ở Quảng Trị nguyện mang họ Hồ của Bác, một lòng theo Đảng, theo cách mạng. Lời thề son sắt ấy đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ, trở thành nguồn sức mạnh tinh thần để đồng bào xây dựng cuộc sống mới, bảo vệ biên cương và vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Để đồng bào Bru-Vân Kiều thay đổi nếp nghĩ, cách làm

Sỹ Hoàng |

Dưới sự hướng dẫn tận tình của cán bộ khuyến nông Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Hướng Hiệp, từ cuối tháng 5/2026 đến nay, nhiều hộ dân là đồng bào Bru-Vân Kiều ở bản Gia Giã, xã Hướng Hiệp đang học cách trồng lúa nước cho năng suất cao.

Trao 'cần câu' cho đồng bào Bru-Vân Kiều

Phan Phương |

Với vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và hội viên nông dân, thời gian qua, Hội Nông dân xã Trường Sơn không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát cơ sở và đồng hành với người dân, đặc biệt là đồng bào Bru-Vân Kiều phát triển kinh tế. Nhiều mô hình sinh kế phù hợp được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Đồng bào Bru-Vân Kiều ở 3 bản vùng sâu Trường Sơn, Quảng Trị bầu cử sớm

Đăng Đức |

Cử tri các bản Dốc Mây, Nước Đắng và Hôi Rấy thuộc xã biên giới Trường Sơn (tỉnh Quảng Trị) tham gia bầu cử sớm hơn 7 ngày so với nơi khác.