Để du lịch không 'ngủ đông'

Cát Nhiên |

Với hệ sinh thái đa dạng, thiên nhiên tươi đẹp, có hệ thống hang động kỳ vĩ, đặc biệt là hệ thống các di tích lịch sử cách mạng, Quảng Trị đã trở thành điểm đến du lịch đầy hấp dẫn với du khách. Tuy vậy, các sản phẩm du lịch của địa phương vẫn đang chịu nhiều ảnh hưởng của yếu tố thời tiết, khí hậu…

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 7 tháng đầu năm 2026, khách du lịch đến Quảng Trị ước đạt hơn 7,4 triệu lượt, tăng 13,43% so với cùng kỳ. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong phát triển du lịch của tỉnh.

Tuy nhiên, du lịch Quảng Trị vẫn đang gặp phải nhiều khó khăn do thời tiết nắng lắm, nhiều mưa. Để thu hút du khách cho mùa thấp điểm, các sản phẩm du lịch MICE, nghỉ dưỡng, du lịch thích ứng với điều kiện thời tiết, du lịch văn hóa-lịch  sử… đang được các đơn vị, doanh nghiệp tập trung khai thác, phát huy thế mạnh.

Bà Vũ Phương Khanh, Phó Giám đốc Marketing, Công ty TNHH Oxalis cho biết, nhằm khắc phục tính mùa vụ du lịch, đối với dòng khách yêu thích khám phá thiên nhiên, Oxalis tiếp tục vận hành các tour tại Tân Hóa-Làng du lịch tốt nhất thế giới. Các tour tại hệ thống hang động Tú Làn vẫn vận hành dưới sự giám sát an toàn nghiêm ngặt, du khách được trải nghiệm lưu trú tại Tú Làn Lodge hoặc Rural Homestay (mô hình nhà phao nổi), chèo SUP/Kayak mùa nước dâng, ăn tối tại nhà dân và thưởng thức ẩm thực đặc sắc của người Nguồn.

 
 Bang Onsen Spa & Resort hấp dẫn du khách với dịch vụ tắm khoáng nóng onsen - Ảnh: Bang Onsen Spa & Resort
 


Đối với dòng khách có lịch trình ngắn và khách phổ thông, công ty phát triển những sản phẩm không phụ thuộc thời tiết, như: Khu du lịch sinh thái hang Chỉ Huy và Trung tâm Thám hiểm hang động Phong Nha. Các sản phẩm du lịch thích ứng thời tiết của công ty đã giúp duy trì việc làm và thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động địa phương quanh năm.

Bà Vũ Phương Khanh chia sẻ: “Bên cạnh việc duy trì và nâng cao chất lượng các tour mạo hiểm, chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển các sản phẩm hiện có và nghiên cứu thêm các trải nghiệm gắn với văn hóa bản địa, lịch sử, giáo dục và bảo tồn thiên nhiên. Chúng tôi cũng tiếp tục đầu tư vào công tác quản lý rủi ro, hệ thống cảnh báo thời tiết, trang thiết bị và đào tạo đội ngũ nhằm bảo đảm các hoạt động du lịch luôn được vận hành an toàn trong điều kiện cho phép. Mục tiêu là mang đến nhiều lựa chọn hơn cho du khách, góp phần giảm tính mùa vụ, nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến, hướng tới phát triển du lịch bền vững tại Quảng Trị”.

Bang Onsen Spa & Resort do Công ty CP Tập đoàn Trường Thịnh đầu tư, xây dựng. Công ty đã đưa vào khai thác sử dụng các hạng mục dự án chủ yếu, gồm: 90 phòng nghỉ dưỡng cao cấp tiêu chuẩn quốc tế; phòng hội thảo, hội nghị, nhà hàng. Đặc biệt là tắm khoáng nóng onsen cao cấp theo tiêu chuẩn Nhật Bản.

Theo ông Nguyễn Vũ Tuấn, Phó Giám đốc Công ty CP Bang Onsen, do ít bị tác động bởi yếu tố thời tiết, vì thế, các dịch vụ ở Bang Onsen Spa & Resort sẵn sàng đón tiếp du khách quanh năm. Cùng lợi thế của dịch vụ tắm onsen vào mùa đông, các đơn vị, doanh nghiệp đến đây còn có thể kết hợp nghỉ dưỡng, hội thảo, tổng kết cuối năm. Nhờ vậy, vào mùa thấp điểm, công ty vẫn có một lượng khách đông hơn so với nhiều điểm du lịch khác.

“Với đặc thù là suối khoáng nóng kết hợp công nghệ tắm onsen, Bang Onsen Spa & Resort hứa hẹn tạo nên hiệu ứng đa dạng, thúc đẩy phát triển du lịch suốt 12 tháng trong năm thay vì 3-4 tháng mùa hè như trước đây, góp phần nâng cao vị thế của Quảng Trị trên bản đồ du lịch Việt Nam”, ông Tuấn kỳ vọng.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đặng Đông Hà cho biết, ngày 30/6/2026, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, giai đoạn 2026-2030.

Để đạt được mục tiêu nghị quyết đề ra, ngành Du lịch đang tập trung phát triển 4 trụ cột sản phẩm chính và 1 trong 4 trụ cột đó là phát triển du lịch bổ trợ và khắc phục tính mùa vụ-sản phẩm linh hoạt: Xây dựng cơ chế đột phá để phát triển kinh tế ban đêm, du lịch MICE (hội nghị, hội thảo…), du lịch thích ứng với điều kiện thời tiết. Đồng thời, đẩy mạnh du lịch biên mậu kết nối với hệ thống cửa khẩu quốc tế đường bộ (Lao Bảo, Cha Lo, La Lay); phát triển du lịch cộng đồng, du lịch xanh, du lịch nông nghiệp gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Đặc biệt, đẩy mạnh phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa, lịch sử: Nâng tầm giá trị hệ thống di tích quốc gia đặc biệt; hình thành chuỗi điểm đến “Hành trình tri ân-Khát vọng hòa bình”; phát huy mạnh mẽ giá trị các di sản văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng, các di sản văn hóa phi vật thể và hệ thống làng nghề truyền thống phục vụ phát triển du lịch. Tập trung hình thành những sản phẩm du lịch mới, như: Tàu du lịch Phong Nha-Huế; xúc tiến, mở đường bay mới Đồng Hới-Cam Ranh…

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

TAGS

Mở lối liên kết vùng từ sân bay Quảng Trị

Biên Cương |

Trong chiến lược phát triển mới, Quảng Trị đang từng bước chuyển từ tư duy phát triển theo địa giới hành chính sang phát triển theo không gian kinh tế, lấy kết nối làm động lực để mở rộng dư địa tăng trưởng. Với vị trí nằm trên trục giao thông Bắc-Nam, điểm đầu của Hành lang kinh tế Đông-Tây, cùng hệ thống cảng biển, cửa khẩu quốc tế và mạng lưới giao thông ngày càng hoàn thiện, tỉnh đang hội tụ nhiều điều kiện để trở thành cửa ngõ giao thương quan trọng của khu vực. Trong đó, Cảng hàng không Quảng Trị được kỳ vọng sẽ mở ra một không gian phát triển mới, tăng cường liên kết vùng và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.

Quảng Trị thúc đẩy sản xuất xanh, tiêu dùng bền vững

Mỹ Dung |

Tỉnh Quảng Trị sẽ triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm từng bước chuyển đổi mô hình sản xuất và tiêu dùng theo hướng bền vững; nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên.

Quảng Trị đẩy nhanh 13 dự án nhà ở xã hội, quy mô 6.524 căn hộ

Nguyên Linh |

Ngày 3/8, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị cho biết, đến nay địa phương đã có 13 dự án nhà ở xã hội được chấp thuận chủ trương đầu tư và giao nhà đầu tư với quy mô 6.524 căn hộ.

Quảng Trị điều động, bổ nhiệm 8 cán bộ lãnh đạo

Thành Long |

Tỉnh ủy Quảng Trị vừa công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm 8 cán bộ lãnh đạo nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy các ban quản lý dự án thuộc UBND tỉnh.