Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, những kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khóa IX mang ý nghĩa đặc biệt. Nhiều ý kiến của cử tri không chỉ phản ánh những vấn đề dân sinh mà còn là nền tảng để hoàn thiện bộ máy chính quyền cơ sở trong giai đoạn đầu thực hiện mô hình mới.
Qua các đợt tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND tỉnh đã tổng hợp 145 ý kiến, kiến nghị trên nhiều lĩnh vực. Các ý kiến phản ánh điều người dân đang quan tâm, những khó khăn còn tồn tại cũng như kỳ vọng vào những quyết sách sát thực tiễn của HĐND và các cấp chính quyền.
Một năm qua, việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã tạo nhiều chuyển biến tích cực. Đó là quyền chủ động của cấp xã được mở rộng, nhiều thủ tục hành chính được giải quyết ngay tại cơ sở, khoảng cách giữa chính quyền với người dân từng bước được rút ngắn. Tuy nhiên, quá trình vận hành cũng đặt ra những yêu cầu mới cần tiếp tục hoàn thiện để bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn.
Trong số 145 kiến nghị lần này, bên cạnh các nhóm nội dung về giao thông, đất đai, nông nghiệp, môi trường, có nhiều ý kiến liên quan trực tiếp đến việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Một trong những kiến nghị đáng chú ý là đề xuất đầu tư máy thu nhận hồ sơ căn cước tại xã Nam Ba Đồn nhằm giúp người dân không phải đi xa thực hiện thủ tục hành chính. Ở nhiều địa phương khác, cử tri kiến nghị tỉnh quan tâm bổ sung nguồn lực, kinh phí cho cấp xã khi khối lượng nhiệm vụ phát sinh ngày càng lớn; nghiên cứu thành lập Ban Quản lý dự án cấp xã đối với những địa bàn có nhu cầu đầu tư cao để chủ động hơn trong triển khai các công trình.
Những kiến nghị cụ thể đó cũng phản ánh mong muốn chung của người dân: Khi giao thêm nhiệm vụ cho cấp cơ sở thì cần đồng thời bảo đảm nguồn lực, cơ chế và điều kiện thực hiện tương xứng. Đây cũng là những vấn đề tỉnh đã tổng hợp, kiến nghị với Trung ương tại hội thảo khoa học về thực tiễn vận hành mô hình tổ chức của hệ thống chính trị và chính quyền 3 cấp do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức vào tháng 6/2026. Điều đó cho thấy những khó khăn từ thực tiễn cơ sở không chỉ là trăn trở của cử tri mà cũng là những vấn đề địa phương đang đề xuất để tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách.
Sau một năm vận hành, đến nay, điều nhiều cử tri quan tâm là hiệu quả phục vụ. Do đó, nhiều ý kiến cử tri đề nghị bổ sung công chức cho cấp xã; đầu tư trang thiết bị phục vụ giải quyết thủ tục hành chính; bổ sung kinh phí hoạt động; điều chỉnh chế độ đối với cán bộ thôn, tổ dân phố sau sáp nhập để thu hút cán bộ trẻ, có năng lực; đồng thời tiếp tục hoàn thiện hạ tầng chuyển đổi số. Tất cả đều hướng tới mục tiêu chung là giúp bộ máy mới hoạt động hiệu quả hơn, phục vụ người dân tốt hơn.
Trong 145 ý kiến, có nhiều ý kiến liên quan đến đội ngũ cán bộ ở cơ sở, những người trực tiếp triển khai chủ trương, chính sách đến với Nhân dân. Cụ thể, cử tri đề nghị nghiên cứu điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ thôn, tổ dân phố phù hợp với địa bàn sau sắp xếp; quan tâm chế độ cho người hoạt động không chuyên trách, các chức danh kiêm nhiệm và bảo đảm kinh phí hoạt động cho các tổ chức hội.
Những kiến nghị này xuất phát từ thực tế khối lượng công việc ở cơ sở tăng lên sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Qua đó, cử tri mong muốn đội ngũ trực tiếp phục vụ Nhân dân được tạo điều kiện để yên tâm công tác, nâng cao chất lượng phục vụ ở cơ sở.
Bên cạnh những nội dung liên quan đến tổ chức bộ máy, các vấn đề dân sinh vẫn tiếp tục là mối quan tâm thường trực của cử tri. Trong nông nghiệp, cử tri đề nghị tháo gỡ khó khăn trong tiêu thụ nông sản, đầu tư hệ thống thủy lợi, giải quyết tình trạng thiếu nước sản xuất, hoàn thiện cơ chế giao đất, giao rừng và xử lý những vướng mắc về đất có nguồn gốc từ các nông trường, lâm trường. Đây là những vấn đề tác động trực tiếp đến sinh kế của người dân, nhất là khu vực nông thôn và miền núi.
Trong lĩnh vực hạ tầng, cử tri tiếp tục kiến nghị đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông, khắc phục các điểm sạt lở, nâng cấp hệ thống điện, nước sinh hoạt và bảo đảm an toàn giao thông. Nhiều ý kiến đề nghị tỉnh tập trung xử lý ô nhiễm môi trường, quản lý hoạt động khai thác khoáng sản, tình trạng xe quá tải gây xuống cấp đường giao thông và ảnh hưởng đến đời sống người dân. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh xã hội, chính sách đối với người có công và đồng bào dân tộc thiểu số cũng tiếp tục được cử tri quan tâm.
Trong số 145 kiến nghị vẫn còn những nội dung được phản ánh qua nhiều kỳ tiếp xúc cử tri, cho thấy bên cạnh những vấn đề mới phát sinh vẫn còn những khó khăn cần có nguồn lực, thời gian và sự phối hợp đồng bộ để giải quyết dứt điểm.
Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh diễn ra vào thời điểm tròn một năm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động. Những ý kiến, kiến nghị lần này không chỉ là cơ sở để HĐND xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương mà còn là "thước đo" phản ánh hiệu quả vận hành của bộ máy mới từ góc nhìn của người dân.
Từ 145 kiến nghị có thể thấy, sau một năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, mong muốn của nhiều cử tri là tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, bổ sung nguồn lực để bộ máy mới hoạt động hiệu quả, phục vụ Nhân dân tốt hơn.
Mỗi kiến nghị của cử tri đều bắt nguồn từ yêu cầu của thực tiễn. Việc lắng nghe, tiếp thu và có lộ trình giải quyết rõ ràng không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND mà còn tiếp tục củng cố niềm tin của Nhân dân, đồng thời tạo nền tảng để mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ngày càng hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.
Nguồn tin: Báo Quảng Trị