Để phụ nữ tự tin vươn lên

Kăn Sương - Quốc Nhật |

Bằng sự chủ động, vượt khó và quyết tâm vươn lên, thời gian qua, Hội Phụ nữ xã Lìa đã triển khai nhiều mô hình thiết thực, thúc đẩy bình đẳng giới, giúp hội viên phát triển kinh tế bền vững. Qua đó, khẳng định vị trí của phụ nữ dân tộc thiểu số nơi vùng biên giới.

Đồng hành hỗ trợ sinh kế

Nằm ở khu vực biên giới, đời sống của người dân xã Lìa còn chịu nhiều khó khăn. Để giúp hội viên phát triển kinh tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Lìa đã tập trung triển khai các mô hình sinh kế gắn với điều kiện thực tế của địa phương.

Điển hình, việc cải tạo vườn tạp trồng cây ăn quả là một trong những mô hình hiệu quả của Hội LHPN xã, được xem là hướng đi phù hợp, thu hút đông đảo chị em tham gia. Đến nay, toàn xã đã có 10 hộ gia đình là hội viên phụ nữ tham gia cải tạo vườn tạp, trồng các loại cây như chuối, xoài, bưởi. Các diện tích cây ăn quả này đang phát triển tốt, mở ra cơ hội nâng cao thu nhập.

Song song với trồng trọt, mô hình nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu hỗ trợ dê giống cho hộ khó khăn, hộ có người khuyết tật cũng mang lại hiệu quả thiết thực. Từ các nguồn lực hỗ trợ, Hội LHPN xã đã trao 30 con dê giống sinh sản cho 13 hộ gia đình trên địa bàn. Qua thời gian chăm sóc, đàn dê phát triển nhanh, giúp các gia đình có thêm điểm tựa kinh tế để ổn định cuộc sống.

 
 Tham gia tổ tiết kiệm và vay vốn giúp chị em phụ nữ xã Lìa chủ động nguồn vốn phát triển kinh tế gia đình - Ảnh: K.S
 


Trực tiếp thụ hưởng nguồn lực từ chương trình của Dự án Plan, chị Hồ Thị Phức, hội viên phụ nữ ở thôn Thanh Mới, xã Lìa được hỗ trợ dê giống sinh sản để phát triển kinh tế gia đình. Qua thời gian chăm sóc, đàn dê phát triển tốt. Bên cạnh đó, chị được vay vốn ưu đãi để trồng chuối, sắn, hứa hẹn mang lại nguồn thu nhập khá và tạo điều kiện giúp chị vươn lên thoát nghèo.

Chị Hồ Thị Phức chia sẻ: “Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo, trước đây chỉ biết làm nương rẫy nên thu nhập rất bấp bênh. Nhờ Hội LHPN xã hỗ trợ dê giống và hướng dẫn kỹ thuật cải tạo vườn tạp, gia đình tôi đã có nguồn thu nhập ổn định hơn, có thêm động lực lao động để từng bước thoát nghèo, xây dựng gia đình no ấm.

Đặc biệt, từ ngày tích cực tham gia các buổi sinh hoạt hội và học cách làm kinh tế, tôi thấy mình tự tin hơn hẳn, biết tính toán chi tiêu và chủ động cùng chồng bàn bạc, quyết định các công việc lớn trong gia đình”.

Nâng cao vị thế phụ nữ

Bên cạnh hỗ trợ sinh kế, Hội LHPN xã Lìa luôn chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho phụ nữ, trẻ em. Hội đã phối hợp tổ chức các buổi truyền thông về phòng chống bạo lực gia đình, chuyển đổi số, kỹ năng quản lý tài chính và chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Việc duy trì 24 mô hình “Gia đình số” tại 24 chi hội (sau sáp nhập còn 7 chi hội) cùng 2 “Địa chỉ tin cậy” tại cộng đồng đã tạo môi trường an toàn, giúp chị em được bảo vệ kịp thời và tiếp cận các kỹ năng sống hiện đại. Đặc biệt, công tác giới thiệu cán bộ nữ tham gia vào hệ thống chính trị địa phương được triển khai hiệu quả.

Trong kỳ bầu cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031, hội đã giới thiệu 13 ứng cử viên nữ tiêu biểu, kết quả có 6 chị trúng cử. Bên cạnh đó, hội duy trì hiệu quả công tác tín dụng với 14 tổ tiết kiệm và vay vốn, quản lý tổng dư nợ hơn 39 tỉ đồng từ nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, giúp gần 500 lượt hộ gia đình vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Chủ tịch Hội LHPN xã Lìa Hồ Thị Nguyệt cho biết: “Thời gian qua, Ban Thường vụ Hội LHPN xã Lìa đã chủ động bám sát nhiệm vụ, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ, trẻ em. Việc nhân rộng các mô hình sinh kế vừa giúp chị em thoát nghèo bền vững, vừa nâng cao vị trí của người phụ nữ trong gia đình và xã hội. Thời gian tới, hội sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tập hợp hội viên, tạo điều kiện thuận lợi nhất để phụ nữ xã Lìa tự tin vươn lên làm chủ cuộc sống”.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Đồng hành với phụ nữ trong phát triển sinh kế

Bảo Châu - Thu Thảo |

 Bằng những chính sách hỗ trợ thiết thực và các chương trình phát triển sinh kế, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã tạo động lực để hội viên mạnh dạn khởi nghiệp, mở rộng sản xuất. Từ đó, ngày càng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả được nhân rộng, góp phần nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ và thúc đẩy phát triển bền vững ở địa phương.

Phẫu thuật thành công khối u buồng trứng nặng 5kg ở phụ nữ lớn tuổi

Đăng Đức |

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị phẫu thuật cắt bỏ trọn vẹn khối u buồng trứng nặng khoảng 5kg cho nữ bệnh nhân 59 tuổi.

Công an vào cuộc vụ người phụ nữ nằm chắn ngang đường

Sông Lam |

Ngày 18/6, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ vụ một người phụ nữ bất ngờ nằm chắn giữa đường, cản trở phương tiện đang lưu thông.

Vào rừng hái cây thuốc, người phụ nữ bị rắn độc cắn tử vong

Hoàng Phúc |

 Trong lúc vào rừng sâu hái cây thuốc nam, một phụ nữ ở Quảng Trị không may bị rắn độc cắn và tử vong sau đó.