Chiến khu Trung Thuần nằm trên địa bàn 2 xã Quảng Lưu và Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch cũ đã được xếp hạng là Di tích lịch sử quốc gia năm 1995. Sau sáp nhập, 3 xã: Quảng Lưu, Quảng Thạch và Quảng Tiến mang tên xã Trung Thuần. Với tên gọi Trung Thuần, các giá trị văn hóa, lịch sử hào hùng và tiềm năng, lợi thế của vùng đất chiến khu xưa đã được kế thừa và phát huy mạnh mẽ.
Phát huy thế mạnh vùng gò đồi
Trên 2,5ha vườn đồi, gia đình chị Trần Thị Nga ở thôn 4, xã Trung Thuần đã đầu tư trồng 1.600 gốc hồ tiêu... Mô hình đã mang lại cho gia đình chị Nga thu nhập khoảng 300 triệu đồng/năm. Tiêu trồng tại xã Trung Thuần cho năng suất cao, hạt tiêu nhỏ, thơm vị đặc trưng. Vì thế, hồ tiêu là một trong những cây trồng chủ lực trên vùng gò đồi Trung Thuần với diện tích khoảng 121ha.

“Gia đình tôi trồng tiêu hơn 10 năm nay. Đất ở địa phương rất phù hợp với hồ tiêu, cây phát triển tốt, dễ chăm sóc, ít sâu bệnh, năng suất cao. Tuy nhiên, sản phẩm tiêu hạt chủ yếu bán cho thương lái với giá cả khá bấp bênh. Người trồng hồ tiêu ở đây mong muốn được quy hoạch vùng trồng, xây dựng được thương hiệu, tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm tiêu Trung Thuần”, chị Trần Thị Nga chia sẻ.
Còn ông Nguyễn Ngọc Bá, ở thôn Vân Tiền đã phát triển mô hình chăn nuôi gà để từng bước đưa kinh tế gia đình đi lên, nuôi các con học hành thành đạt. Có thời điểm, trang trại gà của ông Bá cung ứng ra thị trường hàng nghìn con gà giống và gà lấy thịt mỗi tháng. Năm 2016, ông cùng 12 hộ gia đình trong thôn đã thành lập hợp tác xã (HTX) chăn nuôi gà và cung ứng giống gà bản địa.
Ông Nguyễn Ngọc Bá cho biết: “Muốn đi xa thì phải đi cùng nhau. Cùng với các thành viên trong HTX mở rộng quy mô chăn nuôi, chúng tôi luôn cung cấp bảo đảm yêu cầu về thời gian, đủ số lượng gà thương phẩm và gà giống bản địa cho khách hàng có nhu cầu mua với số lượng lớn. Liên kết mới phát triển vững mạnh được. Chúng tôi mong muốn có quỹ đất để mở trang trại tập trung, đầu tư nhà xưởng chăn nuôi bàn bản, bảo đảm vệ sinh môi trường”.
Sau sáp nhập, xã Trung Thuần hiện có 17 mô hình sản xuất nông nghiệp và cơ sở chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, phát triển theo hướng trang trại, gia trại tập trung, áp dụng quy trình hiện đại, bảo đảm vệ sinh môi trường. Trên địa bàn có 6 HTX, 9 tổ hợp tác hoạt động hiệu quả góp phần nâng cao giá trị sản xuất và tỉ trọng chăn nuôi tại địa phương.
Sức bật mới trên vùng chiến khu xưa
Với diện tích tự nhiên hơn 98 km2, dân số gần 17.000 người, xã Trung Thuần có dư địa phát triển rộng mở. Đại hội Đảng bộ xã Trung Thuần lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định khâu đột phá trong đẩy mạnh thu hút đầu tư, hình thành vùng nguyên liệu tập trung gắn với chế biến nông-lâm-sản; phát triển các thành phần kinh tế phù hợp điều kiện địa phương.

Ông Tưởng Xuân Hải, Bí thư Đảng ủy xã Trung Thuần cho hay: “Với tiềm năng của vùng đất gò đồi rộng lớn, xã đang đẩy mạnh phát triển kinh tế vườn rừng, kinh tế trang trại theo hướng sản xuất hàng hóa, vùng nguyên liệu. Chúng tôi sẽ tập trung vào 2 khâu đột phá là hình thành vùng nguyên liệu và phát triển các thành phần kinh tế địa phương. Khi triển khai hiệu quả 2 khâu đột phá này, chúng tôi kỳ vọng khâu đột phá thứ 3 là thu hút các nhà đầu tư đến xây nhà máy, thu mua và chế biến nguyên liệu, phát triển du lịch sinh thái gắn với du lịch văn hóa, lịch sử, qua đó tạo việc làm và cải thiện thu nhập cho người dân địa phương”.
Anh Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Trung Thuần chia sẻ thêm: “Xã Trung Thuần rất có thế mạnh về chăn nuôi, trồng trọt. Ngoài các mô hình gia trại, trang trại có quy mô, xã đang có kế hoạch liên kết với các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để trồng vùng nguyên liệu cung ứng cho các đơn vị chế biến chuyên sâu. Ngoài 121ha tiêu, xã Trung Thuần có trên 30ha trồng gừng, 52ha ngô, 78ha sắn, 78ha củ nén. Hiện, địa phương đang có lộ trình xây dựng thương hiệu cho một số mặt hàng nông sản chủ lực”.
Nông nghiệp đang là thế mạnh của xã Trung Thuần. Dẫu vậy, để đưa Trung Thuần phát triển theo hướng văn minh, hiện đại cần tập trung đẩy mạnh các lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại-dịch vụ, ngành nghề nông thôn. Cấp ủy, chính quyền địa phương đang tranh thủ mọi nguồn lực để củng cố, phát triển cơ sở hạ tầng, tạo đà, mở hướng cho du lịch cộng đồng đứng chân và phát triển.
Chiến khu Trung Thuần là danh xưng đã đi vào lịch sử của quê hương, đất nước. Quy hoạch và kêu gọi đầu tư để phát triển du lịch gắn với bảo tồn di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia là hướng đi đang được địa phương khai mở. Ông Tưởng Xuân Hải, Bí thư Đảng ủy xã Trung Thuầnkhẳng định: “Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Trung Thuần hôm nay tiếp tục đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, quyết tâm đưa vùng đất chiến khu xưa ngày càng trù phú, phát triển bền vững, hòa nhịp cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới”.
Nguồn tin: Báo Quảng Trị