Giám sát việc quản lý hoạt động khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường

X.Vương - L.Hoàng |

Ngày 26/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức giám sát việc quản lý hoạt động khai thác khoáng sản gắn với công tác bảo vệ môi trường, bảo đảm đời sống Nhân dân và tiếp nhận, giải quyết kiến nghị liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản của chính quyền các cấp tại các xã: Vĩnh Hoàng, Lệ Ninh. Tham gia đoàn giám sát có đại diện lãnh đạo các ban, ngành, địa phương liên quan.

 
 Đoàn giám sát làm việc với xã Vĩnh Hoàng - Ảnh: X.V
      

Xã Vĩnh Hoàng có một số loại khoáng sản, như: Titan, cát thạch anh, đá xây dựng, đất san lấp, đất sét… Các loại khoáng sản này có vai trò phục vụ nhu cầu xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng và phát triển kinh tế địa phương. Trung bình mỗi năm, trên địa bàn xã khai thác được trên 420.000 tấn cát thạch anh; 47.000m3 cát san lấp; từ 4.100-7.800 tấn quặng titan; gần 60.000m3 đá/bazan…

 
 
Đoàn giám sát kiểm tra thực địa dự án “Đầu tư công trình mỏ titan và cát thạch anh là khoáng sản đi kèm thuộc xã Vĩnh Tú và xã Vĩnh Thái” ở xã Vĩnh Hoàng - Ảnh: X.V 
 


Tại xã Lệ Ninh, từ năm 2020 đến nay có 9 mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường. Hiện, còn 5 mỏ đá đang hoạt động, 4 mỏ đá đang thực hiện các thủ tục thăm dò xin cấp phép. Ngoài ra, trên địa bàn còn có 6 mỏ đất san lấp, trong đó có 5 mỏ đất hết thời hạn khai thác cải tạo đã phục hồi môi trường, còn 1 mỏ san lấp đang thực hiện các thủ tục hồ sơ để xin cấp phép.

Nhìn chung, hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn các xã Vĩnh Hoàng và Lệ Ninh cơ bản thực hiện theo quy định của pháp luật, góp phần cung cấp nguồn vật liệu phục vụ xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, giao thông, dân sinh, tăng thu ngân sách và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Tuy nhiên, việc khai thác khoáng sản trên địa bàn 2 xã vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, bụi, tiếng ồn và tác động đến đất sản xuất của người dân. Một số doanh nghiệp còn khai thác ra khỏi địa giới cấp phép, làm ảnh hưởng đến môi trường, thất thoát tài nguyên. Để quản lý khoáng sản, UBND xã Vĩnh Hoàng, Lệ Ninh thường xuyên phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật…

 
 Đoàn giám sát thực địa tại xã Lệ Ninh - Ảnh: X.V
 


Tại buổi giám sát, các đại biểu đã nêu lên những tồn tại, khó khăn liên quan đến việc quản lý, khai thác khoảng sản; đồng thời đề xuất những giải pháp khắc phục trong thời gian tới, như: Phục hồi môi trường sau khi khai thác, bảo đảm công tác an sinh cho người dân trong vùng khai thác, an toàn giao thông. Các địa phương cần tiếp nhận, giải quyết dứt điểm các đơn thư, khiếu nại của người dân; phát huy vai trò của Mặt trận, Nhân dân trong việc giám sát khai thác, vận chuyển khoáng sản trên địa bàn…

Dịp này, đoàn giám sát cũng đã đi kiểm tra thực địa về công tác khai thác, hoàn trả mặt bằng đối tại một số đơn vị khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Vĩnh Hoàng và xã Lệ Ninh.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

TAGS

Tạm đóng một số đoạn cao tốc để lắp đặt hệ thống giám sát giao thông

Ngọc Hải |

Ngày 21/5, đại diện Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 4 cho biết, tuyến cao tốc Bùng-Vạn Ninh-Cam Lộ, đoạn qua tỉnh Quảng Trị sẽ tạm đóng một số đoạn trong các ngày 22, 24 và 25/5. Việc đóng đường theo khung giờ nhằm phục vụ công tác thi công, lắp đặt giá long môn thuộc hệ thống giám sát và thu phí.

Phân luồng giao thông trên cao tốc Vũng Áng-Bùng phục vụ lắp hệ thống giám sát

Mạnh Thành - Tá Chuyên |

Ngày 12/5, từ 7 giờ đến 11 giờ 30, lực lượng chức năng cắt đường cả hai chiều đoạn từ nút giao Tiến Châu-Văn Hóa (Km597+900) đến nút giao Quốc lộ 12A-Ba Đồn (km605+400).

Nâng cao hiệu quả giám sát đa dạng sinh học và bảo vệ rừng

Ngọc Hải - Mai Thùy |

Với diện tích rừng quản lý lớn, địa hình núi đá vôi phức tạp và khó tiếp cận, hiện Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (VQG PN-KB) đã và đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ bẫy ảnh kết hợp với phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI) Wildlife Insights. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi số của công tác bảo tồn, góp phần nâng cao độ chính xác, tiết kiệm nguồn lực và tăng cường tính tin cậy khoa học của dữ liệu giám sát.

Quảng Trị: Hỗ trợ cước thuê bao dịch vụ giám sát hành trình tàu cá giai đoạn 2026-2028

HƯƠNG GIANG |

Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tại kỳ họp đầu tháng 2/2026 đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cước thuê bao dịch vụ giám sát hành trình tàu cá (VMS). Theo đó, mức hỗ trợ là 250 nghìn đồng/tàu cá/tháng.