Hậu cần cho ngư dân vươn khơi xa

Hương Trà |

Nhằm tạo động lực để ngư dân mở rộng ngư trường, vươn khơi bám biển, vừa sản xuất, vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo, thời gian qua, phường Đồng Hới đã nỗ lực thực hiện các chính sách ưu đãi, khuyến khích của Nhà nước đến đúng địa chỉ. Tuy nhiên, hiện vẫn còn những trăn trở xung quanh vấn đề về hậu cần nghề cá và đó cũng là nguyện vọng của ngư dân, doanh nghiệp trên địa bàn Đồng Hới… 

Ổn định với nghề biển

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN, Chủ tịch Hội Nông dân phường Đồng Hới Nguyễn Khánh cho biết, cùng với việc đầu tư, tạo điều kiện, khuyến khích, động viên ngư dân vươn khơi bám biển, nâng cao hiệu quả sản xuất, thời gian qua, phường Đồng Hới cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về chống khai thác IUU bằng nhiều hình thức, như: Tuyên truyền về biển đảo; tuân thủ các quy định về khai thác thủy sản; hướng dẫn các chủ tàu ký cam kết chấp hành đúng quy định của pháp luật; trao tặng cờ Tổ quốc cho các chủ tàu… Nhờ vậy, 100% tàu thuyền trên địa bàn vươn khơi, cơ bản bảo đảm tuân thủ quy định về khai thác thủy sản.

Bên cạnh đó, dịch vụ hậu cần nghề cá và chế biến hải sản ngày càng phát triển, liên kết giữa khai thác, chế biến và tiêu thụ tạo thành chuỗi sản xuất, nâng cao giá trị. Nhiều cá nhân, doanh nghiệp ở các làng biển đầu tư thiết bị hiện đại phục vụ cho việc chế biến và tiêu thụ sản phẩm đạt chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

 
Tàu thuyền ngư dân Đồng Hới và các địa phương ra vào ở cửa sông Nhật Lệ - Ảnh: H.Tr 

Nhờ đó, sản lượng khai thác thủy sản của Đồng Hới tăng bình quân 6,96%/năm, giá trị sản xuất thủy sản tăng bình quân 8%/năm. 6 tháng đầu năm 2026, sản lượng đánh bắt của phường Đồng Hới đạt 9,1 nghìn tấn; bảo đảm đời sống cho 1.900 lao động trực tiếp và 10.000 lao động gián tiếp với các ngành nghề, dịch vụ, hậu cần nghề cá.

“Xác định thủy sản là ngành kinh tế quan trọng, vừa tạo sinh kế, vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo, phường tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ, tạo điều kiện cho ngư dân phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững, an ninh, an toàn; khai thác tốt tiềm năng, tận dụng lợi thế để vừa đánh bắt, chế biến vừa mở rộng dịch vụ nghề cá.

Đặc biệt, phường phối hợp tăng cường tuyên truyền cho các chủ tàu, thuyền trưởng, Nhân dân thực hiện nghiêm Luật Thủy sản năm 2017, các quy định, chỉ đạo về chống khai thác IUU; rà soát, cập nhật danh sách, số liệu cụ thể các tàu cá để thường xuyên kiểm tra, kiểm soát, phối hợp xử lý đối với các tàu cá vi phạm quy định...Từ đó, phấn đấu bảo đảm tốc độ tăng giá trị sản phẩm nông sản, thủy sản từ 1%-3%/năm”, Chủ tịch UBND phường Đồng Hới Hoàng Ngọc Đan trao đổi.

Và điều trăn trở

Hiện nay, đời sống của ngư dân trên địa bàn Đồng Hới khá ổn định với nghề ra khơi vào lộng. Sản lượng khai thác và chế biến thủy hải sản hàng năm tăng, góp phần tăng tỉ trọng nền kinh tế địa phương. Tuy nhiên, theo Chủ tịch Hội Nông dân phường Nguyễn Khánh, để ngành thủy sản của Đồng Hới phát triển, đời sống ngư dân tiếp tục duy trì ổn định và được nâng cao, ngoài các chính sách ưu đãi và khuyến khích, vẫn còn nhiều trăn trở về hậu cần nghề cá, nhất là hoạt động của các doanh nghiệp liên quan đến đóng mới, sửa chữa tàu thuyền tại khu vực Bảo Ninh.

Hiện, tổng số tàu thuyền khai thác thủy hải sản của phường Đồng Hới có 550 chiếc; trong đó, 204 chiếc có công suất trên 90CV và có 108 thuyền đánh bắt xa bờ, 346 chiếc có công suất dưới 90CV đánh bắt gần bờ. Trên địa bàn phường có 2 doanh nghiệp đóng mới, sửa chữa tàu thuyền tại khu vực Bảo Ninh. Mỗi năm 2 xưởng sửa chữa, đóng mới (triền đà) cho hơn 400 tàu thuyền, phục vụ ngư dân phường Đồng Hới và các khu vực lân cận. Ngoài phục vụ ngư dân, mỗi xưởng giải quyết việc làm ổn định cho 45-50 lao động, kỹ thuật với mức lương khá cao.

 
 Mỗi năm các xưởng sửa chữa, đóng mới cho hơn 400 tàu thuyền, phục vụ ngư dân phường Đồng Hới và các khu vực lân cận - Ảnh: H.Tr
 


Tuy nhiên, hiện 2 xưởng này đang trong phạm vi giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án đường và kè nối từ cầu Nhật Lệ 2 đến khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão và hậu cần nghề cá (phía Nam cầu Nhật Lệ 3). Nếu 2 xưởng này dừng hoạt động, việc vươn khơi, bám biển, đánh bắt thủy, hải sản của bà con ngư dân sẽ gặp rất nhiều khó khăn, đồng thời tác động không nhỏ đến sinh kế của người dân cũng như ảnh hưởng đến phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và ổn định chính trị trên địa bàn.

Do vậy, phường Đồng Hới đang đề nghị tỉnh và các ngành liên quan xem xét đầu tư xây dựng khu triền đà sửa chữa tàu thuyền tại phần đất có chức năng hậu cần nghề cá thuộc Đồ án Quy hoạch chi tiết khu hậu cần nghề cá tại tổ dân phố Cừa Phú (phường Đồng Hới) để di dời 2 xưởng sửa chữa, đóng mới tàu thuyền nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng theo đề xuất của ngành chức năng.

"Chúng tôi đồng tình với chủ trương của cấp trên về giải phóng mặt bằng bảo đảm thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh. Tuy nhiên, tỉnh cần sớm triển khai xây dựng khu triền đà để hoạt động sửa chữa tàu thuyền không gián đoạn, bảo đảm phục vụ ngư dân yên tâm vươn khơi, vừa giải quyết việc làm ổn định cho lao động địa phương", Giám đốc Công ty Dịch vụ tàu biển Bảo Ninh Hoàng Thị Sữu mong muốn.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Tìm kiếm hai ngư dân bị mất liên lạc trên biển

Thanh Thuỷ |

Chiều 7/7, UBND xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương đang phối hợp với Đồn Biên phòng Lý Hòa, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị), các lực lượng chức năng có liên quan và người dân triển khai tìm kiếm hai ngư dân mất liên lạc trên tàu cá bị nước biển tràn vào.

Một ngư dân Quảng Trị tử vong khi đánh bắt hải sản trên biển

Hoàng Phúc |

Ngày 27/5, Ủy ban nhân dân xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ngư dân Mai Văn Diễn (sinh năm 1972), trú thôn Cửa Thôn, xã Ninh Châu mất tích khi đánh bắt trên biển. 

Đồng hành cùng ngư dân vươn khơi, bám biển

Ngô Quang Văn |

Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, thời gian qua, lực lượng Công an nhân dân đã đẩy mạnh công tác dân vận, triển khai nhiều mô hình thiết thực tại cơ sở. Từ những hoạt động gần dân, gắn bó với Nhân dân, lực lượng Công an không chỉ góp phần giữ gìn bình yên cuộc sống mà còn nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân. Tại xã Cửa Việt, những việc làm cụ thể đã và đang trở thành điểm tựa giúp ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.

Cờ Tổ quốc cùng ngư dân vươn khơi

Tâm An |

Giữa mênh mông sóng nước, lá cờ đỏ sao vàng trên mũi tàu là hình ảnh quen thuộc, đồng hành với ngư dân trong mỗi chuyến vươn khơi. Đó không chỉ là dấu hiệu của một con tàu Việt Nam, mà còn là niềm tự hào, là điểm tựa tinh thần cũng là lời khẳng định về chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Mỗi lần cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió biển là mỗi lần niềm tin được thắp lên, để ngư dân vững vàng bám biển, giữ nghề, giữ ngư trường và giữ trọn tình yêu với biển trời quê hương.