Khi tổ dân phố mới bắt đầu...

Hương Lê |

Những ngày này, tại nhiều khu dân cư trên địa bàn phường Ba Đồn, việc sắp xếp, tổ chức lại khu phố, tổ dân phố (TDP) đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân. Chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước từng bước đi vào cuộc sống thông qua sự quan tâm, tìm hiểu và những ý kiến đóng góp trách nhiệm của người dân.

Những cuộc họp trước ngày sắp xếp

Thực hiện nội dung Chỉ thị 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp, tổ chức lại thôn, TDP, phường Ba Đồn đã xây dựng phương án sắp xếp 26 khu phố, TDP hiện có thành 9 TDP mới, gồm: Phan Long, Long Thành, Long Hảo, Long Hòa, Tượng Sơn, Quảng Long, Lũ Phong, Quảng Phong, Quảng Hải.

Theo phương án, việc sắp xếp được thực hiện trên cơ sở nghiên cứu kỹ quy mô dân số, số hộ dân, điều kiện địa lý, truyền thống lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán và các mối quan hệ cộng đồng ở từng địa bàn. Mục tiêu là hình thành các TDP có quy mô phù hợp hơn, nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ người dân tốt hơn trong điều kiện mới.

 
 Theo phương án dự kiến, phường Ba Đồn sắp xếp 26 khu phố, tổ dân phố hiện có thành 9 tổ dân phố mới - Ảnh: H.L
 


Đồng chí Trần Thanh Hưng, Chủ tịch UBND phường Ba Đồn, cho biết đây là nhiệm vụ quan trọng bởi liên quan trực tiếp đến đời sống, tâm tư và quyền lợi của Nhân dân. Vì vậy, mọi bước triển khai đều được thực hiện theo tinh thần công khai, minh bạch, dân chủ và phát huy quyền làm chủ của người dân.

“Việc sắp xếp, tổ chức lại TDP không chỉ bảo đảm theo quy định mà còn phải giữ gìn sự ổn định của khu dân cư, phát huy truyền thống đoàn kết cộng đồng, tạo thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước cũng như tổ chức các phong trào quần chúng ở cơ sở”, đồng chí Trần Thanh Hưng nhấn mạnh.

Từ chủ trương chung của địa phương, các cuộc họp lấy ý kiến được tổ chức tại các khu dân cư. Tại nhà văn hóa khu phố 3, sau khi nghe phổ biến chủ trương, người dân đã trực tiếp góp ý, đặt câu hỏi và bày tỏ những mong muốn của mình đối với TDP mới.

Ông Nguyễn Xuân Sơn, Trưởng khu phố 3 cho biết: “Trong quá trình thực hiện đề án sắp xếp lại khu phố, TDP, cấp ủy và ban lãnh đạo khu phố tổ chức các cuộc họp để tạo sự thống nhất trong chi bộ, các đoàn thể và lực lượng ở cơ sở. Nhân dân rất đồng lòng và tôi tin rằng dự thảo sẽ sớm trở thành hiện thực, đáp ứng nguyện vọng của người dân”.

Người dân không đứng ngoài cuộc

Theo ông Nguyễn Hồng Sơn, Tổ trưởng TDP Trường Sơn, việc sắp xếp TDP là bước đi phù hợp trong bối cảnh hiện nay. “Trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và đẩy mạnh chuyển đổi số, việc sắp xếp lại TDP là hợp lý, hợp tình. Bộ máy tinh gọn hơn sẽ thuận lợi hơn cho công tác quản lý. Không gian địa bàn rộng hơn cũng tạo điều kiện để phát triển kinh tế và xây dựng các công trình phục vụ dân sinh”, ông Sơn cho hay.

Còn ông Phan Xuân Lợi ở khu phố 3 cho rằng, lộ trình triển khai tại địa phương được thực hiện rất bài bản, từ việc xây dựng dự thảo, lấy ý kiến các tổ trưởng TDP đến lấy ý kiến toàn dân đều công khai và dân chủ. Ông cũng đánh giá cao việc chú trọng các yếu tố lịch sử, văn hóa trong quá trình xây dựng đề án. Nhân dân vui mừng, đồng thuận khi những địa danh có bề dày lịch sử, văn hóa được lựa chọn đặt tên cho các TDP mới, như: Phan Long, Long Hòa, Long Hảo, Tượng Sơn, Lũ Phong…

 
 Người dân trực tiếp góp ý, bày tỏ những mong muốn của mình đối với tổ dân phố mới - Ảnh: H.L
 


Sự đồng thuận của người dân không đến từ những lời vận động đơn thuần mà được hình thành từ quá trình đối thoại, lắng nghe và tham gia đóng góp ý kiến. Khi người dân được biết, được bàn và được tham gia vào quá trình xây dựng phương án, chủ trương sắp xếp TDP đã nhận được sự đồng hành từ chính những người chịu tác động trực tiếp.

Bà Hoàng Thị Bích Thủy, Trưởng phòng Văn hóa-Xã hội phường Ba Đồn cho biết, hiện nay địa phương đang triển khai cho các khu phố, TDP tổ chức các hội nghị cử tri, lấy ý kiến Nhân dân đối với phương án sắp xếp. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh nhằm giúp người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của chủ trương và tham gia góp ý trực tiếp vào đề án. Đặt mục tiêu hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình trước ngày 20/6/2026, phường Ba Đồn sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện đề án để trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.

Ai sẽ "giữ nhịp" tổ dân phố mới?

Bên cạnh sự đồng tình với chủ trương, điều được người dân quan tâm nhiều nhất hiện nay là bộ máy TDP mới sẽ hoạt động như thế nào và ai sẽ là những người trực tiếp đảm nhận nhiệm vụ ở cơ sở.

Bà Trần Thị Khánh Châu, Bí thư Chi bộ TDP Cầu cho rằng việc sắp xếp là xu thế tất yếu và thực tế nhiều người đã dự liệu điều này từ trước. “Cũng giống như việc sáp nhập xã, phường trước đây, lúc đầu sẽ có những bỡ ngỡ nhưng rồi người dân sẽ quen dần. Theo đó, TDP sẽ rộng hơn, yêu cầu công việc cũng cao hơn”, bà Châu cho biết.

Theo bà, khi TDP có quy mô lớn hơn, yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ cơ sở cũng thay đổi. Những người trẻ, năng động và có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin sẽ có nhiều lợi thế hơn trong giai đoạn mới. “Lớp cán bộ lớn tuổi như chúng tôi có kinh nghiệm nhưng khó theo kịp công nghệ như lớp trẻ. Vì vậy, cần có sự chuyển giao phù hợp để đáp ứng yêu cầu công việc mới”, bà Châu chia sẻ.

 
 Người dân phường Ba Đồn trao đổi về chủ trương sắp xếp, tổ chức lại khu phố, tổ dân phố - Ảnh: H.L
 


Cùng chung suy nghĩ đó, ông Cao Minh Tá, Tổ trưởng TDP Vân Trung với hơn 25 năm gắn bó công tác cơ sở cho rằng việc sáp nhập là chủ trương đúng đắn và nhận được sự đồng tình của người dân. Tuy nhiên, theo ông Tá, khi địa bàn rộng hơn, số hộ dân nhiều hơn thì công tác quản lý chắc chắn sẽ khó khăn hơn trước.

“Trước đây có nhiều TDP, nay sắp xếp lại thành đơn vị lớn hơn thì cán bộ phải thực sự có năng lực. Đặc biệt ở những địa bàn sản xuất nông nghiệp, cán bộ không chỉ giỏi quản lý mà còn phải hiểu dân, hiểu địa bàn và có kinh nghiệm thực tiễn”, ông Tá nhận định.

Ông cho rằng tìm được người vừa có năng lực quản lý, có trách nhiệm, gần dân, vừa thành thạo công nghệ thông tin không phải là việc dễ dàng. Đây cũng là mong muốn chung của nhiều người dân khi hướng tới bộ máy TDP mới.

Còn ông Nguyễn Xuân Sùng ở khu phố 3 bày tỏ kỳ vọng đội ngũ cán bộ cơ sở sau khi được kiện toàn phải thực sự có trình độ, tâm huyết và trách nhiệm. “Điều người dân mong muốn là cán bộ phải gần dân, lắng nghe được tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Đó mới là thành công của việc sắp xếp”, ông Sùng trao đổi.

Để hoàn thành việc sắp xếp, tổ chức lại TDP vẫn còn nhiều bước và quy trình phía trước. Nhưng sự tham gia trực tiếp với sự nhiệt tình, trách nhiệm của mỗi người dân là nền tảng quan trọng để chủ trương được triển khai thuận lợi, hướng tới xây dựng bộ máy cơ sở tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và gần dân hơn trong giai đoạn mới.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Đẩy mạnh hơn nữa chuyển đổi số, Đề án 06 và dữ liệu số

Trung Đức - Ngọc Hải |

Chiều 4/5, Ban Chỉ đạo (BCĐ) của UBND tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số (KHCN, ĐMST, CĐS) và Đề án 06 phối hợp với BCĐ về dữ liệu tỉnh (các BCĐ) tổ chức phiên họp để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2026.

Khi chuyển đổi số 'tiếp sức' cải cách hành chính

M.N |

Với nhiều nỗ lực, công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã có nhiều đổi mới tích cực, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Đáng chú ý, chuyển đổi số đang ngày càng đóng vai trò then chốt, góp phần “tiếp sức” cho CCHC. Nhiều mô hình hay, giải pháp hiệu quả trong lĩnh vực này đã và đang được triển khai, góp phần vừa nâng cao chất lượng CCHC, vừa hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền số, xã hội số, kinh tế số.

Chuyển đổi số đưa thông tin bầu cử đến gần cử tri

Mai Lâm |

Để phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các hoạt động tuyên truyền, chuẩn bị cho công tác bầu cử đã và đang được các địa phương, đơn vị thực hiện chu đáo, đúng quy định. Điểm mới trong công tác chuẩn bị bầu cử lần này là việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số. Điều này không chỉ mang lại sự thuận tiện cho cán bộ cơ sở mà còn giúp cử tri tiếp cận thông tin nhanh chóng, kịp thời, góp phần để ngày hội toàn dân diễn ra minh bạch, dân chủ, đúng quy định.

Dân vận khéo, 'chìa khóa' đưa chuyển đổi số đến cộng đồng

Mai Lâm |

Trong tiến trình chuyển đổi số (CĐS), bên cạnh vai trò quan trọng của công nghệ hay hạ tầng thì việc để người dân hiểu, tiếp cận và sử dụng hiệu quả các ứng dụng số trong đời sống hằng ngày là nhiệm vụ quan trọng. “Dân vận khéo” trong CĐS không chỉ mang lại hiệu quả về mặt kỹ thuật, mà quan trọng hơn là tạo được sự đồng thuận, tin tưởng của Nhân dân đối với quá trình xây dựng chính quyền số, xã hội số. Qua đó góp phần đưa CĐS đến gần hơn với cộng đồng.