Kiểm tra công tác bàn giao mặt bằng thuộc dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy

Mai Linh |

Ngày 29/5, đoàn công tác UBND tỉnh do đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn có buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan về công tác bàn giao mặt bằng tại khu vực vũng quay tàu với diện tích 20,02ha và phạm vi bãi chứa với diện tích 15ha thuộc dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy.

 
 Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: Mai Linh
      

UBND xã Mỹ Thủy cho biết, hiện nay, đối với khu vực vũng quay tàu, địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ 26/32 trường hợp; đã chi trả đợt 1 cho 3 trường hợp với kinh phí trên 1,730 tỉ đồng cho diện tích 0,65ha.

Địa phương cũng đã trình hồ sơ đề nghị thu hồi 12,3ha đất không có tài sản do UBND xã quản lý; đồng thời, tiến hành thẩm định 6/9 trường hợp chưa đồng thuận với diện tích 0,95ha.

 
 Đại diện lãnh đạo UBND xã Mỹ Thủy báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng tại vũng quay tàu - Ảnh: Mai Linh
 


Đối với khu vực bãi chứa, hiện đã hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ, tái định cư đối với 50/50 hộ. Tổ chức chi trả kinh phí bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với 28/50 hộ.

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã trực tiếp trao đổi với các hộ dân chưa tiếp nhận phương án bồi thường để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Theo đó, các hộ dân nhất trí sẽ bàn giao mặt bằng cho dự án và mong muốn sớm nhận được sự hỗ trợ, đền bù thoả đáng để ổn định cuộc sống.

 
Người dân bày tỏ sự đồng thuận với phương án bồi thường hỗ trợ mới - Ảnh: Mai Linh 
 


Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Đức Tiến khẳng định, UBND tỉnh và chính quyền địa phương sẽ luôn đồng hành, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân để kịp thời xem xét, giải quyết các kiến nghị theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và chủ đầu tư tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh hoàn thiện các thủ tục liên quan, thực hiện đầy đủ các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm nơi ở mới và điều kiện sống của người dân sau tái định cư phải tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ.

 
 Đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương sự đồng thuận của Nhân dân vùng dự án - Ảnh: Mai Linh
 


Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng ghi nhận tinh thần đồng thuận, chia sẻ của các hộ dân đối với chủ trương triển khai dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để dự án sớm được triển khai đúng tiến độ, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

TAGS

Đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn và lưới điện theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh

Phan Khiêm - Thanh Cao |

Chiều 27/5, UBND tỉnh làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về tình hình triển khai các dự án truyền tải điện do EVN đầu tư trên địa bàn tỉnh; đánh giá khả năng giải tỏa công suất các dự án nguồn điện trong Quy hoạch điện VIII điều chỉnh và phương án phát triển mạng lưới cấp điện trong Quy hoạch tỉnh điều chỉnh. Tham dự có đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại điện lãnh đạo các sở, ban, ngành chức năng. Về phía EVN có đồng chí Phạm Hồng Phương, Phó Tổng Giám đốc EVN.

Giải ngân vốn đầu tư công: Không để tình trạng 'vốn chờ dự án'

Dương Công Hợp |

Xác định giải ngân vốn đầu tư công (ĐTC) là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu và là tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân, thời gian qua, xã Minh Hóa đã tập trung giải quyết các khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn ĐTC, bảo đảm các công trình, dự án hoàn thành đúng tiến độ và phát huy hiệu quả đầu tư.

Nguyên nhân khiến dự án cầu vượt gần 200 tỷ đồng ở Quảng Trị khó về đích đúng hẹn

Ngô Thị Huyền |

Dự án được điều chỉnh kéo dài thời gian hoàn thành từ năm 2025 sang quý III/2026. Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn còn nhiều hộ dân nằm trong phạm vi GPMB chưa đồng ý di dời, khiến Dự án khó có thể về đích đúng hẹn.

Chấp thuận đầu tư dự án điện gió có tổng mức đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng

Sỹ Thắng |

Dự án Nhà máy điện gió Ia Blứ 1 - Giai đoạn 2 có diện tích 24,7 ha nằm trên địa bàn xã Ia Le với tổng công suất lắp đặt là 42 MW.