Lá chắn bảo vệ sức khỏe Nhân dân

Nhật Lệ |

Những năm qua, chính sách Bảo hiểm y tế (BHYT) tiếp tục được hoàn thiện theo hướng mở rộng quyền, tạo thuận lợi hơn cho người dân khi tiếp cận dịch vụ y tế trong quá trình khám chữa bệnh. Chính sách an sinh xã hội này không chỉ góp phần bảo đảm nguồn tài chính trước những rủi ro do bệnh tật mà còn là tấm lá chắn bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

"Phao cứu sinh" cho người bệnh

 Gần 3 năm nay, bà Phan Thị Thủy (xã Phong Nha), phải chống chọi với căn bệnh ung thư phổi. Với bà, kể từ ngày phát hiện bệnh, bệnh viện gần như là ngôi nhà thứ 2 của mình. Mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo nên bà Thủy đã trải qua nhiều giai đoạn với các phác đồ điều trị khác nhau. Chi phí cho mỗi lần điều trị là rất lớn, đặc biệt khi căn bệnh ung thư phổi đã chuyển qua giai đoạn di căn xương. Nếu không có thẻ BHYT thì bà Thủy sẽ đối mặt với nhiều khó khăn và tạo gánh nặng về tài chính cho gia đình.

Cùng chung cảnh bệnh tật, anh Hoàng Văn Bảo (xã Tuyên Phú) mắc bệnh suy thận mạn hiện đang điều trị tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới, với mức chi phí 13 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, do tình hình bệnh tật nên anh không thể đi làm như trước đây mà buộc phải nghỉ việc để chữa trị. 5 năm gắn bó với lịch trình điều trị của một bệnh nhân suy thận mạn, anh Bảo cảm nhận rõ nhất lợi ích thiết thực khi tham gia BHYT.

 
Nhân viên y tế chăm sóc cho bệnh nhân bảo hiểm y tế - Ảnh: N.L 
 


Anh Bảo chia sẻ: “Quá trình chạy thận nhân tạo phải sử dụng nhiều thuốc, phụ thuộc vào các thiết bị y tế với kỹ thuật cao, chi phí điều trị rất lớn. Nhờ có BHYT mà tôi đã được thanh toán phần lớn chi phí khám, chữa bệnh, từ tiền giường, thuốc, xét nghiệm đến nhiều dịch vụ kỹ thuật cao theo quy định. Điều này, không chỉ giúp giảm bớt áp lực kinh tế, tạo điều kiện để tôi được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, điều trị kịp thời, đúng phác đồ, nâng cao cơ hội phục hồi sức khỏe”.

Bác sĩ CKII Trần Thái Anh, Trưởng Khoa Nội thận tiết niệu, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới cho biết: Những người mắc bệnh suy thận mạn phải chạy thận nhân tạo 3 lần/tuần và lịch trình điều trị này sẽ đi suốt cuộc đời của họ với chi phí rất lớn. Trong khi đó nhiều người trong số họ có hoàn cảnh rất khó khăn. Nếu không có thẻ BHYT, nhiều gia đình rất khó có khả năng theo đuổi quá trình điều trị, thậm chí có thể phải từ bỏ cơ hội chữa bệnh vì gánh nặng tài chính. Vì thế, chính sách BHYT là "phao cứu sinh" cả về mặt tinh thần và kinh tế để bệnh nhân được tiếp cận với các dịch vụ y tế chất lượng trong suốt quá trình điều trị.

Bảo đảm quyền lợi cho người tham gia

Việc tham gia BHYT không chỉ là sự chuẩn bị cần thiết của mỗi người để chủ động bảo vệ sức khỏe bản thân, mà còn chung tay thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân, để không ai bị bỏ lại phía sau khi chẳng may đau ốm, bệnh tật. Đến nay, toàn tỉnh có 1.567.021 người tham gia BHYT, đạt tỉ lệ bao phủ 97,7% dân số. Đây là kết quả rất tích cực, vượt 1,7% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra.

Có được kết quả này là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, địa phương cùng sự đồng thuận, hưởng ứng của Nhân dân trong thực hiện chính sách BHYT.

BHYT là một trong những chính sách trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội ở nước ta, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Việc triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, hiệu quả chính sách này không chỉ góp phần bảo đảm an sinh xã hội mà còn tạo lá chắn vững chắc để chăm sóc sức khỏe và bảo vệ Nhân dân trước những rủi ro về bệnh tật. Chung tay thực hiện chính sách BHYT chính là chia sẻ lợi ích và trách nhiệm vì cộng đồng, vì sự phát triển bền vững của đất nước.


Để bảo đảm quyền và lợi ích cho người tham gia đóng BHYT, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã phối hợp với ngành Y tế và chính quyền các địa phương tổ chức đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại tất cả các trạm y tế ở tuyến xã, phường. Đồng thời, ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT tại nhiều bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh trên phạm vi toàn tỉnh.

Chính từ việc phối hợp, mở rộng mạng lưới khám, chữa bệnh cho các đối tượng tham gia BHYT rộng khắp ở các vùng miền đã góp phần giúp người dân dễ dàng tiếp cận với cơ sở khám, chữa bệnh, được thụ hưởng các dịch vụ y tế trong công tác khám, chữa bệnh. Bên cạnh đó, các cơ sở khám chữa bệnh không ngừng đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại và chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ, y bác sĩ có trình độ chuyên môn cao để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu của Nhân dân.

Ông Phan Nhật Thành, Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Cùng với việc phối hợp, bảo đảm quyền và lợi ích cho người tham gia BHYT, BHXH tỉnh còn triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp để thực hiện chính sách BHYT một cách toàn diện. Duy trì và phát triển vững chắc diện bao phủ BHYT toàn dân, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ y tế công bằng, chất lượng, góp phần bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Phòng khám Đa khoa Tâm An - Địa chỉ chăm sóc sức khỏe tin cậy phía Tây Quảng Trị

Nam Sơn |

Phòng khám Đa khoa Tâm An có đội ngũ bác sĩ có chuyên môn, hệ thống khám chữa bệnh đa dạng cùng quy trình nhanh gọn, đang từng bước đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe, khám bảo hiểm y tế và tiêm chủng của người dân khu vực phía Tây tỉnh Quảng Trị.

Từ 1/7, tỉnh Quảng Trị thực hiện khám sức khỏe miễn phí cho các nhóm người ưu tiên

Hương Giang |

Ngày 1/6, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa ban hành kế hoạch tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030. Qua đó phát hiện sớm bệnh tật, quản lý sức khỏe toàn dân và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. 

Miệt mài sáng tạo vì sức khỏe cộng đồng

Hương Lê |

Ấn tượng đầu tiên với chúng tôi về dược sĩ Phạm Thanh Hương, Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng và Nghiên cứu phát triển, Công ty CP Dược phẩm Quảng Bình là giọng nói nhỏ nhẹ, khiêm nhường nhưng ẩn chứa trong ông niềm đam mê nghiên cứu mạnh mẽ và sự tận tụy với nghề. Trong mỗi câu chuyện, ông luôn nhắc đi, nhắc lại: Tôi chỉ đại diện cho nhóm thôi, thành công này là của tập thể.

Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Lê Mai |

Thời gian qua, Dự án 8 về “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) và miền núi, giai đoạn 2021-2030 được triển khai tại Quảng Trị đã mang lại cơ hội phát triển, là một làn gió mới góp phần thay đổi “nếp nghĩ, cách làm”, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe (CSSK) phụ nữ và trẻ em vùng ĐBDTTS.