Làm rõ việc cán bộ thôn cấu kết để nhận tiền hỗ trợ sau bão

Sông Lam |

Sau bão số 10 năm 2025, một số cán bộ thôn Bồng Lai 1, xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị lập hồ sơ cho chính bản thân và người thân để nhận tiền hỗ trợ sai quy định. Trong khi hàng chục hộ dân trên địa bàn bị thiệt hại sau bão lại bị bỏ qua. Vụ việc gây bức xúc dư luận tại địa phương.

Ngày 29/6, tin từ UBND xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị cho biết, UBND xã này vừa có kết luận về việc kiểm tra, rà soát công tác hỗ trợ thiệt hại do cơn bão số 10 năm 2025 gây ra tại thôn Bồng Lai 1, xã Bố Trạch và xác định những sai phạm do cán bộ thôn này gây ra.

Theo đó, sau bão số 10 năm 2025, trên địa bàn thôn Bồng Lai 1, xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị nhiều hộ dân bị thiệt hại nặng nề do bão. Để sớm hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống và sản xuất, tỉnh Quảng Bình (cũ) nay là tỉnh Quảng Trị đã sớm thực hiện chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp sau thiên tai theo Nghị định số 09/2025/NĐ-CP, ngày 10/1/2025 của Chính phủ.

 
 Người dân thôn Bồng Lai 1 phản ánh việc làm chưa đúng của cán bộ thôn trong việc chi trả tiền hỗ trợ trên địa bàn.
 


Nghị định 09/2025/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất tại vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật được ban hành nhằm giúp người dân vượt qua khó khăn sau bão lũ.

Sau khi có chủ trương hỗ trợ của tỉnh, một số cán bộ thôn Bồng Lai 1 đã lợi dụng chính sách này để đưa bản thân và người thân vào diện được hỗ trợ sau cơn bão số 10 năm 2025. Trong quá trình lập hồ sơ thiệt cây trồng (keo, tràm), Bí thư Chi bộ và Trưởng thôn Bồng Lai 1 tự lập hồ sơ và gửi lên xã mà không cho người dân trong thôn biết.

 
Người dân thôn Bồng Lai 1 bức xúc vì có những rừng keo của cán bộ thôn không hề bị ảnh hưởng sau bão nhưng vẫn được nhận tiền hỗ trợ. 
 


Điều đáng nói, rất nhiều hộ dân trên địa bàn có diện tích keo, tràm bị thiệt hại nhưng không được hỗ trợ. Trong khi đó, nhiều hộ không có keo, tràm hoặc có keo, tràm nhưng không bị gãy đổ vẫn được lập danh sách nhận hỗ trợ. Thậm chí, có những hộ không trồng keo, tràm nhưng vẫn 2 lần được duyệt trong danh sách nhận hỗ trợ.

Theo phản ánh của người dân địa phương, trong danh sách 48 hộ được nhận hỗ trợ, có tới 15 hộ là cán bộ hoặc người thân của đội ngũ cốt cán thôn, chiếm hơn 31,25%. Trong đó, ông Hoàng Việt, Trưởng thôn Bồng Lai 1, cùng nhiều người thân trong gia đình đều có tên trong danh sách. Tương tự, ông Trần Văn Tuyến, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận thôn và ông Hoàng Văn Mỹ, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh, cũng có người thân được nhận hỗ trợ.

Ngoài việc tự ý lập danh sách nhận hỗ trợ cho gia đình, người thân, thì cán bộ thôn Bồng Lai 1 còn lập hồ sơ cho 17 hộ gia đình kê khai sai diện tích, không đủ điều kiện hoặc tỉ lệ thiệt hại chưa đúng quy định nhưng vẫn được nhận tiền. Việc lập hồ sơ hỗ trợ không đúng quy định, sai đối tượng ở thôn Bồng Lai 1, xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị đã dẫn đến việc chi trả sai đối tượng, gây thất thoát ngân sách nhà nước số tiền 193,125 triệu đồng.

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

Giảm 10% giá vé tàu ra đảo Cồn Cỏ cho cán bộ, giáo viên ngành giáo dục Quảng Trị

Nguyễn Loan |

Ngày 16/6, Trung tâm Dịch vụ và Du lịch đặc khu Cồn Cỏ cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công ty TNHH Chín Nghĩa Quảng Trị triển khai chương trình hỗ trợ giảm 10% giá vé tàu tuyến Cửa Việt-Cồn Cỏ và ngược lại dành cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Quảng Trị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Hoàng Phúc |

Ông Hồ Thanh Hải, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Quảng Trị, được Ban Bí thư chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã

Mai Lâm |

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thời gian qua, tỉnh Quảng Trị đã tập trung sắp xếp, bố trí và kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức (CB,CC) cấp xã. Tuy nhiên, sau sáp nhập, chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc ở cấp xã tăng mạnh trong khi một số bộ phận CB, CC chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới. Vì vậy, công tác sắp xếp, bố trí, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cấp xã tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, được ưu tiên thực hiện trong năm 2026.

Vụ sai phạm đất đai ở Quảng Trị: Nguyên Phó Chủ tịch huyện cùng 11 cán bộ sắp hầu tòa

Hoàng Phúc |

Phiên tòa xét xử nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hoá (cũ) cùng 11 cán bộ, lãnh đạo liên quan sai phạm đất đai sẽ diễn ra ngày 4-6