Lan tỏa phẩm chất cao đẹp 'Bộ đội Cụ Hồ'

Hương Trà |

Phát huy mạch nguồn truyền thống cách mạng, thời gian qua, cán bộ, hội viên (HV) Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Đồng Hới không ngừng nỗ lực, đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục giữ gìn và lan tỏa phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương.

Chủ tịch Hội CCB phường Đồng Hới Phan Quang Định cho biết, sau khi rời quân ngũ, trở về với cuộc sống đời thường, phát huy bản lĩnh người lính, các thế hệ CCB phường Đồng Hới không ngừng củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động với phương châm “Trung thành-đoàn kết-gương mẫu-đổi mới”, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh của địa phương.

Các CCB luôn tiên phong gương mẫu trong chấp hành và vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Phong trào “CCB gương mẫu” gắn với các phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng, thu hút HV CCB tham gia. Qua đó xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình trên các lĩnh vực.

Nổi bật là phong trào thi đua phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống HV. Đến nay, toàn phường có 35 doanh nghiệp do CCB làm chủ; nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh đạt doanh thu vài tỉ đồng mỗi năm. Bên cạnh đó, thông qua 19 tổ vay vốn với tổng dư nợ trên 61 tỉ đồng, đã có 843 hộ HV được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, tạo việc làm và nâng cao thu nhập.

Tiêu biểu là các CCB vùng biển Bảo Ninh đã phát huy tinh thần tự lực, tự cường, mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng. Điển hình như: Cơ sở chế biến thủy hải sản Thương Định do HV Nguyễn Công Định làm chủ doanh thu ổn định từ 2-2,5 tỉ đồng mỗi năm; mô hình sản xuất nông nghiệp của HV Phạm Văn Hội mỗi năm thu hoạch 3-4 tấn khoai lang tím, góp phần tăng thu nhập và tạo dấu ấn mới trong phát triển nông sản địa phương.

 
Gia đình hội viên cựu chiến binh Nguyễn Công Định (phường Đồng Hới) vừa có tàu ra khơi, vừa mở rộng hậu cần nghề cá - Ảnh: H.Tr 
 


“Nhận được sự quan tâm của các cấp Hội CCB, thông qua các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, HV chúng tôi đã mạnh dạn chuyển đổi, trồng các loại cây thích nghi tốt với điều kiện thổ nhưỡng, đạt năng suất cao, nâng cao thu nhập. Từ chỗ ổn định cuộc sống, chúng tôi có điều kiện giúp đỡ đồng đội cùng nhau phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình, góp phần trong các hoạt động của địa phương”, HV CCB Phạm Văn Hội (ở tổ dân phố Cừa Phú) cho hay.

Không chỉ là lực lượng tiên phong trong phát triển kinh tế, HV CCB còn tích cực tham gia xây dựng đô thị văn minh. Từ việc giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm trật tự đô thị đến tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội, giữ gìn an toàn giao thông, các CCB luôn là lực lượng nòng cốt, gương mẫu đi đầu tại cơ sở. Nhiều mô hình “Dân vận khéo” được duy trì và nhân rộng như: “Đoạn đường hoa CCB tự quản”, “CCB bảo vệ môi trường”, “Nói không với tệ nạn xã hội”… đã góp phần tạo nên diện mạo đô thị Đồng Hới ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại.

Công tác giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ luôn được Hội CCB phường Đồng Hới xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Bằng nhiều hình thức linh hoạt, thiết thực, các cấp hội đã chủ động phối hợp với nhà trường và các đoàn thể tổ chức các buổi nói chuyện truyền thống, giao lưu với nhân chứng lịch sử; đồng thời, tích cực đồng hành, định hướng, dìu dắt thế hệ trẻ trong quá trình rèn luyện, phấn đấu. Qua đó, góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc trong mỗi đoàn viên, thanh niên. Nhiều đoàn viên ưu tú đã được giới thiệu kết nạp vào Đảng, từng bước khẳng định vai trò, trách nhiệm trong xây dựng quê hương.

Song song với nỗ lực trong các hoạt động, công tác chăm lo đời sống HV luôn được hội quan tâm. Từ nguồn quỹ “Nghĩa tình đồng đội”, các cấp hội thường xuyên tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ HV có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giúp nhiều gia đình ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, xây dựng mái ấm hạnh phúc.

“Phát huy truyền thống cách mạng và phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, cán bộ, HV CCB phường Đồng Hới tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu tích cực trong mọi hoạt động, xây dựng hội vững mạnh, góp phần xây dựng phường Đồng Hới ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng là lực lượng tin cậy của Đảng và niềm tin của Nhân dân”, Chủ tịch Hội CCB phường Đồng Hới Phan Quang Định khẳng định.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Lan tỏa giá trị văn hóa từ du lịch cộng đồng

Mỹ Hạnh |

Trong xu hướng du lịch trải nghiệm, việc đưa các giá trị văn hóa bản địa vào sản phẩm du lịch đang trở thành hướng đi hiệu quả. Tại xã Kim Ngân, mô hình du lịch cộng đồng do phụ nữ Bru-Vân Kiều tham gia không chỉ mở ra sinh kế mới mà còn góp phần gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa truyền thống.

Lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa giữa di sản

Ngọc Hải |

 Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (VQG PN-KB) không chỉ có những giá trị nổi bật toàn cầu về địa chất, địa mạo và đa dạng sinh học mà còn mang trong mình những giá trị đặc sắc về lịch sử, văn hóa. Nơi đây, gắn liền với nhiều di tích lịch sử ghi dấu chiến công của quân và dân ta trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, là những “địa chỉ đỏ” trong hành trình khám phá di sản hôm nay…

Lan tỏa phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi

Sỹ Hoàng |

 Những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi ở xã Mỹ Thủy đã trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Từ phong trào này, nhiều hội viên nông dân đã mạnh dạn đổi mới tư duy, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập, tạo diện mạo mới cho quê hương.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp

Tâm An |

Không chỉ là hoạt động nhân đạo, hiến máu tình nguyện (HMTN) đang trở thành phong trào lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Từ những ngày hội hiến máu rộn ràng đến những lần hiến máu âm thầm của các tình nguyện viên, thời gian qua, phong trào tiếp tục ghi dấu bằng những nghĩa cử đẹp. Mỗi giọt máu cho đi không chỉ góp phần cứu người mà còn thắp lên những giá trị đẹp của lòng nhân ái và tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.