Để góp phần giữ vững an ninh, trật tự (ANTT) từ cơ sở, tạo môi trường an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền phường Đồng Hới quan tâm triển khai sâu rộng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)”, qua đó, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.
Trao đổi với phóng viên, thượng tá Trần Hữu Phong, Trưởng Công an phường Đồng Hới, cho hay: Đồng Hới sau sáp nhập có diện tích hơn 41km², dân số trên 84 nghìn người, được chia thành 25 tổ dân phố (TDP). Là địa bàn trung tâm tỉnh lỵ, với số lượng người dân tập trung đông nhất tỉnh, phương tiện lưu thông nhiều và các dịch vụ cũng sôi động, kéo theo tình hình ANTT có những yếu tố phức tạp…
Để giữ gìn bình yên cho Nhân dân yên tâm làm việc, lao động, học tập, ngoài các chế tài từ công tác kiểm tra, xử phạt của các ngành chức năng, rất cần sự chung tay của người dân trên địa bàn. Vì vậy, để phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” lan tỏa, có hiệu ứng tích cực trong toàn dân, Công an phường Đồng Hới đã triển khai nhiều giải pháp phù hợp với đặc điểm, tình hình từng địa bàn khu dân cư.
Từ đầu năm 2026 đến nay, Công an phường Đồng Hới đã tham mưu đẩy mạnh tuyên truyền về tình hình ANTT và tội phạm lừa đảo công nghệ cao bằng nhiều hình thức, như: Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh 210 tin, bài; trên trang facebook và các kênh thông tin trên môi trường số hơn 900 lượt tin, bài; tuyên truyền trực tiếp tại hơn 38 điểm ở các TDP và trường học, với 27 nghìn lượt người tham gia; đồng thời, duy trì mô hình “Zalo-Kết nối bình yên” tại 25/25 TDP cùng các mô hình bảo đảm ANTT, phòng cháy, chữa cháy. Tại các tổ ANTT ở cơ sở trên toàn địa bàn, có 210 thành viên thường xuyên tham gia phối hợp tuần tra, nắm tình hình.

Nhờ đó, Nhân dân ngày càng chủ động tham gia giữ gìn ANTT, cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng chức năng kịp thời xử lý vụ việc từ cơ sở. Các đoàn thể, TDP thường xuyên phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hiệu quả, góp phần lan tỏa tinh thần phòng ngừa, tự quản, tự bảo vệ trong cộng đồng.
“TDP Bảo Ninh 3 sau sáp nhập có 945 hộ với trên 3.600 nhân khẩu. Là địa bàn trung tâm du lịch có vị trí quan trọng với nhiều khu đô thị cùng nhiều hoạt động kinh doanh, du lịch, dịch vụ, lưu trú; lượng người dân và du khách thường xuyên biến động, nhất là vào các dịp lễ, mùa du lịch hè…; các tuyến đường thuận lợi kết nối giao thông, do đó, nảy sinh các loại tội phạm lợi dụng, gia tăng. Trước thực trạng này, Tổ ANTT TDP Bảo Ninh 3 đã chủ động phối hợp với Chi bộ, Ban tự quản TDP và Công an phường triển khai nhiều biện pháp thiết thực; đặc biệt, chú trọng tuyên truyền để mỗi gia đình trở thành một “pháo đài” phòng, chống tội phạm, mỗi người dân trở thành một “tai mắt” của lực lượng Công an, chủ động cung cấp thông tin có giá trị nhằm bảo đảm ANTT. Nhờ đó đã kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi các loại tội phạm, góp phần xây dựng TDP an toàn, không có tội phạm và tệ nạn xã hội, đưa phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” ngày càng vững mạnh”, Tổ trưởng TDP Bảo Ninh 3 Phạm Ngọc Chiến chia sẻ.
ANTT được giữ vững đã góp phần tích cực để Đồng Hới đạt được nhiều kết quả quan trọng năm 2026, như: Sản xuất nông nghiệp, thủy sản được mùa; thương mại, dịch vụ, du lịch tiếp tục khởi sắc; công tác giải phóng mặt bằng có chuyển biến rõ nét…
Phường đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng 11 dự án trên địa bàn; số hóa hồ sơ, dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức theo Chiến dịch 40 ngày cao điểm của Tỉnh ủy, bảo đảm hoàn thành đúng yêu cầu và tiến độ đề ra; đồng thời, hoàn thành việc sắp xếp từ 70 TDP xuống còn 25 TDP bảo đảm chặt chẽ, dân chủ.
Tuy nhiên, theo Chủ tịch UBND phường Đồng Hới Hoàng Ngọc Đan, bên cạnh những kết quả đạt được trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, trên địa bàn phường vẫn còn xảy ra vi phạm trật tự đô thị; hồ sơ, nhất là lĩnh vực đất đai, còn tồn đọng, kéo dài thời gian xử lý; tình hình ANTT vẫn tiềm ẩn yếu tố phức tạp, nhất là tội phạm công nghệ cao, ma túy và trộm cắp tài sản…
“Xác định bảo vệ ANTQ là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó Nhân dân là chủ thể, Đồng Hới tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng về bảo đảm ANTT; trong đó, Công an là lực lượng nòng cốt trong chủ động nắm, dự báo, giải quyết tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở; củng cố và nhân rộng các mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ hiệu quả; đẩy mạnh phòng ngừa, tuyên truyền pháp luật, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là ma túy, tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trên không gian mạng; đồng thời phát huy truyền thống đoàn kết, nhân rộng cách làm hay, phấn đấu xây dựng phường Đồng Hới trở thành địa bàn kiểu mẫu về ANTT, văn minh đô thị”, Chủ tịch UBND phường Đồng Hới Hoàng Ngọc Đan trao đổi thêm.
Nguồn tin: Báo Quảng Trị