Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phát triển nông nghiệp

Mai Lâm |

Quảng Trị là tỉnh có nhiều lợi thế về phát triển nông nghiệp nhưng nguồn nhân lực phục vụ lĩnh vực này vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất. Xác định “điểm nghẽn” này, mới đây, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân các cấp, chi hội trưởng nông dân và nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Qua đó nhằm xây dựng lực lượng nòng cốt trong phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Nông dân cần sự hỗ trợ

Tháng 4/2026, khi nông dân xã Trung Thuần bước vào vụ thu hoạch nén thì giá củ nén giảm mạnh, chỉ còn khoảng 22.000 đồng/kg. Xác định việc “được mùa mất giá” là do nông dân sản xuất nhưng chỉ dựa vào kênh tiêu thụ chính là thương lái, Hội Nông dân xã Trung Thuần đã tìm cách tháo gỡ.

Theo đó, Hội Nông dân xã đã phát động chi hội nông dân các thôn phối hợp với lực lượng đoàn viên, thanh niên, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã tích cực giới thiệu, quảng bá sản phẩm củ nén của địa phương trên Fanpage của xã cũng như facebook, zalo của từng cá nhân…

Ông Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Trung Thuần cho hay: “Sau phát động, các chi hội đã thi đua nhau quảng bá, bán hàng cho nông dân địa phương. Nhờ lan tỏa của mạng xã hội, củ nén địa phương đã được nhiều người tiêu dùng biết đến. Quan trọng hơn là qua cách làm này, nông dân-người tạo ra sản phẩm đã nắm bắt được nhu cầu của người tiêu dùng cần gì để tạo ra sản phẩm phù hợp. Nông dân không bán củ nén đại trà như trước mà lựa chọn, phân loại sản phẩm, làm sạch và bán theo nhu cầu của khách hàng. Nhờ vậy, giá củ nén tăng lên đáng kể, đạt khoảng 30.000 đồng/kg”.

 
 Cán bộ kỹ thuật của doanh nghiệp tập huấn sản xuất lạc hữu cơ cho nông dân xã Vĩnh Hoàng - Ảnh: M.L
 


Tỉnh Quảng Trị hiện có trên 269.000 hộ nông, lâm, ngư nghiệp, trong đó có hơn 239.000 hội viên hội nông dân, chiếm khoảng 82% lực lượng lao động trong lĩnh vực nông nghiệp. Trong quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới hiện nay, nông dân được xác định vừa là chủ thể thụ hưởng nhưng cũng đồng thời là chủ thể thực hiện. Nhưng với thực tế năng lực, trình độ của đại bộ phận nông dân hiện nay, cần có “đầu tàu” dẫn dắt, hướng dẫn, hỗ trợ kiến thức cũng như kỹ năng sản xuất nông nghiệp.

Đào tạo hạt nhân để thúc đẩy “tri thức hóa nông dân”

Theo số liệu rà soát của Hội Nông dân tỉnh, lực lượng cán bộ Hội Nông dân cơ sở hiện có 77 chủ tịch Hội Nông dân xã, phường (đặc khu Cồn Cỏ chưa có tổ chức hội), trong đó đại học 75 người, thạc sĩ 2 người; phó chủ tịch Hội Nông dân xã, phường có 116 người, trong đó đại học và sau đại học 108 người, trung cấp 8 người. Ngoài ra, toàn tỉnh có 2.023 chi hội trưởng nông dân; hơn 52.000 hộ nông dân đạt sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, trong đó cấp trung ương có 50 hộ.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Trần Tiến Sỹ cho hay, đội ngũ cán bộ Hội Nông dân các cấp trên địa bàn cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị theo quy định, có tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với công tác hội. Tuy nhiên, chất lượng đội ngũ cán bộ hội chưa đồng đều; năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện, kỹ năng vận động quần chúng, kiến thức về sản xuất nông nghiệp hàng hóa, liên kết chuỗi giá trị của một bộ phận cán bộ cơ sở, chi hội nông dân còn hạn chế. Sau sáp nhập đơn vị hành chính, nhiều cán bộ mới tham gia công tác hội nên chưa nắm vững nghiệp vụ, ảnh hưởng đến hiệu quả triển khai nhiệm vụ. Đội ngũ chi hội trưởng nông dân phần lớn hoạt động trên cơ sở tự nguyện, có uy tín tại cộng đồng nhưng độ tuổi trung bình cao, thiếu kiến thức và kỹ năng tổ chức sản xuất hiện đại. Lực lượng nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tuy đông nhưng việc áp dụng công nghệ cao, quản trị sản xuất, xây dựng thương hiệu và liên kết chuỗi giá trị còn chưa tương xứng với tiềm năng.

Ngày 22/4/2026, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 517/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án “Bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân các cấp, chi hội trưởng nông dân và nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, nông dân xuất sắc giai đoạn 2025-2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Mục tiêu kế hoạch của tỉnh hàng năm có từ 30%-50% cán bộ Hội Nông dân các cấp được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm và các chương trình bồi dưỡng khác theo quy định; có 1.000 nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh, xã được bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng (tập trung vào khoa học công nghệ, kỹ năng tiếp cận thị trường, chuyển đổi số và quản trị). Phấn đấu đến năm 2030, có khoảng 5.000 nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh, xã được bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý sản xuất, liên kết chuỗi giá trị.

Đây là cơ sở quan trọng nhằm từng bước hình thành đội ngũ nông dân nòng cốt, làm hạt nhân lan tỏa trong phong trào nông dân ở cơ sở, góp phần xây dựng tổ chức Hội Nông dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh trong giai đoạn mới.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Liên kết sản xuất, nâng cao giá trị cây chuối

Thanh Hải |

Với tổng diện tích khoảng hơn 3.500ha chuối, các xã Lao Bảo, Tân Lập, Lìa, A Dơi được xem là “thủ phủ” cây chuối mật mốc của miền Trung. Nhiều năm qua, đây là cây trồng chủ lực giúp các hộ dân ở vùng biên giới phía Nam của tỉnh thoát nghèo, vươn lên làm giàu, đặc biệt là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số Vân Kiều, Pa Kô. Nhưng, nỗi lo “được mùa rớt giá”, phụ thuộc thương lái và thị trường bên kia biên giới đặt ra yêu cầu vùng trồng không thể chậm trễ tổ chức lại sản xuất, liên kết tiêu thụ sản phẩm chuối bền vững hơn...

Nâng cao kỹ năng ngoại ngữ cho lao động du lịch

Ngọc Hải |

 Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, ngoại ngữ không chỉ là một kỹ năng bổ trợ mà đã trở thành yêu cầu thiết yếu, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch. Từ thực tiễn đó, Công đoàn cơ sở (CĐCS) thành viên Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng đã phát động phong trào tự học và rèn luyện ngoại ngữ trong đoàn viên và người lao động (NLĐ), hướng đến nâng cao chất lượng phục vụ, xây dựng hình ảnh điểm đến chuyên nghiệp, thân thiện.

Quảng Trị siết chặt quy trình, nâng cao chất lượng tổ chức thi tốt nghiệp THPT

Lan Nhi |

Ngành Giáo dục Quảng Trị tập trung chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, bảo đảm các điều kiện để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Nâng cao chất lượng giáo dục tại các trường học

Cát Nhiên |

Xã Nam Trạch xác định nâng cao chất lượng giáo dục là yếu tố then chốt để phát triển nguồn nhân lực cao, thúc đẩy tư duy sáng tạo và khả năng tiếp thu kiến thức toàn diện cho học sinh. Do đó, thời gian qua, UBND xã đã tập trung đổi mới trong công tác quản lý giáo dục; chỉ đạo các trường học nỗ lực sáng tạo, nâng cao chất lượng dạy và học.