Nghĩa tình đồng đội

Đ.N |

Phát huy phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Quảng Ninh đã đẩy mạnh phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên; đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của CCB trong phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Với hơn 2ha đất gò đồi, vợ chồng CCB Trần Thiện Thuật, ở thôn Lệ Kỳ cải tạo, gây dựng mô hình trang trại tổng hợp. Những ngày đầu lập nghiệp, dù gặp không ít khó khăn do đất cằn, đường sá đi lại cách trở, nhưng bằng sự kiên trì và quyết tâm, gia đình ông từng bước hoàn thiện trang trại.

Trên diện tích đất đồi ông đầu tư trồng ổi Đài Loan, cam V2 và quýt Phủ Quỳ. Cùng với phát triển cây ăn quả, ông xây dựng hệ thống chuồng trại chăn nuôi lợn theo hướng công nghệ cao và tận dụng 3 ao để nuôi cá, từng bước hình thành mô hình sản xuất đa dạng.

Không phụ công người chăm sóc, cây ăn quả trên vùng đất đồi khô cằn nay đã xanh tốt, cho những quả ngọt đầu tiên. Ông Trần Thiện Thuật chia sẻ: Đến nay, trang trại của gia đình đã có hơn 200 gốc quýt, 300 gốc cam, 300 gốc ổi cùng đàn lợn nái hơn 100 con. Mô hình trang trại tổng hợp đã mang về nguồn thu nhập ổn định cho gia đình hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

 
 Mô hình trang trại tổng hợp của cựu chiến binh Trần Thiện Thuật mang lại thu nhập ổn định cho gia đình - Ảnh: Đ.N
 


Từ phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, nhiều hội viên đã mạnh dạn đầu tư, chuyển đổi sản xuất, vươn lên phát triển kinh tế và đã có nhiều mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tiêu biểu như CCB Phan Thanh Bình, từ một hộ nghèo đã mạnh dạn vay vốn, nhận khoán gần 7ha đất để xây dựng mô hình trang trại tổng hợp, thu nhập gần 200 triệu đồng/năm. Hay các CCB: Võ Ngọc Bình, Trần Văn Vinh, Lê Văn Tuy, Bùi Văn An... đều là những điển hình tiêu biểu trong phát triển kinh tế, góp phần tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Trong lĩnh vực doanh nghiệp, CCB Lê Thanh Sơn, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Xuân Hòa, hằng năm đạt doanh thu khoảng 1,5 tỉ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 19 lao động với thu nhập bình quân khoảng 8 triệu đồng/người/tháng.

Ông Nguyễn Văn Huấn, Chủ tịch Hội CCB xã Quảng Ninh cho biết: Hiện nay, Hội CCB xã có 15 chi hội, trong đó có 14 chi hội thôn với 2.418 hội viên. Đa số hội viên sau khi xuất ngũ trở về địa phương gặp nhiều khó khăn, nhiều người là thương binh, bệnh binh, nhiễm chất độc da cam, tuổi cao, sức khỏe giảm sút, điều kiện sản xuất còn hạn chế. Trước thực tế đó, hội đã xác định giúp nhau giảm nghèo, giúp nhau phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, tạo động lực để hội viên phát huy ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết giúp nhau vươn lên làm giàu chính đáng.

Toàn xã Quảng Ninh có 13 gia trại, 3 trang trại, 9 hợp tác xã, 2 doanh nghiệp cùng 15 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ do CCB làm chủ, tạo việc làm cho 576 lao động, góp phần nâng cao thu nhập, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.


Hằng năm, hội đã tích cực phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức nhiều lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật (KHKT), hướng dẫn hội viên áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, chăn nuôi và phát triển kinh tế. Trong giai đoạn 2021-2026, hội đã phối hợp tổ chức 20 lớp tập huấn về KHKT với 300 lượt hội viên tham gia, mở các lớp bồi dưỡng về bảo vệ môi trường, kiến thức vay vốn, quản lý nguồn vốn ưu đãi cho cán bộ hội và các tổ tiết kiệm vay vốn. Những hoạt động này đã giúp nhiều hội viên mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đầu tư phát triển các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Song song với đó, hội đặc biệt chú trọng khai thác các nguồn lực hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất. Đến tháng 6/2026, hội đang quản lý 4 tổ tiết kiệm và vay vốn, với 153 hộ vay, trong đó có 45 hộ hội viên CCB, tổng dư nợ đạt trên 11 tỉ đồng. Từ nguồn vốn vay ưu đãi cùng sự hỗ trợ của tổ chức hội và đồng đội, nhiều mô hình kinh tế hiệu quả đã hình thành. Các hội viên đã mạnh dạn đầu tư phát triển trang trại, gia trại, khai thác vùng gò đồi, ao hồ, đầm lầy để phát triển kinh tế tổng hợp, mang lại thu nhập ổn định.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Hội CCB xã Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi" với mục tiêu giảm nghèo bền vững, chống tái nghèo, qua đó nâng tỉ lệ hộ khá, giàu lên trên 69%, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.  

Nguồn tin: Báo Quảng Trị 

Người đi tìm tên đồng đội

Ngô Thanh Long |

Tôi gặp ông Hoàng Anh Triển (ở phường Thái Hòa, tỉnh Nghệ An), cựu chiến binh (CCB) Trung đoàn 27-Triệu Hải tại Quảng Trị trong những ngày tháng 7 tri ân. Ông hoài niệm: “Qua bao nhiêu chiến dịch và trận đánh khắp chiến trường Quảng Trị, rất nhiều đồng đội ngã xuống mà đến nay chưa trở về được quê hương khiến người thân, gia đình ngày ngày vẫn khắc khoải chờ đợi. Để tri ân đồng đội, tôi đã đi khắp các chiến trường xưa, tìm lại từng dòng tên liệt sĩ”...

Người cựu binh hơn 40 năm đi tìm đồng đội bằng ký ức và trái tim

Tường Vi |

Ở tuổi 73, mái tóc đã bạc trắng, bước chân không còn nhanh nhẹn, nhưng cựu chiến binh Nguyễn Thanh Bình, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị vẫn miệt mài trên hành trình tìm những người đồng đội còn nằm lại nơi chiến trường xưa. Hơn 40 năm qua, bằng ký ức của người lính Thành cổ và nghĩa tình đồng đội sâu nặng, ông đã góp phần đưa hàng trăm liệt sĩ trở về, giúp nhiều gia đình khép lại nỗi đau chờ đợi suốt nhiều năm.

Tìm đồng đội giữa đại ngàn

Ngọc Mai |

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, những dấu vết của bom đạn cũng dần biến mất, nhường chỗ cho màu xanh của sự hồi sinh. Thế nhưng với cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 589, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị, hành trình tìm kiếm đồng đội vẫn chưa bao giờ dừng lại. Gắn bó với những cánh rừng, dòng sông, con suối và bản làng xa xôi, những nơi từng là chiến trường ác liệt, chỉ cần có thêm một manh mối, dù rất nhỏ, họ lại lên đường với hy vọng đưa thêm một liệt sĩ trở về với đất mẹ.

Ấm áp nghĩa tình đồng đội

Đ.Vân |

 Trong những năm qua, phong trào “Nghĩa tình đồng đội” do Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Tân Mỹ phát động đã trở thành điểm tựa cho nhiều hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên. Những căn nhà nghĩa tình được xây dựng, những suất quà sẻ chia lúc hoạn nạn, sự quan tâm, động viên tinh thần kịp thời… đã góp phần thắp lên ngọn lửa nghĩa tình, lan tỏa sâu sắc truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong đời sống hôm nay.