'Phép tính' làm giàu của một cựu chiến binh

Bảo Bình |

“Mình chưa dám nhận là hộ giàu, nhưng cái bụng không còn lo đói, cái nhà đã chắc chắn, vững chãi. Ở vùng cao này, làm giàu không dễ vì đất đai, khí hậu vốn khắc nghiệt. Thế nhưng, để có nguồn thu nhập ổn định từ chuồng trại, nương rẫy thì cũng không phải quá khó, miễn là mình chịu bỏ công sức và biết học hỏi cái mới. Nếu biết kết hợp sức lao động với tri thức kỹ thuật để cải tạo thiên nhiên, thì ngay cả vùng sỏi đá khô cằn cũng sẽ mang lại thành quả xứng đáng”, anh Hồ Văn Mừng, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh (CCB) thôn Măng Sông, xã A Dơi, chia sẻ câu chuyện làm kinh tế của mình một cách giản dị.

Ở thôn Măng Sông, người dân vẫn thường gọi anh Hồ Văn Mừng bằng cái tên thân thuộc là Ăm Đào. Quãng thời gian đi nghĩa vụ quân sự đã dạy cho người thanh niên Pa Kô lối sống kỷ luật, chịu khó và có trách nhiệm với mọi việc mình làm. Ngày xuất ngũ trở về quê, anh Mừng tâm niệm phải giữ cho được cái chất “bộ đội Cụ Hồ”: Nói thật, làm thật và không ngại khổ. Thay vì cứ quanh quẩn với cách làm cũ, anh dành thời gian tìm hiểu kiến thức mới, đưa kỹ thuật vào sản xuất để vừa giảm thiểu sức lao động, vừa nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi.

Cái hay của anh Mừng là không làm theo phong trào hay trông chờ may rủi. Việc đầu tiên anh nghĩ đến là tập trung làm lúa nước để gia đình luôn chủ động được lương thực. Anh bảo, với người miền núi, cứ phải đủ gạo đổ vào nồi cho chắc cái bụng thì mới bớt lo, khi đó mới thong thả mà tính đến chuyện nuôi con gì, trồng cây gì để phát triển kinh tế.

Cùng với trồng lúa, tận dụng nguồn nước tự chảy và đất đai rộng rãi, anh Mừng kết hợp nuôi trồng các loại cây, con với phương châm lấy ngắn nuôi dài. Hiện anh duy trì nuôi 10 con bò sinh sản, mỗi năm đàn bò đẻ ít nhất 5 con, cho giá trị 200 triệu đồng; đàn dê 16 con phát triển tốt. Anh Mừng chia sẻ, giống dê này ưa địa hình đồi núi, không chỉ dễ chăm sóc mà còn giúp gia đình thu hồi vốn nhanh nhờ đầu ra ổn định.

 
 Đàn dê phát triển tốt giúp gia đình anh Hồ Văn Mừng thu hồi vốn nhanh nhờ dễ tiêu thụ - Ảnh: B.B
 


Không để lãng phí đất đai, anh đào ao thả hơn 3.000 con cá trắm, cho thu nhập 30 triệu đồng/năm. Ngoài ra, anh nuôi thêm 200 con vịt xiêm, thu về khoảng 40 triệu đồng mỗi năm. Cùng với chăn nuôi, anh Mừng còn trồng 2ha sắn cho thu nhập 60 triệu đồng mỗi vụ và 1ha rừng tràm sắp đến kỳ khai thác với giá trị ước tính 70 triệu đồng. Với nguồn thu nhập ổn định từ mô hình kinh tế tổng hợp, anh Mừng đã xây dựng được nhà cửa kiên cố, khang trang, có điều kiện nuôi các con ăn học.

Chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế, anh Mừng cho biết: "Để phát triển sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế, trước hết bản thân cần kiên trì, nỗ lực vượt qua khó khăn. Cùng với đó, phải nghiên cứu nắm bắt thị trường, lựa chọn giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng tại địa phương, tích cực tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm và mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất”.

Mô hình phát triển kinh tế của gia đình anh Hồ Văn Mừng đã được các cấp ghi nhận và biểu dương. Tháng 12/2025, anh được Hội CCB tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2025. Đặc biệt, anh vinh dự được chọn là điển hình tiên tiến dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2025-2030.

Không chỉ là tấm gương điển hình phát triển kinh tế, với vai trò Chi hội trưởng Chi hội CCB thôn Măng Sông, anh Mừng luôn đi đầu trong các phong trào thi đua, tích cực vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Anh luôn sẵn sàng giúp đỡ gia đình hội viên CCB khó khăn, chia sẻ kỹ thuật, cách làm kinh tế mang lại hiệu quả cao nhất cho người dân trong thôn, từng bước phát triển kinh tế, cùng vươn lên ổn định cuộc sống.

Phó Chủ tịch UBND xã A Dơi Hồ Văn Ngoai khẳng định, anh Mừng là một điển hình tiên tiến xuất sắc của địa phương. Anh không chỉ giỏi làm kinh tế mà còn đóng góp tích cực vào việc thay đổi tư duy sản xuất của người dân trong thôn. Thay vì trông chờ vào sự hỗ trợ, cứu trợ từ Nhà nước, anh đã tự mình vươn lên bằng sức lao động và trí óc. Chính quyền địa phương luôn khuyến khích và tạo điều kiện để những mô hình như của anh Mừng được lan tỏa rộng rãi, góp phần xây dựng nông thôn mới vùng biên giới ngày càng giàu đẹp.          

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Thách thức trong xây dựng nông thôn mới

Đ.N |

Hiện nay, Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2026-2030 đã được ban hành để thực hiện. Tuy nhiên, đối chiếu theo bộ tiêu chí mới, nhiều xã đứng trước nguy cơ sụt giảm tiêu chí. Bên cạnh đó, việc chưa có hướng dẫn cụ thể của các bộ, ngành về thực hiện bộ tiêu chí mới khiến các địa phương khó triển khai.

Nông sản Quảng Trị hoàn thiện 'tấm vé' xuất khẩu

Tá Chuyên |

Tại Quảng Trị, việc cấp mã số vùng trồng không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý mà còn mở ra cánh cửa xuất khẩu bền vững cho nông sản địa phương.

Phát triển nông nghiệp gắn với du lịch

Mai Lâm |

Tư duy “làm nông nghiệp kết hợp làm du lịch” đã mở ra một hướng đi mới cho nông dân nhiều địa phương trong nước. Tại Quảng Trị, cũng đã bắt đầu hình thành một số mô hình, tuy nhiên so với tiềm năng, lợi thế vẫn còn khiêm tốn. Thực tế này đòi hỏi sự chung tay vào cuộc của các sở, ngành, địa phương để thúc đẩy nhanh quá trình chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông thôn của người dân.

Phát triển thương mại từ hệ thống chợ nông thôn

Nguyễn Vinh |

Cùng với quá trình xây dựng nông thôn mới, hệ thống chợ nông thôn ở Quảng Trị được quan tâm đầu tư, từng bước hoàn thiện cả về cơ sở hạ tầng và phương thức hoạt động. Sự phát triển này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa mà còn trở thành động lực thúc đẩy thương mại-dịch vụ, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân, làm thay đổi diện mạo nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại.