Sau khi người dân phản ánh tình trạng bụi, tiếng ồn phát sinh từ hoạt động khai thác đá tại khu vực mỏ Khe Dây, xã Trường Sơn (Quảng Trị), chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng đã yêu cầu các doanh nghiệp chấn chỉnh, thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường. Các đơn vị khai thác cũng đã bổ sung nhiều giải pháp kỹ thuật, đầu tư thiết bị nhằm giảm thiểu phát tán bụi, hạn chế tác động đến đời sống người dân.

Thời gian qua, một số hộ dân tại bản Khe Dây phản ánh hoạt động khai thác, chế biến và vận chuyển đá của các doanh nghiệp trên địa bàn phát sinh bụi, ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt. Trên cơ sở phản ánh của người dân, UBND xã Trường Sơn đã tổ chức làm việc với các doanh nghiệp, yêu cầu rà soát, khắc phục các tồn tại, đồng thời thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường.
Chủ tịch UBND xã Trường Sơn Hoàng Mạnh Hà cho biết, địa phương yêu cầu các doanh nghiệp khai thác đúng thiết kế mỏ, đúng công suất được cấp phép; thực hiện nổ mìn theo đúng khung thời gian quy định; tăng cường các biện pháp giảm bụi trong quá trình khai thác, chế biến và vận chuyển; không bốc xếp hàng hóa vượt tải trọng cho phép. Các phương tiện vận chuyển phải che phủ bạt đầy đủ, không để rơi vãi vật liệu, bảo đảm an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.
Theo ông Hoàng Mạnh Hà, sau khi tiếp thu ý kiến của địa phương và người dân, các doanh nghiệp đã triển khai nhiều giải pháp khắc phục như tăng tần suất tưới nước tại khu vực khai thác, bãi chế biến và trên các tuyến đường vận chuyển nhằm hạn chế bụi phát sinh; xử lý các đoạn đường trũng thấp để bảo đảm an toàn giao thông; phối hợp sửa chữa các tuyến đường hư hỏng và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng khi cần thiết.

Là một trong những đơn vị khai thác tại mỏ đá Khe Dây, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tổng Công ty Thế Thịnh đã đầu tư hơn 1 tỷ đồng bổ sung hệ thống máy phun sương công nghiệp phục vụ dập bụi tại khu vực khai thác; đồng thời đưa vào sử dụng xe bồn chuyên dụng để tưới nước trong khuôn viên mỏ và trên các tuyến đường vận chuyển.
Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tổng Công ty Thế Thịnh Võ Văn Thế cho biết, doanh nghiệp đã hoạt động tại khu vực này từ nhiều năm trước, thời điểm chưa hình thành khu dân cư. Sau khi người dân phản ánh tình trạng bụi, doanh nghiệp đã nhiều lần phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức đối thoại để thống nhất các giải pháp giảm thiểu ảnh hưởng của hoạt động khai thác đến khu dân cư.
Theo ông Võ Văn Thế, thời gian tới doanh nghiệp tiếp tục duy trì việc tưới nước thường xuyên, thực hiện nổ mìn đúng thời gian quy định, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các giải pháp giảm bụi trong quá trình khai thác và vận chuyển. Đơn vị cũng đã đối thoại với người dân và thống nhất sẽ hỗ trợ mỗi gia đình có nhà riêng sống gần khu vực mỏ đá Khe Dây 1 triệu đồng/tháng.
Trước đó, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tổng Công ty Thế Thịnh cùng một số doanh nghiệp khai thác đá trong khu vực đã phối hợp đầu tư tuyến đường vận chuyển riêng dài hơn 10 km với tổng kinh phí khoảng 25 tỷ đồng nhằm giảm lưu lượng xe đi qua khu dân cư.
Bên cạnh các giải pháp kỹ thuật, tại các cuộc làm việc với người dân, doanh nghiệp cũng thống nhất tạo điều kiện giải quyết việc làm cho lao động địa phương khi có nhu cầu, hỗ trợ một số công trình cộng đồng và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội phù hợp với khả năng của đơn vị.

Theo ghi nhận của chính quyền địa phương, sau khi các doanh nghiệp tăng cường tưới nước, bổ sung thiết bị dập bụi và điều chỉnh hoạt động vận chuyển, tình trạng bụi trên một số tuyến đường đã giảm so với trước. Tuy nhiên, các đơn vị cần tiếp tục duy trì thường xuyên các giải pháp đã cam kết nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống người dân.
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị Trần Quốc Tuấn cho biết, thời gian tới, sở sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở khai thác, chế biến đá trên địa bàn.
Theo ông Trần Quốc Tuấn, các doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong toàn bộ quá trình khai thác, chế biến và vận chuyển; trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, sở khuyến khích các đơn vị tiếp tục đầu tư, ứng dụng công nghệ và thiết bị hiện đại nhằm giảm phát tán bụi, tiếng ồn, hạn chế tác động đến khu dân cư.
Việc tăng cường kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý cùng với sự phối hợp của chính quyền địa phương và doanh nghiệp đang góp phần từng bước cải thiện công tác bảo vệ môi trường tại khu vực khai thác đá. Tuy nhiên, để hài hòa giữa phát triển sản xuất với bảo đảm môi trường và đời sống người dân, các giải pháp kỹ thuật, quản lý và giám sát cần được duy trì thường xuyên, đồng thời kịp thời tiếp thu, xử lý các kiến nghị chính đáng từ cộng đồng.
Nguồn tin: Báo tin tức