Quảng Trị đón hơn 290.000 lượt khách tham quan dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Cát Nhiên |

 Ngày 3/9, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (từ ngày 29/8-2/9), tỉnh Quảng Trị đón khoảng 294.000 lượt khách, trong đó, khách quốc tế ước đạt 2.600 lượt; tổng doanh thu đạt 338,1 tỉ đồng. Bình quân ngày tăng 5,47% cả về số lượng khách và tổng doanh thu so với cùng kỳ năm 2025.

 
 Các khu, điểm tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh thu hút du khách trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 - Ảnh: C.N
      

Khách nội địa chủ yếu đến từ các tỉnh, thành phố, như: Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh... Số lượng phương tiện vận tải hành khách bằng đường bộ và xe cá nhân chiếm tỉ trọng cao. Khách quốc tế duy trì đều đặn các ngày trong dịp nghỉ lễ và phần lớn đến từ các quốc gia, như: Vương quốc Anh, Ô-xtrây-li-a, Hà Lan, Mỹ, Pháp, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan…

Công suất sử dụng phòng bình quân của các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh trong dịp nghỉ lễ ước đạt 58%. Các cơ sở lưu trú du lịch từ 3 sao và tương đương trở lên, các cơ sở lưu trú có thiết kế đẹp, chất lượng ở các phường: Đồng Hới, Đông Hà, Nam Đông Hà, khu vực Phong Nha-Kẻ Bàng, xã Khe Sanh có công suất phòng bình quân ước đạt 80%.

 
 Lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách, người dân - Ảnh: P.S
 


Trước kỳ nghỉ lễ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành công văn đề nghị các cơ sở kinh doanh dịch vụ, du lịch trên địa bàn tỉnh chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, phục vụ du khách trong dịp Quốc khánh 2/9.

Trong các ngày nghỉ lễ, nhiều chương trình, sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch được tổ chức quy mô, đặc sắc, như: Ngày hội Văn hóa Cộng đồng lần thứ 2 tại phường Đông Hà; lễ hội Phá trằm truyền thống tại xã Vĩnh Định; chương trình bắn pháo hoa tầm thấp tại Khu đô thị Bảo Ninh 1, phường Đồng Hới; lễ hội đua thuyền truyền thống trên biển Cảnh Dương; lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang; chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” tại phường Đồng Hới...

Các khu, điểm tham quan du lịch khám phá, trải nghiệm thiên nhiên, các điểm di tích trên địa bàn tỉnh tập trung đông du khách, như: Động Phong Nha, động Thiên Đường, Địa đạo Vịnh Mốc, Thành Cổ Quảng Trị…

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

TAGS

Thương hiệu du lịch Khe Sanh

Sỹ Hoàng |

Để du lịch phát triển bền vững, xã Khe Sanh đã có nhiều giải pháp như khai thác giá trị các di tích lịch sử, cảnh quan thiên nhiên và bản làng dân tộc thiểu số gắn với du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái.

Chuyển đổi số mở lối du lịch vùng cao

Minh Hiển |

Bằng điện thoại thông minh, bản đồ số và mạng xã hội, nhiều bạn trẻ ở miền Tây Quảng Trị đang chủ động đưa cảnh đẹp, văn hóa và sản vật địa phương đến với du khách trong và ngoài nước. Sự sáng tạo ấy mở ra hướng phát triển mới cho du lịch cộng đồng.

Khai thác hiệu quả Khu du lịch cấp tỉnh Phong Nha-Kẻ Bàng

Ngọc Hải (thực hiện) |

Khu du lịch cấp tỉnh Phong Nha-Kẻ Bàng vừa được UBND tỉnh công nhận-đó là sự ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác bảo tồn tài nguyên, đầu tư hạ tầng, phát triển sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch; đồng thời mở ra một giai đoạn phát triển mới, tạo thêm động lực huy động nguồn lực, hoàn thiện hạ tầng, đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến. Để quản lý, khai thác hiệu quả Khu du lịch cấp tỉnh Phong Nha-Kẻ Bàng, phóng viên (P.V) Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị đã có cuộc phỏng vấn ông Phạm Hồng Thái, Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia (VQG) Phong Nha-Kẻ Bàng về nội dung này.

Tạo thêm động lực phát triển du lịch từ những kết nối mới

Trung Đức |

Hoạt động du lịch Quảng Trị tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực trong những tháng đầu năm 2026 khi lượng khách và tổng thu từ du lịch đều duy trì mức tăng khá so với cùng kỳ. Đáng chú ý, cùng với sự tăng trưởng về số lượng, tỉnh đang từng bước mở rộng không gian kết nối, thị trường khách và hình thành thêm những sản phẩm, tuyến du lịch mới, tạo nền tảng cho ngành du lịch phát triển theo hướng bền vững hơn.