Nắng nóng liên tục trong suốt thời gian dài khiến mực nước trên các ao, hồ, sông, suối bị khô kiệt, hơn 1.170 ha diện tích lúa của người dân tỉnh Quảng Trị bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều thửa ruộng nứt nẻ, lúa bắt đầu cháy vàng, nếu không can thiệp kịp thời, nguy cơ mất mùa hiện hữu. Trước tình trạng trên, ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Trị cũng như các địa phương đang triển khai các giải pháp tưới tiêu hợp lý nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

Ruộng đồng nứt nẻ, nông dân “đứng ngồi” không yên
Trong vụ Hè Thu năm nay, ông Nguyễn Văn Hợi (64 tuổi), thôn 2, xã Bắc Trạch đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước nghiêm trọng. Trên 5 sào lúa của gia đình ông, có khoảng 2 sào đã bị ảnh hưởng nặng. Nắng nóng kéo dài, nhiều ngày không có mưa khiến ruộng lúa bắt đầu cháy vàng, đất nứt nẻ, cây lúa sinh trưởng chậm do thiếu nước. Để cứu lúa, ông Hợi phải mượn máy bơm nhỏ, tận dụng lượng nước còn lại trong các tuyến kênh mương để bơm tưới.
Tuy nhiên, mực nước tại các kênh mương, hồ chứa đều xuống thấp, nhiều nơi gần cạn đáy nên lượng nước không đủ đáp ứng nhu cầu tưới. Những ngày qua, để cứu lúa, người dân trong thôn đang chủ động nạo vét mương dẫn nước, thay phiên nhau bơm tưới để tiết kiệm nguồn nước. Mặc dù vậy, đây chỉ là giải pháp tình thế trước mắt vì các hồ chứa trên địa bàn đều đang cạn dần.
“Giờ chỉ biết cầm cự. Nếu trời không mưa trong vài ngày tới thì diện tích lúa còn lại cũng rất khó giữ, nguy cơ mất mùa là rất lớn. Người dân chúng tôi mong các ngành chức năng sớm có phương án điều tiết, bổ sung nguồn nước để cứu diện tích lúa đang đứng trước nguy cơ khô hạn, giảm năng suất”, ông Hợi lo lắng cho hay.
Cũng giống gia đình ông Hợi, gia đình ông Nguyễn Danh Huỳnh, ở xã Bắc Trạch, gieo cấy 5 sào lúa. Toàn bộ diện tích phụ thuộc vào nguồn nước từ các hồ đập. Tuy nhiên, nắng nóng kéo dài nhiều tháng qua khiến mực nước các hồ chứa xuống thấp, nhiều diện tích ruộng không còn đủ nước tưới. Những thửa lúa đang trong giai đoạn sinh trưởng bắt đầu cháy vàng, thậm chí bắt đầu khô héo, nguy cơ giảm năng suất, thậm chí mất trắng nếu thời tiết tiếp tục bất lợi.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Danh Huỳnh, thôn 6, xã Bắc Trạch cho biết, vụ Hè Thu năm nay nắng nóng gay gắt kéo dài suốt cả tháng, ruộng đồng khô hạn, nhiều diện tích lúa đã cháy vàng. Người dân rất mong chính quyền địa phương sớm có giải pháp hỗ trợ bơm tưới, cấp nước để cứu lúa kịp thời, nếu không nguy cơ mất mùa là rất lớn. Trong khi đó, chi phí sản xuất, giá dịch vụ đều tăng cao, mỗi sào lúa đầu tư hàng triệu đồng nên nếu mất mùa, bà con sẽ thiệt hại nặng.
Dồn sức chống hạn, cứu lúa Hè Thu
Không chỉ ở xã Bắc Trạch, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cũng đang chịu ảnh hưởng nặng nề của hạn hán. Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Trị, trên địa bàn hiện có hơn 1.170 ha lúa bị thiếu nước và hơn 36 ha bị ảnh hưởng do xâm nhập mặn. Trong đó, một số địa phương có diện tích bị ảnh hưởng lớn gồm: phường Ba Đồn có 250 ha, xã Đông Trạch có 60 ha, phường Đông Hà có 120 ha, Triệu Phong có 110 ha, phường Nam Đông Hà có 115 ha, xã Kim Điền có 58 ha…
Nguyên nhân chính là do mực nước các hồ đập, sông suối, kênh mương xuống thấp, nhiều trạm bơm không đủ nước vận hành. Các địa phương đang huy động máy bơm dã chiến, nạo vét kênh mương và tận dụng mọi nguồn nước để chống hạn, cứu lúa.
Ông Nguyễn Hữu Sáng, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Quảng Bình cho biết: Năm 2026, nắng nóng kéo dài với diễn biến bất thường khiến nhiều hồ chứa, đặc biệt là các hồ chứa nhỏ do công ty quản lý, đứng trước nguy cơ thiếu nước, hạn hán.
Trước tình hình đó, công ty đã chủ động triển khai nhiều giải pháp chống hạn như sửa chữa, mua sắm thêm máy bơm, tận dụng nguồn nước hồi quy và nguồn nước tại sông, kênh mương, ao hồ… để bơm tưới cho đồng ruộng. Nếu thời tiết tiếp tục nắng nóng kéo dài, chúng tôi sẽ đồng loạt vận hành các trạm bơm dã chiến bằng máy bơm dầu, máy bơm điện và các thiết bị bơm chống hạn trên toàn bộ diện tích do công ty quản lý.
Bên cạnh sự chủ động của đơn vị, chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của chính quyền địa phương và sự phối hợp của người dân để công tác chống hạn đạt hiệu quả, góp phần bảo đảm thắng lợi sản xuất vụ Hè Thu…
Trên những cánh đồng đang oằn mình dưới cái nắng gay gắt, từng mét khối nước được đưa về đồng ruộng đều mang theo hy vọng giữ lại một vụ mùa. Trong bối cảnh nắng nóng được dự báo còn tiếp diễn, cuộc chiến chống hạn sẽ còn nhiều khó khăn. Bên cạnh sự chủ động của ngành thủy lợi và chính quyền địa phương, việc sử dụng nước tiết kiệm, điều tiết nguồn nước hợp lý cùng sự chung sức của người dân sẽ góp phần giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ sản xuất vụ Hè Thu…
Nguồn tin: baotintuc.vn