Ngày 9/6, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Dốc, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Trị đã tổ chức triển khai lấy mẫu sinh phẩm, số hóa thông tin và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ công tác giám định ADN đối với các phần mộ còn thiếu thông tin.
Dự và chỉ đạo có Đại tá Trương Viết Hải, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Trị. Trước khi thực hiện nhiệm vụ, các đại biểu đã thành kính dâng hương, dành phút mặc niệm tri ân công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ.
Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Dốc hiện là nơi yên nghỉ của 3.126 liệt sĩ, trong đó có 1.320 phần mộ chưa xác định được đầy đủ thông tin. Trong đợt này, lực lượng chức năng sẽ tiến hành lấy mẫu sinh phẩm toàn bộ 1.320 phần mộ này. Toàn bộ quy trình từ xác định vị trí, lấy mẫu, niêm phong đến bàn giao được kiểm soát khoa học, bảo đảm tính tôn nghiêm. Ban Chỉ đạo 515 tỉnh yêu cầu các lực lượng làm nhiệm vụ đặc biệt này phải tuyệt đối chính xác, không để xảy ra sai sót, nhầm lẫn hoặc nhiễm chéo giữa các mẫu phẩm.

Theo đó, lực lượng chức năng sẽ thực hiện quy trình khai thác sinh phẩm toàn bộ các mộ phần thiếu thông tin để phục vụ ngân hàng dữ liệu ADN. Hoàn thiện hồ sơ, cập nhật toàn bộ dữ liệu lên hệ thống quản lý quốc gia nhằm tối ưu hóa việc lưu trữ, đối chiếu và truy xuất thông tin sau này.
Đây là hoạt động trọng điểm nhằm cụ thể hóa mục tiêu của "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ". Trước đó, Quảng Trị cũng đã triển khai đồng loạt việc lấy mẫu sinh phẩm tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9.

Việc khẩn trương ứng dụng công nghệ sinh học và số hóa tại các nghĩa trang lớn trên địa bàn không chỉ thể hiện quyết tâm chính trị cao độ của tỉnh Quảng Trị, mà còn là hành động thực tế, nhân văn sâu sắc. Hoạt động này góp phần xoa dịu nỗi đau thương, đáp ứng mong mỏi khắc khoải của hàng ngàn thân nhân gia đình liệt sĩ trên cả nước, tiếp nối đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.
Nguồn tin: daibieunhandan.vn