Quyết tâm bảo vệ an toàn diện tích rừng trên địa bàn

Hoàng Linh |

Ngày 15/4, đồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) tại một số đơn vị và thực địa địa điểm dự kiến thực hiện dự án phát triển rừng trong đô thị. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan.

 
 Đoàn công tác kiểm tra thực địa địa điểm dự kiến thực hiện dự án phát triển rừng trong đô thị - Ảnh: H.L
      

Đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên trong đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra thực địa địa điểm dự kiến thực hiện dự án phát triển rừng trong đô thị.

Qua nắm tình hình và thống nhất các địa điểm triển khai, đồng chí Lê Văn Bảo yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan cần xây dựng quy hoạch bảo đảm giữ nguyên hiện trạng vốn có, tính đến các phương án quy hoạch từ tổng thể và theo từng giai đoạn hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, điều hòa không khí và phục vụ người dân trong 100 năm tới.

 
Đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tại Công ty Lâm nghiệp Đường 9 - Ảnh: H.L 
 


Tiếp đó, đoàn công tác đã kiểm tra công tác PCCCR tại các đơn vị, gồm: Công ty Lâm nghiệp Đường 9 và Ban Quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa-Đakrông.

Theo đó, trên cơ sở đặc điểm diện tích rừng, thảm thực bì và điều kiện tự nhiên, năm 2026, Công ty Lâm nghiệp Đường 9 đã rà soát, xác định các khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao để tập trung triển khai các biện pháp PCCCR phù hợp. Đơn vị đã đầu tư, trang bị cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ công tác PCCCR với 3 chòi canh kiên cố, 2 trạm quản lý, bảo vệ rừng; hơn 62km đường ranh cản lửa; trên 21km đường lâm nghiệp. Đồng thời, khi xảy ra cháy rừng, công ty có khả năng huy động khoảng 100 cán bộ, công nhân lao động tham gia chữa cháy.

Hiện, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa-Đakrông đang quản lý hơn 23.000ha diện tích rừng và đất rừng. Xác định 4 vùng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao, đơn vị đã chỉ đạo các trạm quản lý bảo vệ rừng tổ chức bảo vệ, canh gác trực PCCCR 24/24 giờ vào thời gian cao điểm nắng nóng; kiểm tra, giám sát việc đốt nương làm rẫy của bà con nhằm hạn chế cháy lan vào rừng khi xử lý thực bì trên nương rẫy. Vì vậy, từ đầu năm đến nay không xảy ra vụ cháy rừng nào trong lâm phần quản lý của đơn vị.

 
 Đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực địa tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa-Đakrông - Ảnh: H.L
 


Qua kiểm tra thực địa và làm việc tại các đơn vị, đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng và sự chủ động của các đơn vị trong công tác PCCCR. Đồng chí nhấn mạnh, trong bối cảnh thời tiết nắng nóng kéo dài, nguy cơ cháy rừng ở mức cao, các sở, ngành, địa phương và chủ rừng không được chủ quan, lơ là, phải tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định về PCCCR.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tăng cường công tác dự báo, cảnh báo sớm nguy cơ cháy rừng; duy trì nghiêm chế độ trực 24/24 giờ trong thời điểm cao điểm; bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”. Bên cạnh đó, các đơn vị cần rà soát, bổ sung phương án PCCCR sát với thực tế; tăng cường phối hợp giữa các lực lượng liên quan và chính quyền cơ sở; chủ động đầu tư, nâng cấp trang thiết bị, hạ tầng phục vụ công tác chữa cháy.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý các tình huống phát sinh, quyết tâm bảo vệ an toàn diện tích rừng trên địa bàn.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Cần siết chặt quản lý các điểm thu mua gỗ rừng trồng

Lê Trường |

Thời gian qua, tại một số địa phương ở Quảng Trị xuất hiện nhiều điểm thu mua gỗ rừng trồng có lắp trạm cân tải trọng. Bên cạnh những cơ sở chấp hành quy định, vẫn còn tồn tại không ít bãi tập kết đang hoạt động nhưng chưa hoàn chỉnh về điều kiện pháp lý. Thực tế này không chỉ gây thất thu ngân sách mà còn tạo môi trường cạnh tranh thiếu lành mạnh. Do đó, yêu cầu đặt ra là cần sớm có giải pháp đồng bộ, quyết liệt để siết chặt công tác quản lý.

Công an tỉnh Quảng Trị hỗ trợ Lào dập tắt cháy rừng, bảo vệ khu dân cư

Sông Lam |

Trong điều kiện địa hình rừng núi phức tạp, vụ cháy xảy ra ban đêm, các lực lượng đã tổ chức trinh sát, xác định hướng cháy, nguồn nước, triển khai đồng bộ các biện pháp kỹ thuật, sau hơn 3 giờ nỗ lực, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, bảo vệ an toàn khoảng 50 ha rừng trồng và khu vực dân cư.

Canh lửa, giữ rừng mùa hanh khô

Quốc Việt |

Hiện nay, thời tiết nắng nóng đặc biệt gay gắt trên diện rộng, với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-40 độ C, có nơi trên 40 độ C đang đẩy nguy cơ xảy ra cháy rừng tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh lên mức rất cao. Trước tình hình đó, tỉnh Quảng Trị đã kích hoạt các phương án phòng ngừa, ứng phó thông qua việc chủ động triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) với phương châm "phòng là chính, chữa cháy phải khẩn trương, kịp thời và triệt để".

'Số hóa' công tác quản lý, bảo vệ rừng

Thanh Trúc |

Ứng dụng công nghệ số vào lâm nghiệp đã mang lại những chuyển biến tích cực tại Quảng Trị. Việc theo dõi diễn biến rừng ngày càng chính xác, minh bạch đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và bảo vệ tài nguyên trong tình hình mới.