Để đưa Trường phổ thông nội trú TH-THCS Dân Hóa đi vào hoạt động năm học 2026-2027, công trình trường nội trú liên cấp đang được đẩy nhanh tiến độ. Hiện, nhà trường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức lại bộ máy, đội ngũ, phương án chăm sóc, giáo dục học sinh…
Vận hành mô hình trường học mới
Trường phổ thông nội trú TH-THCS Dân Hóa thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường phổ thông dân tộc bán trú TH-THCS số 1 Dân Hóa và Trường TH-THCS số 2 Dân Hóa. Theo kế hoạch, năm học 2026-2027, trường có 1 điểm chính tại bản Y Leng và 9 điểm trường lẻ. Toàn trường dự kiến có 1.151 học sinh với 46 lớp, trong đó cấp tiểu học có 643 học sinh/33 lớp, THCS có 508 học sinh/13 lớp. Tại điểm chính có 827 học sinh với 24 lớp. Học sinh từ lớp 4 đến lớp 9 được tổ chức theo mô hình nội trú, học sinh lớp 1 đến lớp 3 tổ chức bán trú.
Hiệu trưởng Trường phổ thông nội trú TH-THCS Dân Hóa Nguyễn Văn Chương cho biết: “Nhiệm vụ trọng tâm của trường trong năm học mới là vừa bảo đảm thực hiện đầy đủ Chương trình giáo dục phổ thông 2018, vừa tổ chức tốt công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, quản lý học sinh nội trú, bán trú. Nhà trường cũng sẽ tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, gia đình, già làng, trưởng bản để vận động học sinh đến lớp cũng như học bài ở nhà”.

Không chỉ chuẩn bị về chuyên môn, Trường phổ thông nội trú TH-THCS Dân Hóa đang xây dựng bộ máy vận hành. Sau khi sáp nhập, Ban Giám hiệu nhà trường gồm 1 hiệu trưởng, 5 phó hiệu trưởng; các tổ chuyên môn, nghiệp vụ được tổ chức theo nhóm môn học, cấp học và nhiệm vụ quản lý học sinh bán trú, nội trú cũng đã được kiện toàn. Đội ngũ giáo viên, nhân viên cơ bản đáp ứng yêu cầu cho việc dạy và học trong năm học mới.
Theo phương án tổ chức dạy học Trường phổ thông nội trú TH-THCS Dân Hóa, điểm chính sẽ tổ chức 24 lớp và dạy học 2 buổi/ngày. Đối với 9 điểm trường lẻ, nhà trường tiếp tục tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 3. Do quy mô học sinh tại một số điểm trường còn ít, nhà trường bố trí 5 lớp ghép nhằm bảo đảm quyền được học tập của học sinh, đồng thời sử dụng phù hợp đội ngũ và cơ sở vật chất hiện có.
Theo thầy giáo Nguyễn Văn Chương, điểm khác biệt lớn nhất của mô hình mới là học sinh từ lớp 4 đến lớp 9 được học tập, ăn ở và sinh hoạt tập trung tại trường. Nhà trường sẽ chú trọng nâng cao chất lượng các môn học, tăng cường giáo dục kỹ năng sống, ý thức tự phục vụ, tinh thần đoàn kết, kỷ luật và trách nhiệm cho học sinh; đồng thời, tổ chức các hoạt động trải nghiệm, giáo dục văn hóa truyền thống, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc địa phương.
Gấp rút hoàn thành trường nội trú
Chuẩn bị cho năm học mới, dự án xây dựng trường nội trú liên cấp tại Dân Hóa đang được các đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ.
Dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật tỉnh làm chủ đầu tư. Liên danh Công ty TNHH xây dựng Minh Hà và Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Minh Vũ thi công. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 285 tỉ đồng, xây dựng trên diện tích gần 9,7ha, phục vụ khoảng 910 học sinh và định hướng đến năm 2030 khoảng 1.485 học sinh.
Hiện, giá trị khối lượng thực hiện đã đạt khoảng 80% giá trị hợp đồng. Trong số 20 khối nhà chức năng, có 14 khối đang thi công phần mái kết hợp hoàn thiện, 6 khối đang thi công phần thân. Các hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà đang được triển khai. Việc lắp đặt thiết bị nội thất và thiết bị nội trú đang được thực hiện.
Theo Phó Trưởng ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật tỉnh Mai Huy Phương, để bảo đảm mục tiêu hoàn thành gói thầu trước năm học mới, chủ đầu tư đang phối hợp với các đơn vị thi công tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, đẩy nhanh các hạng mục. Ngoài ra, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đoàn xã Dân Hóa cũng đã tăng cường hàng chục cán bộ chiến sĩ, đoàn viên tham gia làm việc tại công trường với quyết tâm đưa công trình đi vào sử dụng trước năm học mới.
Bí thư Đảng ủy xã Dân Hóa Đinh Xuân Thông chia sẻ: Việc đưa Trường phổ thông dân tộc TH-THCS Dân Hóa vào hoạt động là bước chuẩn bị quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn. Do đó, địa phương thường xuyên quan tâm, phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục, các đơn vị liên quan trong quá trình xây dựng, hoàn thiện cơ sở vật chất, bố trí đội ngũ, vận động học sinh đến trường và bảo đảm các điều kiện để trường hoạt động ổn định.
Với sự vào cuộc quyết liệt của tỉnh và các sở, ngành, chủ đầu tư, địa phương cùng nhà trường, các phần việc tại Trường phổ thông dân tộc TH-THCS Dân Hóa đang được khẩn trương hoàn thành. Sau khi đi vào vận hành ổn định, trường sẽ tạo điều kiện cho con em đồng bào vùng biên được học tập trong môi trường tốt hơn, góp phần nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực và tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài.
Nguồn tin: Báo Quảng Trị