Tiếp nối tinh thần xung phong

Trúc Phương |

 Phát huy tinh thần “Lúc trẻ xông pha, về già mẫu mực”, nhiều cựu thanh niên xung phong (TNXP) sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương đã không ngừng nỗ lực trong lao động, sản xuất. Bằng bản lĩnh và sự cần cù, họ không chỉ làm giàu chính đáng cho bản thân mà còn trở thành chỗ dựa vững chắc, hỗ trợ đồng đội cùng phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương giàu mạnh.

Năm 1977, người thanh niên Nguyễn Khắc Cận (SN 1959) hăng hái tham gia lực lượng TNXP, trực tiếp làm nhiệm vụ tại công trình thủy lợi Nam Thạch Hãn. Những năm tháng gian khổ trên công trường đã tôi luyện nên ở ông bản lĩnh kiên cường, ý chí sắt đá và tinh thần không lùi bước trước khó khăn.

Năm 1986, trở về quê, ông Cận cùng vợ mạnh dạn xin khai khẩn 35ha đất đồi ở thôn Thủy Ba Hạ (xã Vĩnh Thủy) để phát triển mô hình trang trại tổng hợp. Ở thời điểm máy móc còn thiếu, nguồn vốn eo hẹp, vợ chồng ông gần như tự lực cánh sinh. Sự kiên trì và những giọt mồ hôi cuối cùng đã đơm hoa kết trái khi những cánh rừng bạt ngàn nối tiếp nhau mọc lên, hệ thống chuồng trại chăn nuôi quy mô, hồ cá dần dần hình thành.

Đến nay, mô hình trang trại tổng hợp của gia đình ông Cận đã phát triển ổn định với 25ha cây lâm nghiệp gồm keo, tràm, cao su; hơn 1ha cây ăn quả các loại và 1,5ha trồng lúa. Về chăn nuôi, bên cạnh số lượng bò, lợn có thời điểm lên đến gần 50 con, ông còn xây dựng một hồ cá rộng chừng 1ha với khoảng 400-500 con/lứa.

Không dừng lại ở trồng trọt và chăn nuôi, với tư duy nhạy bén, ông Cận đầu tư thêm máy cày, máy xúc, máy ủi để vừa phục vụ sản xuất gia đình, vừa mở rộng dịch vụ làm đất, san lấp cho người dân trong vùng. Nhờ vậy, gia đình ông thu về 350-400 triệu đồng/năm, đồng thời tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

 
Ông Nguyễn Khắc Cận, xã Vĩnh Thủy chăm sóc cho đàn bò của gia đình - Ảnh: T.P 
 


Không chỉ làm giàu cho gia đình, trên cương vị là Chủ tịch Hội Cựu TNXP xã Vĩnh Thủy, ông Cận thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho các hội viên và người dân địa phương có nhu cầu. Nhiều cựu TNXP trên địa bàn vì thế đã được truyền cảm hứng, mạnh dạn lập nghiệp, từng bước thoát nghèo và xây dựng cuộc sống ấm no.

Ông Cận chia sẻ: “Niềm vui của tôi không chỉ là phát triển kinh tế gia đình, tạo ra của cải mà còn được giúp đỡ, đồng hành với đồng đội, hội viên của mình vươn lên”.

Nghị lực kiên cường cũng đã giúp cựu TNXP Nguyễn Thị Hính (SN 1955) ở thôn Nhân Trạch, xã Nam Trạch viết nên câu chuyện vượt khó vươn lên trên quê hương. Tham gia TNXP từ năm 19 tuổi, sau khi trở về đời thường, bà Hính trải qua nhiều công việc lao động vất vả để lo cho cuộc sống gia đình.

Bước ngoặt đến vào khoảng đầu những năm 2000, bà mạnh dạn bắt tay vào mô hình nuôi tôm trên cát, một hướng đi mới mẻ lúc bấy giờ. Những ngày đầu lập nghiệp, khó khăn chồng chất khó khăn. Thiếu vốn cộng với thiếu kinh nghiệm kỹ thuật khiến những vụ tôm đầu tiên gặp thất bại, thua lỗ nặng nề. Không thấy khó mà lui, bà lặn lội đi tìm học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình thành công, vừa làm, vừa tự đúc rút kinh nghiệm để từng bước cải tiến quy trình nuôi.

Theo bà Hính, nuôi tôm trên cát tuy đòi hỏi kỹ thuật khắt khe nhưng có ưu điểm lớn là chủ động được nguồn nước sạch, hạn chế tối đa dịch bệnh từ môi trường bên ngoài, đồng thời đánh thức tiềm năng của những vùng bãi cát hoang hóa ven biển.

Hiện nay, với 2 hồ nuôi có tổng diện tích 700m2, gia đình bà duy trì đều đặn 2 vụ tôm/năm. Nhờ nắm vững kỹ thuật, mô hình mang lại nguồn thu nhập rất ổn định; vào những vụ mùa bội thu, gia đình bà thu về khoản lợi nhuận ròng trên 500 triệu đồng chỉ sau một vụ nuôi.

Không giữ bí quyết cho riêng mình, bà Hính luôn nhiệt tình chia sẻ kỹ thuật, kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm cho các hội viên cựu TNXP và người dân trong xã cùng học tập, phát triển.

“Bản thân từng đi qua những thất bại nên tôi hiểu sự khó khăn của người nuôi tôm. Vì thế, với hội viên, hàng xóm, giúp được gì về kinh nghiệm hay kỹ thuật để mọi người cùng vươn lên làm giàu thì tôi luôn sẵn lòng”, bà Hính bộc bạch.

Không chỉ có mô hình của ông Cận hay bà Hính, thời gian qua, phong trào thi đua “Cựu TNXP làm kinh tế giỏi-Vì nghĩa tình đồng đội” đã lan tỏa sâu rộng, trở thành động lực mạnh mẽ với nhiều tấm gương TNXP tiêu biểu trong phát triển kinh tế. Tính đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được hơn 450 mô hình cựu TNXP và gia đình cựu TNXP làm kinh tế giỏi, với tổng vốn đầu tư trên 267 tỉ đồng, mang lại doanh thu mỗi năm hơn 153 tỉ đồng. Nhiều hộ sản xuất, kinh doanh đạt mức lợi nhuận ấn tượng từ 50 triệu đến 2,5 tỉ đồng/năm.

Không chỉ làm giàu cho gia đình, các mô hình còn tạo việc làm ổn định cho hơn 1.800 lao động địa phương, trong đó có 750 lao động là con cháu của các cựu TNXP. Tinh thần “nghĩa tình đồng đội” tiếp tục được thắp sáng khi các hội viên làm kinh tế giỏi đã tự nguyện đóng góp hàng tỉ đồng hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ những đồng đồng đội còn khó khăn cùng vươn lên trong cuộc sống.

Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Lê Công Bình khẳng định: “Phong trào “Cựu TNXP làm kinh tế giỏi-Vì nghĩa tình đồng đội” không chỉ dừng lại ở những con số doanh thu hay số mô hình trang trại, mà giá trị lớn nhất chính là tinh thần sẻ chia, đồng hành với đồng đội. Những người TNXP năm xưa xông pha nơi tuyến đầu, hôm nay lại tiên phong trên mặt trận lao động sản xuất, đóng góp tích cực vào sự phát triển của quê hương. 

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ mối liên hệ gắn bó chặt chẽ với cử tri

Trung Đức - Ngọc Hải |

 Chiều 5/3, tại hội trường nhà văn hóa thôn Hà Kiên, xã Quảng Ninh, những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031 tại đơn vị bầu cử số 13 đã tiếp xúc cử tri để thực hiện quyền vận động bầu cử.

Chủ động nguồn máu, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái

Thanh Trúc |

Nhu cầu máu cho điều trị và cấp cứu luôn là một áp lực thường trực và đầy thách thức đối với ngành Y tế. Thay vì phải chờ đợi các đợt vận động theo định kỳ hay những ngày hội hiến máu quy mô lớn, giờ đây người dân tại khu vực Nam Quảng Trị đã có thể chủ động thực hiện nghĩa cử cao đẹp tại điểm hiến máu cố định đặt tại Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh. Việc duy trì hoạt động từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần được xem là bước ngoặt quan trọng, chuyển từ trạng thái vận động thụ động sang chủ động nguồn máu dự trữ, bảo đảm an toàn tối đa cho công tác phẫu thuật và cấp cứu.

Lan tỏa tinh thần sẻ chia từ mô hình vườn cây sinh kế

Thùy Trang |

Trong những năm qua, bên cạnh việc đẩy mạnh các phong trào thi đua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp trong tỉnh luôn chú trọng triển khai những mô hình thiết thực nhằm tạo sinh kế, hỗ trợ đời sống cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều cách làm sáng tạo đã hình thành từ chính nhu cầu thực tiễn của hội viên và điều kiện thực tế của từng địa phương. Đáng chú ý là mô hình “Vườn cây sinh kế” của Chi hội Phụ nữ tổ dân phố 10, phường Đồng Sơn, một mô hình tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đồng thời khẳng định hiệu quả của tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong hội viên phụ nữ.

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ

Quang Hiệp (thực hiện) |

Vượt mọi thách thức, nhiệm kỳ 2022-2025, Đoàn Thanh niên UBND tỉnh đã gặt hái nhiều thành tích ấn tượng, đạt và vượt 12/12 chỉ tiêu đề ra. Hướng tới Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, phóng viên (P.V) Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị vừa có cuộc phỏng vấn anh Nguyễn Tuấn Hùng, Bí thư Đoàn Thanh niên UBND tỉnh về thành quả đạt được và định hướng thời gian tới.