Để thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng nhân tài cho quê hương, đất nước, Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp (tiền thân là Trường Năng khiếu tỉnh Quảng Bình) được thành lập ngày 11/7/1996 theo Quyết định số 710-QĐ/UB của UBND tỉnh. 30 năm qua, cùng với quá trình hình thành và phát triển, nhà trường đã từng bước khẳng định vị thế là địa chỉ hàng đầu trong đào tạo, bồi dưỡng học sinh năng khiếu, kiên trì vun đắp tri thức và nuôi dưỡng khát vọng vươn lên cho nhiều thế hệ học sinh.
Hành trình 30 năm ấy gắn liền với nhiều cột mốc đáng nhớ, đánh dấu những nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ, giáo viên và các em học sinh thân yêu.
Giai đoạn từ năm 1996 đến tháng 11/2001 khi trường còn mang tên THPT Năng khiếu là những ngày đầu đầy gian khó. Trường phải mượn thư viện tỉnh làm nơi giảng dạy trong điều kiện trang thiết bị thiếu thốn. Khi ấy, nguồn lực giáo viên và cơ chế tuyển sinh còn nhiều hạn chế, khiến thầy chưa đủ, trò chưa đông.
Tuy nhiên, với ý chí, tinh thần vượt khó của đội ngũ giáo viên và học sinh cùng sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, nhất là UBND tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo, nhà trường đã sớm khẳng định được vị trí dẫn đầu của một trung tâm đào tạo chất lượng cao.
Ngay trong năm học đầu tiên, trường đã ghi tên vào bảng vàng của ngành Giáo dục Quảng Bình với nhiều kết quả nổi bật, đặc biệt là 20 giải học sinh giỏi quốc gia, trong đó có 1 giải nhất, 11 giải nhì, 5 giải ba và 3 giải khuyến khích. Những năm tiếp theo, nhà trường tiếp tục gặt hái được nhiều “quả ngọt” khi số lượng học sinh đạt giải quốc gia, giải tỉnh năm sau luôn vượt năm trước.

Tháng 12/2001, UBND tỉnh ra Quyết định số 3811/QĐ-UB đổi tên trường thành Trường THPT chuyên Quảng Bình. Tên gọi mới, khởi sắc mới, đây là giai đoạn đánh dấu bước phát triển toàn diện của nhà trường. Khuôn viên trường được mở rộng, xây dựng khang trang. Cơ sở vật chất dạy và học được đầu tư ngày càng hiện đại. Hệ thống các khối chuyên được hoàn thiện và phát triển vững chắc.
Cùng với việc chăm lo tăng trưởng, đầu tư cơ sở vật chất, nhà trường luôn chú trọng đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng dạy học và bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp. Chính nhờ vậy, trong giai đoạn từ năm 2001-2013, nhà trường đã được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng xứng đáng: Tháng 9/2008, trường được công nhận Trường chuẩn Quốc gia lần thứ nhất, tháng 2/2009 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.
Ngày 7/8/2014, thể theo nguyện vọng của tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh và các bậc phụ huynh, Trường THPT chuyên Quảng Bình được UBND tỉnh cho đổi tên thành Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp. Với niềm vinh dự được mang tên vị Đại tướng kính yêu của Nhân dân, người con ưu tú của mảnh đất Quảng Bình, từ đó đến nay, tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường tiếp tục nỗ lực và có nhiều đột phá mới trong công tác dạy và học, vị thế của nhà trường được khẳng định không chỉ trong tỉnh mà trên toàn quốc. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý từng bước hoàn thiện. Mô hình quản lý trường học thông minh trên nền tảng công nghệ theo xu thế tất yếu của thời đại được triển khai.
Song song với công tác bồi dưỡng mũi nhọn, nhà trường luôn chăm lo công tác giáo dục toàn diện, giáo dục truyền thống, kỹ năng cho học sinh. Đây cũng là giai đoạn nhà trường giành được nhiều phần thưởng cao quý nhất: Tháng 11/2014 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì; tháng 9/2015 được công nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia lần thứ 2; năm 2015 và năm 2021 được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc”; tháng 3/2022 được công nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.
Đến hôm nay, sau 30 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường đã trở thành một cơ sở giáo dục bề thế, khang trang với khuôn viên đẹp đẽ, hệ thống các phòng thư viện-thí nghiệm-công nghệ-stem hiện đại, nhà tập đa chức năng rộng rãi, khu nội trú bảo đảm chỗ ở cho 250 học sinh được trang bị khép kín; đầy đủ phòng học để tổ chức dạy học một ca cho toàn trường cùng hệ thống trang thiết bị đáp ứng yêu cầu đào tạo trong giai đoạn mới. Cùng với đó, quy mô nhà trường ngày càng mở rộng.
Hiện nay, trường có 36 lớp với hơn 1.200 học sinh; có đầy đủ 9 khối chuyên; có 9 đội tuyển tham gia thi chọn học sinh giỏi lớp 12 THPT cấp Quốc gia. Song song với việc bảo đảm chất lượng giáo dục toàn diện với kết quả nhiều năm liền nằm trong top 100 trường có điểm thi tốt nghiệp và đại học cao nhất toàn quốc, nhà trường tiếp tục khẳng định vị thế với kết quả nổi bật trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi với gần 7.000 giải cấp tỉnh, 945 giải học sinh giỏi quốc gia, 1 huy chương bạc Olympic Toán học Quốc tế, 2 huy chương bạc Olympic Vật lý châu Á, 2 huy chương vàng Olympic Vật lý quốc tế, cùng nhiều học sinh được chọn vào Đội dự tuyển quốc gia tham dự các kì thi Olympic quốc tế. Đặc biệt, đã có 112 học sinh ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam tại trường.

30 năm hình thành và phát triển cũng là chừng ấy thời gian nhà trường khẳng định vị thế bằng những thành tích được ghi nhận ở nhiều cấp. Từ giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đến các phần thưởng cao hơn như bằng khen, Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh, của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Nhì… mỗi dấu mốc đều đánh dấu một chặng đường nỗ lực không ngừng. Đặc biệt, ngày 12/2/2026, nhà trường vinh dự được Chủ tịch nước ký Quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất-phần thưởng cao quý, ghi nhận những thành tích nổi bật suốt hành trình ba thập kỷ.
30 năm, với sự thống nhất ý chí và hành động, tập thể nhà trường đã xây dựng nên thương hiệu của một trường chuẩn quốc gia chất lượng cao, trở thành một địa chỉ đào tạo nhân tài đáng tin cậy của phụ huynh học sinh toàn tỉnh. Tin tưởng rằng, với truyền thống đã được hun đúc qua nhiều thế hệ và bề dày thành tích đạt được, thầy trò nhà trường sẽ tiếp tục viết nên những câu chuyện đẹp trong hành trình gieo mầm tri thức, bồi dưỡng nhân tài, khơi dậy khát vọng vươn xa.
Nguồn tin: Báo Quảng Trị