Bản lĩnh người lính Cụ Hồ trên 'mặt trận' kinh tế

Đức Việt |

Hoàn thành nhiệm vụ trên chiến trường, trở về cuộc sống đời thường, nhiều cựu chiến binh (CCB) ở xã Vĩnh Định tiếp tục nêu cao tinh thần gương mẫu, tiên phong trong phát triển kinh tế. Nhờ vậy, đời sống vật chất, tinh thần của các hội viên CCB địa phương ngày càng được nâng cao.

Những ngày đầu tháng tư “gió Lào quạt lửa”, trên mảnh đất vùng cát xã Vĩnh Định, nhiều hội viên CCB vẫn hăng say với các mô hình kinh tế đã giúp gia đình họ vươn lên.

Năm nay 62 tuổi, CCB Nguyễn Viết Phúc, ở thôn Lam Thủy từng tham gia bộ đội chiến đấu tại chiến trường Lào. Sau khi xuất ngũ trở về địa phương, ông lập gia đình và làm nông nghiệp. Sinh sống, canh tác trên vùng đất cát bỏng xen ruộng trũng nên đời sống của gia đình ông Phúc cũng như nhiều hộ khác gặp nhiều khó khăn, chật vật. Để cải thiện đời sống, gia đình ông chăn nuôi thêm lợn, gà với quy mô nhỏ.

Với khát vọng làm giàu trên đất quê hương, khoảng 5 năm trước, gia đình ông Phúc đã vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội cùng với nguồn vốn tích góp được đầu tư phát triển mô hình chăn nuôi lợn quy mô lớn và di dời ra vùng cát xa khu dân cư nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường. Hiện nay, mỗi năm trang trại của gia đình ông Phúc nuôi 3 lứa lợn thịt (mỗi lứa 100 con), 30 lợn nái và nhiều lợn đực giống để chủ động nguồn con giống.

Ông Phúc cho hay, với quy trình nuôi khép kín, tuân thủ nghiêm ngặt về phòng, chống dịch bệnh, chủ động nguồn giống... nên hiệu quả mang lại từ mô hình này những năm qua rất khả quan. Trừ chi phí, mỗi năm trang trại chăn nuôi lợn cho thu nhập từ 300 triệu đồng trở lên.

 
Mô hình trang trại chăn nuôi kết hợp lợn-cá-sen của cựu chiến binh Cáp Dõng, thôn Trà Lộc, xã Vĩnh Định - Ảnh: Đ.V 
 


Tại thôn Trà Lộc, CCB Cáp Dòng, 65 tuổi cũng làm chủ trang trại chăn nuôi kết hợp lợn-cá-sen khá thành công. Nhập ngũ biên chế vào Sư đoàn 384, ông Dòng từng chiến đấu tại chiến trường Lào. Sau khi xuất ngũ, ông đã bôn ba ở các nơi với nhiều công việc khác nhau nhưng cũng chẳng khấm khá gì nên quyết định trở về quê hương lập nghiệp.

Được địa phương tạo điều kiện cho thuê đất, năm 2004, ông Dòng đã dày công cải tạo, xây dựng mô hình chăn nuôi lợn-cá kết hợp trồng sen. Trong khu trang trại rộng trên 5.000m2, ông đào 2 hồ nuôi cá trắm đen cùng nhiều dãy chuồng nuôi lợn trên bờ hồ; giữa lòng hồ trồng sen. Mỗi năm nuôi khoảng 210-220 lợn thịt, hàng nghìn cá trắm đen. Với bản lĩnh của người lính Cụ Hồ, đức tính cần cù của một người nông dân, ông Dòng đã từng bước vượt qua khó khăn, đưa mô hình trang trại của mình đạt hiệu quả kinh tế khá cao.

Ông Dòng chia sẻ: “Những năm gần đây, mô hình lợn-cá-sen đã mang lại cho gia đình tôi nguồn thu nhập trên 180 triệu đồng/năm sau khi trừ chi phí. Nhờ đó, chúng tôi đã có cuộc sống sung túc hơn và có điều kiện nuôi dạy con cái ăn học trưởng thành”.

Ông Đỗ Đình Điều, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN, Chủ tịch Hội CCB xã Vĩnh Định cho biết: “Hiện nay, toàn xã có tổng số trên 50 mô hình kinh tế do hội viên CCB làm chủ hoạt động hiệu quả. Trong đó có nhiều mô hình có vốn đầu tư trên 1 tỉ đồng, mang lại hiệu quả tốt, thu nhập cao. Thời gian tới, chúng tôi mong muốn các cấp, ngành tiếp tục tạo điều kiện về nguồn vốn ưu đãi qua nhiều kênh vốn để hỗ trợ các hội viên có nhu cầu phát triển thêm các mô hình kinh tế, mở rộng các mô hình đã có, từ đó nâng cao thu nhập cho hội viên. Đồng thời giúp lan tỏa, nhân rộng các mô hình hiệu quả, phù hợp trong toàn thể người dân địa phương”.

Trên vùng đất còn nhiều gian khó của quê hương Vĩnh Định, các CCB đã hăng hái, thi đua làm giàu và thành công trên “mặt trận” kinh tế. Họ cũng chính là những nhân tố tích cực, có sức lan tỏa để giúp người trẻ có khát vọng làm giàu noi gương trên con đường lập thân, lập nghiệp.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Tuổi trẻ Công an Quảng Trị: Bản lĩnh, tiên phong, lập công vì an ninh Tổ quốc

Trần Tuấn - Trình Quân |

Giai đoạn 2022-2025 ghi dấu một chặng đường phát triển đầy tự hào của lực lượng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Công an Quảng Trị, những người chiến sĩ trẻ tràn đầy nhiệt huyết cống hiến, tinh thần xung kích cách mạng và bản lĩnh chính trị vững vàng. Luôn sẵn sàng “Vì Nhân dân phục vụ, vì sự bình yên của quê hương, đất nước”.

Bản lĩnh Bùi Bảo Ngọc

Tâm An |

 Trong không khí trang trọng của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, khi lá cờ đỏ sao vàng rực rỡ tung bay, hàng nghìn ánh mắt hướng lên sân khấu, giọng nói trong trẻo, truyền cảm của em Bùi Bảo Ngọc, học sinh lớp 8.1, Trường THCS Đức Ninh Đông (phường Đồng Hới) vang lên đầy tự tin, đại diện cho hàng vạn đội viên, thiếu niên, nhi đồng Quảng Trị gửi lời chào mừng đại hội. Khoảnh khắc ấy không chỉ là vinh dự của riêng Bảo Ngọc, mà còn là niềm tự hào của thế hệ măng non Quảng Trị đang tiếp bước cha anh, góp thêm sắc hồng tươi sáng cho vùng đất anh hùng.

Tuổi trẻ Đồng Hới: Tiên phong, đoàn kết, bản lĩnh, đột phá, phát triển

Hương Trà |

Ngày 12/10, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Đồng Hới tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với phương châm hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Bản lĩnh-Đột phá-Phát triển”. Tham dự có đồng chí Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, địa phương.

Quảng Trị: Xây dựng Đảng bộ vững mạnh gắn với đội ngũ cán bộ bản lĩnh, trí tuệ

Tá Chuyên |

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Long Hải, Quảng Trị cần đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, gắn xây dựng Đảng bộ vững mạnh với xây dựng đội ngũ cán bộ bản lĩnh, trí tuệ.