Chung tay bảo tồn đa dạng sinh học

Đình Phong |

Vườn Quốc gia (VQG) Phong Nha-Kẻ Bàng được đánh giá là một trong những trung tâm đa dạng sinh học quan trọng của khu vực Đông Nam Á. Sự đa dạng về địa hình và điều kiện tự nhiên đã tạo nên nhiều hệ sinh thái đặc trưng, là môi trường sống của nhiều loài động, thực vật quý hiếm. Tại đây, với những nỗ lực bền bỉ trong công tác chăm sóc, cứu hộ của đội ngũ cán bộ, các loài động vật hoang dã (ĐVHD) được tái thả đã và đang góp phần quan trọng vào việc phục hồi hệ sinh thái rừng, bảo tồn đa dạng sinh học (ĐDSH).

Kết quả điều tra ĐDSH cho thấy, VQG Phong Nha - Kẻ Bàng hiện ghi nhận 2.957 loài thực vật, thuộc 1.008 chi, 198 họ, 63 bộ, 12 lớp, 6 ngành; trong đó có 111 loài được ghi trong Sách đỏ Việt Nam và 119 loài thuộc Danh lục đỏ IUCN. Đối với động vật, đã ghi nhận 1.404 loài, thuộc 842 giống, 294 họ, 68 bộ, 12 lớp, 4 ngành; gồm 83 loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam và 110 loài thuộc Danh lục đỏ IUCN. Đặc biệt, các nhà khoa học đã phát hiện 53 loài mới cho khoa học, gồm 46 loài động vật và 7 loài thực vật.

Giám đốc Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Trần Ngọc Anh cho biết, nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị của di sản, thời gian qua, Ban Quản lý VQG Phong Nha-Kẻ Bàng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn ĐDSH. Lực lượng bảo vệ rừng thường xuyên tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các khu vực trọng điểm; công tác cứu hộ, chăm sóc và tái thả ĐVHD về môi trường tự nhiên được chú trọng; hoạt động nghiên cứu khoa học, điều tra, giám sát ĐDSH tiếp tục được đẩy mạnh. Đồng thời, nhiều chương trình hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế đã góp phần phát hiện thêm các loài mới, nâng cao giá trị khoa học và khẳng định tầm quan trọng toàn cầu của VQG Phong Nha - Kẻ Bàng.

 
Thả động vật hoang dã về môi trường tự nhiên ở Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng - Ảnh: N.H 
 


Cơ sở bảo tồn ĐVHD Phong Nha - Kẻ Bàng những năm qua đã tiếp nhận, cứu hộ hơn 1.500 cá thể ĐVHD. Trong số này có nhiều loài nguy cấp, quý hiếm, như: Hổ, vượn siki, voọc Hà Tĩnh, chà vá chân nâu, chim hồng hoàng… Với quy trình chăm sóc khoa học, đội ngũ cán bộ giàu kinh nghiệm, tỉ lệ cứu hộ thành công luôn đạt 93%.

Cơ sở hiện đang chăm sóc, cứu hộ 52 cá thể ĐVHD. Tất cả đều trong tình trạng sức khỏe tốt, sinh trưởng ổn định, sẵn sàng cho hành trình trở về với môi trường tự nhiên. Từ đầu năm đến nay, cơ sở đã tái thả 24 cá thể ĐVHD về môi trường tự nhiên. Bên cạnh đó, các hoạt động nghiên cứu nhân giống, trồng bổ sung, lưu giữ các loài thực vật bậc cao có mạch; nhân giống, trồng bảo tồn nguồn gen các loài thực vật quý hiếm của VQG tại cơ sở được triển khai hiệu quả.

“Khó khăn lớn nhất của công tác chăm sóc, cứu hộ ĐVHD tại cơ sở vẫn là nguồn kinh phí hạn hẹp, hệ thống chuồng nuôi chuyên biệt theo loài còn ít, đội ngũ nhân lực có chuyên môn cao còn thiếu. Sau khi sáp nhập tỉnh, địa bàn tiếp nhận ĐVHD rộng, trải dài gây khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ…”, ông Trần Ngọc Anh cho hay.

“Mục tiêu của chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc cứu hộ, mà còn hướng tới phục hồi và phát triển bền vững các loài động vật, thực vật trong tự nhiên. Qua đó, từng bước khẳng định cam kết mạnh mẽ của VQG Phong Nha - Kẻ Bàng trong hành trình bảo tồn ĐDSH, không chỉ ở tầm quốc gia, mà còn đóng góp vào mục tiêu chung của toàn cầu”, ông Trần Ngọc Anh, Giám đốc Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật, nhấn mạnh.


Để công tác bảo tồn ĐDSH, chăm sóc, cứu hộ động, thực vật hoang dã bảo đảm hiệu quả, chất lượng, đáp ứng nhu cầu và điều kiện thực tế, Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng đã xây dựng, đưa vào hoạt động 3 cơ sở phục vụ mục đích bảo tồn, cứu hộ động, thực vật. Đồng thời, nâng chất lượng điều tra - giám sát từ “ghi nhận” sang “cảnh báo sớm”; hợp tác với các tổ chức bảo tồn, cơ sở bảo tồn ĐDSH, VQG, trường đại học, các viện nghiên cứu trong nước, quốc tế trong việc nghiên cứu, bảo tồn và phát triển các giá trị về ĐDSH, nhất là đối với các loài nguy cấp quý hiếm, loài có giá trị về dược liệu, cảnh quan; tập trung nhân giống, gieo ươm cây bản địa, cây quý hiếm phục vụ trồng rừng và phục hồi hệ sinh thái; kiểm soát chặt chất lượng cây giống theo tiêu chí kỹ thuật và từng bước xây dựng quy trình theo hướng chuẩn hóa và hiệu quả đầu tư.

Ban Quản lý cũng phối hợp với cơ quan chức năng liên quan và chính quyền địa phương thực hiện tốt các quy định, quy trình về tiếp nhận, cứu hộ, chăm sóc và tái thả ĐVHD; tăng cường hợp tác với các tổ chức, chuyên gia trong nước và quốc tế để chăm sóc, điều trị, khám sức khỏe định kỳ đối với động vật cứu hộ, đặc biệt là các loài nguy cấp, quý, hiếm…

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Tạo đà thực hiện thắng lợi các mục tiêu năm 2026

Hương Trà |

Trong bối cảnh mới của bước đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, được sự quan tâm lãnh đạo của cấp trên, sự đồng lòng, đoàn kết, nỗ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và Nhân dân toàn phường, Đồng Hới triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2025 đạt được nhiều kết quả khích lệ, mở ra cơ hội, tạo đà để phường trung tâm tỉnh lỵ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra trong năm 2026.

Tỉnh Quảng Trị đạt mục tiêu tăng trưởng 8% năm 2025

Thanh Hiếu |

Tại phiên khai mạc Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VIII, nhiệm kỳ 2021- 2026, ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, tăng trưởng kinh tế năm 2025 của tỉnh Quảng Trị đạt 8% bằng mục tiêu đề ra.

Tăng tốc-quyết liệt-hiệu quả, hoàn thành cao nhất các mục tiêu của năm 2025

Trung Đức - Công Hưng |

Sáng 3/12, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ để đánh giá tình hình kinh tế-xã hội (KT-XH) tháng 11 và 11 tháng năm 2025. Đồng chí Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Hiện thực hóa khát vọng và mục tiêu đưa Quảng Trị phát triển thành cực tăng trưởng khu vực miền Trung (*)

|

Chiều 17/11, tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII đã tiến hành bầu đồng chí Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Lê Hồng Vinh đã có bài phát biểu nhận nhiệm vụ mới. Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.