Con vật hay "mắc cỡ" bất ngờ đi lạc vào trạm y tế, là loài cực kỳ quý hiếm

Hoàng Phúc |

 Một cá thể cu li quý hiếm bất ngờ xuất hiện trong khuôn viên trạm y tế ở Quảng Trị, khiến nhân viên bất ngờ.

 
 Lực lượng kiểm lâm tiếp nhận cá thể cu li quý hiếm đi lạc vào trạm y tế 

Ngày 23-4, ông Trịnh Minh Long, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Minh Hóa (Quảng Trị) cho biết đơn vị vừa tiếp nhận một cá thể động vật hoang dã quý hiếm do trạm y tế địa phương bàn giao.

Trước đó, lực lượng kiểm lâm nhận tin báo về việc một cá thể động vật lạ đi lạc vào trụ sở Trạm Y tế xã Minh Hóa. Khi tiếp cận, cán bộ chuyên môn xác định đây là cu li nhỏ - loài thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm IB.

Tại thời điểm tiếp nhận, cá thể cu li có tình trạng sức khỏe ổn định, nặng khoảng 300 gram. Sau khi kiểm tra, theo dõi, Hạt Kiểm lâm Minh Hóa đang hoàn tất các thủ tục cần thiết để thả cá thể này trở lại môi trường tự nhiên.

 
 Cá thể cu li là loài động vật quý hiếm, nguy cấp
 


Theo cơ quan kiểm lâm, cu li là loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, được bảo vệ nghiêm ngặt theo Nghị định 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Loài này còn được người dân gọi là "cù lần" hay "con mắc cỡ" do tập tính nhút nhát, chậm chạp.

Trong tự nhiên, cu li thường sống đơn độc hoặc theo nhóm nhỏ, chủ yếu hoạt động về đêm nên còn được mệnh danh là "sinh vật của bóng đêm". Ban ngày, chúng cuộn mình ngủ trong các hốc cây; ban đêm di chuyển linh hoạt trên tán rừng để kiếm ăn nhờ đôi mắt lớn, thích nghi tốt với điều kiện thiếu sáng. Thức ăn chủ yếu gồm côn trùng, trứng chim và nhựa cây.

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Minh Hóa khuyến cáo người dân không săn bắt, nuôi nhốt, mua bán động vật hoang dã trái phép. Khi phát hiện động vật hoang dã bị thương hoặc đi lạc, cần thông báo kịp thời cho lực lượng kiểm lâm hoặc chính quyền địa phương để được hỗ trợ cứu hộ, xử lý theo quy định.

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

Quảng Trị: Thả gần 170 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên

HƯƠNG GIANG |

Ngày 2/4, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Trị phối hợp Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội tổ chức thả gần 170 cá thể động vật hoang dã trở lại rừng. Đây là số động vật hoang dã được thả về môi trường tự nhiên lớn nhất từ trước đến nay.

Toàn tỉnh có 329 cơ sở gây nuôi động vật rừng

Văn Minh |

Ngày 22/1, thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho biết, hiện nay, trên địa bàn tỉnh đang quản lý 329 cơ sở gây nuôi động vật rừng (GNĐVR), với 14.144 cá thể động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, động vật hoang dã thuộc phụ lục Cites và động vật rừng thông thường.

Quảng Trị: Người dân tự nguyện giao nộp nhiều cá thể động vật hoang dã quý hiếm

Xuân Thi |

Một số người dân ở xã Trường Sơn, Kim Ngân (tỉnh Quảng Trị) bắt được các cá thể động vật hoang dã quý hiếm đã tự nguyện giao nộp cho lực lượng chức năng để thả trở lại môi trường tự nhiên.

Thả 27 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên

Hoài Nam - Thành Sơn |

Sáng 25/9, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật, thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng đã tổ chức thả 27 cá thể động vật hoang dã đã hoàn tất công tác cứu hộ, đủ thời gian cách ly kiểm dịch về môi trường tự nhiên nhằm thực hiện công tác bảo tồn đa dạng sinh học.