Đa dạng sinh kế giảm nghèo

Xuân Vương |

Thời gian qua, xã Tân Thành đã huy động mọi nguồn lực để giảm nghèo bền vững. Theo đó, địa phương tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai để trồng rừng, phát triển chăn nuôi, thương mại, dịch vụ để tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Từ đầu năm 2026, Đảng ủy, UBND xã Tân Thành đã tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất và hiệu quả. Nhờ đó, nhiều loại cây trồng đạt và vượt kế hoạch đề ra. Chăn nuôi tiếp tục phát triển ổn định với hơn 4.100 con gia súc, gần 14.500 gia cầm và hơn 400 đàn ong. Không chỉ phát triển sản xuất truyền thống, địa phương còn tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi, hỗ trợ kỹ thuật, mở rộng quy mô sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập.

Hiện toàn xã có 2.300ha rừng trồng. Có nhiều gia đình sở hữu từ 10-30ha rừng, thu nhập hằng năm đạt từ 300-600 triệu đồng. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn trồng mới 54ha rừng sau khai thác, sản lượng khai thác gỗ rừng trồng đạt gần 3.800m³. Không chỉ mang lại nguồn thu ổn định, kinh tế rừng còn tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động địa phương, góp phần quan trọng vào công tác giảm nghèo.

 
Nhờ phát triển chăn nuôi, nhiều người dân xã Tân Thành đã vươn lên thoát nghèo - Ảnh: X.V 
 


Ông Đinh Quang Vinh, ở thôn Sy cho biết: “Năm 2002, nhà tôi di cư từ thôn Kiên Trinh sang thôn Sy, rồi nhận 30ha đất để trồng keo. Nhờ đó, gia đình tôi đã thoát nghèo, cuộc sống ổn định hơn”. Tận dụng tán rừng, ông Vinh còn phát triển thêm nghề nuôi ong lấy mật, gà thả vườn. Có thời điểm ông Vinh nuôi 100 đàn ong. Với mô hình kinh tế tổng hợp, gia đình ông Vinh thu lãi ròng khoảng 500 triệu đồng/năm.

Để vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng, chị Đinh Thị Mỹ Hương, ở thôn Yên Thái bắt đầu tìm hiểu kỹ thuật nuôi chồn hương. Năm 2021, chị đầu tư xây dựng chuồng rộng 100m2, mua 8 cặp chồn giống về nuôi. Đến nay, gia đình chị Hương có 150 chuồng, nuôi từ 120-140 con chồn. Thức ăn của chồn chủ yếu là chuối chín, cá sống, bột, rau, quả, lá cây, cháo.

Chị Hương chia sẻ: “Nhờ nguồn thức ăn tự nhiên giàu chất dinh dưỡng đã giúp chồn hương phát triển, sinh sản tốt. Trung bình mỗi năm, tôi xuất bán ra thị trường khoảng 100 con chồn giống và chồn thương phẩm, lãi ròng trên 500 triệu đồng. Nhờ nuôi chồn hương, kết hợp với kinh doanh, buôn bán, gia đình tôi đạt doanh thu mỗi năm trên 1 tỉ đồng sau khi trừ chi phí”.

Để giảm nghèo bền vững, cấp ủy, chính quyền xã Tân Thành còn vận động người dân phát triển các loại cây trồng, khai thác măng rừng để nâng cao thu nhập. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ của xã đạt được nhiều kết quả tích cực. Hiện trên địa bàn có 146 cơ sở hộ kinh doanh các lĩnh vực, như: Lưu trú, nhà hàng, bách hóa tổng hợp, bán lẻ hàng hóa...

Theo kết quả rà soát hộ nghèo gần đây, xã Tân Thành có 1.395 hộ dân, trong đó có 313 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số. Đầu năm 2025, toàn xã có 162 hộ nghèo, chiếm 11,76%, tổng số hộ nghèo cuối năm 2025 sau khi rà soát là 138 hộ, chiếm 9,89%, tỉ lệ hộ nghèo giảm trong năm 2025 là 1,87%. Số hộ cận nghèo đầu năm 2025 là 251 hộ, chiếm 18,21%, tổng số hộ cận nghèo đến thời điểm hiện tại là 254 hộ, chiếm 18,20%.


Chủ tịch UBND xã Tân Thành Đinh Văn Chinh cho biết: “Chúng tôi xác định, công tác giảm nghèo không chỉ là nhiệm vụ an sinh xã hội mà còn là nhiệm vụ quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội bền vững. Thời gian tới, UBND xã sẽ tiếp tục bám sát điều kiện thực tế của địa phương để triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo, tổ chức thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ của Nhà nước, nhất là các nội dung thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia”.

Theo ông Chinh, UBND xã sẽ rà soát, nắm chắc tình hình của từng hộ nghèo, hộ cận nghèo để các chính sách được thực hiện đúng đối tượng, công khai, minh bạch và kịp thời; lồng ghép hiệu quả nguồn lực từ các chương trình, dự án để hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sinh kế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống.

Hành trình giảm nghèo bền vững của xã Tân Thành vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng với những kết quả đã đạt được là nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục vươn lên, xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu đẹp.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Đồng hành với phụ nữ trong phát triển sinh kế

Bảo Châu - Thu Thảo |

 Bằng những chính sách hỗ trợ thiết thực và các chương trình phát triển sinh kế, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã tạo động lực để hội viên mạnh dạn khởi nghiệp, mở rộng sản xuất. Từ đó, ngày càng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả được nhân rộng, góp phần nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ và thúc đẩy phát triển bền vững ở địa phương.

Lan tỏa tinh thần sẻ chia từ mô hình vườn cây sinh kế

Thùy Trang |

Trong những năm qua, bên cạnh việc đẩy mạnh các phong trào thi đua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp trong tỉnh luôn chú trọng triển khai những mô hình thiết thực nhằm tạo sinh kế, hỗ trợ đời sống cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều cách làm sáng tạo đã hình thành từ chính nhu cầu thực tiễn của hội viên và điều kiện thực tế của từng địa phương. Đáng chú ý là mô hình “Vườn cây sinh kế” của Chi hội Phụ nữ tổ dân phố 10, phường Đồng Sơn, một mô hình tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đồng thời khẳng định hiệu quả của tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong hội viên phụ nữ.

Sinh kế bền vững từ cây trẩu

Lê An |

 Không nằm trong nhóm cây lâm nghiệp chính nhưng thời gian qua, cây trẩu không chỉ giữ vị thế quan trọng với vai trò phòng hộ, giúp phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, chống sạt lở đất mà còn tạo sinh kế, mang lại thu nhập ổn định cho đồng bào các dân tộc Vân Kiều, Pa Kô ở các xã vùng cao.

Cải thiện sinh kế từ tổ hợp tác măng rừng

Phan Tân Lâm |

Nhờ sự giúp đỡ của Tổ chức Plan International Việt Nam, những người phụ nữ Vân Kiều ở xã A Dơi đã thành lập Tổ hợp tác (THT) măng Ba Tầng. Từ khi đi vào hoạt động, THT đã giúp nâng cao giá trị của măng rừng, một đặc sản địa phương, góp phần cải thiện thu nhập, nâng cao vị thế cho phụ nữ Vân Kiều nơi đây.