Để nuôi trồng và khai thác thủy sản bền vững

Xuân Vinh |

Trong bối cảnh ngành thủy sản cả nước tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn do biến động thị trường, chi phí đầu vào tăng cao và yêu cầu ngày càng khắt khe trong quản lý khai thác, những tháng đầu năm 2026, xã Nam Cửa Việt vẫn duy trì tốc độ phát triển khá toàn diện trên cả lĩnh vực nuôi trồng và khai thác thủy sản.

Xác định thủy sản là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, ngay từ đầu năm, UBND xã Nam Cửa Việt đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ người dân ổn định sản xuất, nâng cao hiệu quả nuôi trồng và khai thác. Công tác chỉ đạo tập trung vào quản lý vùng nuôi, hướng dẫn kỹ thuật, kiểm soát môi trường, phòng chống dịch bệnh và tạo điều kiện thuận lợi để người dân duy trì sản xuất.

Toàn xã hiện có hơn 477ha đất nuôi trồng thủy sản, gồm 100ha nuôi nước ngọt và gần 378ha nuôi nước mặn, lợ. Hầu hết diện tích đã được đưa vào sản xuất; các vùng nuôi sau thu hoạch đều được cải tạo, xử lý môi trường để tiếp tục xuống giống vụ mới. Tổng diện tích mặt nước đang thả nuôi ước đạt khoảng 344ha, chủ yếu là nuôi nước mặn, lợ.

Cơ cấu đối tượng nuôi ngày càng đa dạng, phù hợp với điều kiện tự nhiên và nhu cầu thị trường; trong đó có 162ha nuôi tôm thẻ chân trắng, 20ha nuôi ốc hương, 35ha nuôi xen ghép, 17ha nuôi cá kình và 100ha nuôi cá nước ngọt.

 
Mô hình nuôi cá kình lót bạt tại thôn Vĩnh Hòa, xã Nam Cửa Việt - Ảnh: H.T 
 


Điểm sáng trong phát triển nuôi trồng thủy sản của xã Nam Cửa Việt là mô hình nuôi tôm công nghệ cao theo quy trình 2-3 giai đoạn tại thôn 8. Với quy mô khoảng 1ha, mô hình mang lại lợi nhuận bình quân từ 1-1,5 tỉ đồng mỗi năm, đồng thời giảm đáng kể nguy cơ phát sinh dịch bệnh, tiết kiệm chi phí sản xuất và nâng tỉ lệ thành công của các vụ nuôi. Hiệu quả thực tế của mô hình đang tạo sức lan tỏa, khuyến khích nhiều hộ dân mạnh dạn đầu tư ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, từng bước chuyển đổi phương thức nuôi truyền thống sang hướng hiện đại, an toàn và bền vững.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Nam Cửa Việt Lê Đức Anh, kết quả đạt được là sự tổng hòa của nhiều yếu tố, trong đó nổi bật là sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương; sự hỗ trợ tích cực của các cơ quan chuyên môn và tinh thần chủ động của người dân.

“Địa phương luôn xác định lấy người dân làm trung tâm trong phát triển thủy sản. Mọi chủ trương, giải pháp đều hướng đến hỗ trợ người dân giảm thiểu rủi ro, nâng cao hiệu quả sản xuất. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, tăng cường kiểm soát môi trường nuôi và hướng dẫn kỹ thuật kịp thời đã góp phần giúp nhiều hộ nuôi vượt qua khó khăn, duy trì sản xuất ổn định”, ông Lê Đức Anh chia sẻ.

Cùng với nuôi trồng, hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn cũng có nhiều chuyển biến tích cực. UBND xã thường xuyên tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm Luật Thủy sản năm 2017 và các quy định về chống khai thác IUU; đồng thời rà soát, hướng dẫn chủ tàu hoàn thiện thủ tục đăng ký, đăng kiểm, cấp phép khai thác và xóa đăng ký đối với các tàu không còn hoạt động. Danh sách tàu cá không đủ điều kiện hoạt động được công khai để phục vụ công tác quản lý, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân.

Hiện, toàn xã có 89 tàu cá có chiều dài dưới 6m và 113 tàu cá có chiều dài từ 6m trở lên. Nhờ thời tiết tương đối thuận lợi, ngư dân tích cực vươn khơi bám biển, đồng thời từng bước chuyển đổi nghề khai thác phù hợp với điều kiện ngư trường nên hiệu quả sản xuất được nâng lên. Trong 4 tháng đầu năm 2026, sản lượng khai thác thủy sản ước đạt 980 tấn, bằng 46,8% kế hoạch năm.

Ông Nguyễn Hiệp, người dân thôn Phú Hội, cho biết qua các buổi tuyên truyền, người dân hiểu rõ hơn các quy định trong khai thác thủy sản, nhất là việc duy trì thiết bị giám sát hành trình và thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan đến tàu cá. Ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân khi vươn khơi được nâng lên. Đặc biệt, khi tàu cá sắp hết hạn đăng kiểm, UBND xã đều gửi thông báo đến tận nhà để chủ tàu thực hiện đúng quy định.

Phó Chủ tịch UBND xã Nam Cửa Việt Lê Đức Anh cho biết, để hoàn thành các mục tiêu phát triển ngành thủy sản năm 2026, thời gian tới, xã Nam Cửa Việt tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trọng tâm là nhân rộng các mô hình nuôi tôm công nghệ cao, nuôi theo quy trình 2-3 giai đoạn; tăng cường cải tạo ao hồ, kiểm soát chất lượng con giống, vật tư đầu vào và theo dõi chặt chẽ diễn biến môi trường nuôi nhằm hạn chế dịch bệnh. Đồng thời, địa phương tiếp tục phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, hỗ trợ người dân áp dụng quy trình sản xuất an toàn, nâng cao giá trị sản phẩm.

Đối với lĩnh vực khai thác, xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Luật Thủy sản và các quy định về chống khai thác IUU; hướng dẫn ngư dân ghi nhật ký khai thác, thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo phục vụ truy xuất nguồn gốc; tăng cường kiểm tra, giám sát tàu cá, không để phát sinh tàu không đủ điều kiện hoạt động và thực hiện nghiêm các quy định về giám sát hành trình. Đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò các tổ, đội đoàn kết trên biển, nâng cao hiệu quả khai thác gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Đồn Biên phòng Triệu Vân tuyên truyền chống khai thác thủy sản bất hợp pháp (IUU)

Văn Sáu |

Ngày 15/01/2026, Đồn Biên phòng Triệu Vân (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) phối hợp với Hội Nông dân xã Triệu Cơ và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Triệu Phong tổ chức hội nghị tuyên truyền các quy định của pháp luật về khai thác thủy sản, phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) gắn với phổ biến chính sách tín dụng hỗ trợ ngư dân năm 2026 cho bà con ngư dân trên địa bàn xã Triệu Cơ.

Bắt người đàn ông dùng kích điện để đánh bắt thủy sản

Phan Vĩnh |

Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trước, trong và sau tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Vào hồi 04h30 ngày 06/12/2025, Đồn Biên phòng CKC Cửa Việt chủ trì phối hợp với Công an xã Bến Hải tổ chức tuần tra, kiểm soát địa bàn dọc sông Hiền Lương.

Đồn Biên phòng Triệu Vân tổ chức hội nghị tuyên truyền chống khai thác thủy sản bất hợp pháp (IUU)

Văn Sáu |

Nhằm chung tay gỡ bỏ "thẻ vàng" đối với sản phẩm thủy sản Việt Nam, các đơn vị BĐBP đã tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật về hoạt động khai thác thủy sản, các quy định về chống khai thác IUU cho ngư dân là chủ thuyền, thuyền trưởng khai thác đánh bắt trên biển.

Phát hiện một bè nuôi trồng thủy sản dạt vào bờ biển xã Vĩnh Hoàng

Đức Việt - Nguyễn Trang |

Khoảng 6 giờ sáng nay 28/11, người dân địa phương phát hiện 1 bè nuôi trồng thủy sản trôi dạt vào bờ biển thôn Tân Mạch, xã Vĩnh Hoàng.